Tâm thế mới, khí thế mới của ngành VHTTDL

VHO - Chiều 27.12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng có bài phát biểu đề dẫn. Văn Hoá điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng. Đầu đề do Toà soạn đặt.

Tâm thế mới, khí thế mới của ngành VHTTDL - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu đề dẫn tại Hội nghị

Kính thưa Hội nghị!

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc tổng kết năm, nhiệm kỳ công tác của các ban, bộ, ngành; được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 chủ đề Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ; trực tuyến tới các điểm cầu của Bộ VHTTDL, 34 điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với 2.200 đại biểu.

Hội nghị vinh dự và khấn khởi được đón:

- Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và trực tiếp chỉ đạo.

- Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;

- Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TW, Ủy ban của Quốc hội.

- Các tổ chức, cá nhân công tác tại các ban, bộ, ngành Trung ương, các vận động viên, đại diện các liên đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao, các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025.

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ VHTTDL.

Tại các điểm cầu địa phương, Bộ VHTTDL xin được chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

Cùng tham dự và đưa tin có đông đảo các nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL, tôi xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và các đại biểu, khách quý tham dự Hội nghị.

Tâm thế mới, khí thế mới của ngành VHTTDL - ảnh 2

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý!

Cách đây 1 năm, cũng tại khán phòng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Bộ VHTTDL, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và yêu cầu: “Ngành VHTTDL phải thực sự đổi mới tư duy, đột phá kiến tạo không gian phát triển để văn hóa, thể thao và du lịch “cất cánh”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm cao, nỗ lực lớn để tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi” thì chúng ta “đã quyết phải làm, đã đi phải đến, đã bàn phải thông” đã tạo ra tâm thế mới, khí thế mới, tất cả cho mục tiêu hoàn thành cao nhất, hiệu quả nhất, về đích sớm nhất nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nhìn lại năm 2025- năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là năm Ngành Văn hóa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành. Tổng Bí thư khẳng định: “80 năm - một chặng đường đầy cảm xúc, đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, đã thể hiện những khát vọng vươn lên của một dân tộc luôn biết lấy Văn hóa làm nền tảng tinh thần, làm sức mạnh nội sinh, làm ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi”.

Có thể nói, năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn Ngành luôn nhận được sự lãnh đạo toàn diện và thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng hành của các tỉnh, thành phố; sự chung tay của các liên đoàn, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong công tác phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng:

1. Nhìn tổng thể năm 2025, và nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào ngày 24.11.2021, tròn 75 năm ngày Bác Hồ chủ trì Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946; thực sự trở thành “Hội nghị diên hồng về văn hóa” thời kỳ đổi mới.

Tiếp đó, chuỗi các hoạt động đồng bộ cấp Trung ương và địa phương kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 với 3 thành tố cơ bản “Dân tộc - Khoa học - Đại chúng” được tổ chức thành công đã khẳng định vai trò, vị thế của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước.

Văn hóa đã từng bước “thấm sâu” vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống; và đặc biệt là đã truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

2. Việc chuyển đổi căn bản, toàn diện tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, quản trị, kiến tạo sự phát triển thông qua công tác đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách. Là năm Bộ 03 luật; trình Chính phủ ban hành 10 Nghị định; ban hành 19 Thông tư.

Trong đó có nhiều văn bản mới, chính sách mới, mang tính đặc thù lần đầu tiên được ban hành đã góp phần kiến thiết khung khổ pháp lý tạo cơ chế, chính sách - nguồn lực phát triển của Ngành.

Đặc biệt, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được Quốc hội khóa XV thông qua sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hóa.

Và trong thời gian rất ngắn tới đây, với sự quan tâm của Bộ Chính trị, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chúng ta sẽ còn tiếp tục đón nhận được niềm vui mới khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tâm thế mới, khí thế mới của ngành VHTTDL - ảnh 3
Các đại biểu dự Hội nghị

3. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng. Nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay để xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp, với người dân là trung tâm; xây dựng văn hóa trong từng gia đình, nhà trường, công sở, doanh nghiệp - là tiền đề vững chắc để xây dựng con người Việt Nam thấm nhuần tinh thần “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”.

Năm 2025 Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh 04 di sản văn hóa, đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, mà đã trở thành tài sản, nguồn lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, nhiều địa phương đã phát triển mạnh mẽ, thay đổi cơ cấu kinh tế, diện mạo làng quê, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt từ di sản.

4. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng và đất nước trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025).

Điểm nhấn là Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị - xã hội; chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức đã không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao, mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quảng bá hình ảnh quốc gia.

Những hoạt động này đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần khẳng định vị thế và sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

5. Công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai, tạo động lực tăng trưởng mới cho Ngành. Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035 và tầm nhìn 2045 với nhiều chính sách mang tính đột phá.

Điện ảnh ghi dấu ấn đậm nét hàng loạt bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng, đặc biệt bộ phim “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã đạt được thành công vang dội, đánh dấu lần đầu tiên bộ phim được nhà nước đầu tư cán đích doanh thu gần 800 tỉ đồng.

Năm 2025, các Đại nhạc hội Việt ghi dấu ấn trong và ngoài nước, nơi tài năng nghệ sĩ được tỏa sáng và văn hóa truyền thống được tiếp nối, trao truyền; quy mô từ 30.000 - 80.000 khán giá/đêm diễn; thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Tâm thế mới, khí thế mới của ngành VHTTDL - ảnh 4
Các đại biểu dự Hội nghị

6. Văn hóa đối ngoại tiếp tục ghi dấu ấn, nhiều hoạt động, chương trình, văn kiện hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức ký kết nhân các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Lễ hội văn hóa thế giới lần đầu tiên được tổ chức quy tụ sự tham gia của 48 quốc gia, hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế, thu hút trên 1 triệu lượt khách. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 Nhật Bản.

Đặc biệt, từ đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị Thế giới về Chính sách Văn hóa và Phát triển bền vững do UNESCO tổ chức tại Tây Ban Nha, ngày 8.11.2025 Đại hội đồng UNESCO lần đầu tiên đã thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam trong việc chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn trên nền tảng tăng cường hợp tác văn hóa toàn cầu, góp phần thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

7. Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam. Tỉ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao được nâng lên, vượt chỉ tiêu đề ra; các vận động viên giành được thành tích tốt tại các giải đấu khu vực, quốc tế. SEA Games 33 đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, bứt phá ở một số môn thể thao trọng điểm, đứng thứ 2 toàn đoàn về số huy chương Vàng đối với nhóm môn Olympic.

8. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử du lịch Việt Nam đón trên 20 triệu khách quốc tế/năm, dự kiến là 21,5 triệu lượt.

Du lịch Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế danh giá, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu thế giới về di sản, văn hóa và thiên nhiên. Lần thứ 6 giành danh hiệu Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 7 dành danh hiệu Điểm đến hàng đầu Châu Á. Việt Nam hiện có 5 làng du lịch được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận là “Làng Du lịch tốt nhất thế giới”.

9. Báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước; mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; hướng tới xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Hàng loạt các sự kiện truyền thông thành công, như “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc”; “Ngày hội các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam 2025”; khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý!

Để có những bước tiến chưa từng có và kết quả đó, Ngành VHTTDL nhận được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Đó cũng là kết quả của sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức, mồ hôi của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành. Đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ văn hóa ở cơ sở, đang ngày đêm miệt mài thắp sáng ngọn đèn văn hóa, như “Một mùa xuân nho nhỏ / Lặng lẽ dâng cho đời” (Mùa xuân nho nhỏ, tác giả Thanh Hải).

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất, lời chúc sức khỏe đến các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương và lớp lớp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành.

Kính thưa các đồng chí, bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên thì ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn nhiều khó khăn, hạn chế, vẫn còn “điểm mờ” ở một vài đơn vị thuộc Bộ. Bộ VHTTDL mong muốn Hội nghị sẽ phân tích sâu hơn, rút ra được nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, và quan trọng hơn phải nhận thức một cách thấu đáo những tồn tại, hạn chế, khu trú lại để làm rõ trách nhiệm của Bộ, của ngành. Nhận diện trúng, đúng các vấn đề này, để Ngành VHTTDL có thêm quyết tâm mạnh mẽ hơn, nỗ lực lớn hơn.

Năm 2026, năm bắt đầu chặng đường 5 năm, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ VHTTDL và toàn Ngành phải “dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại các Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị; “làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy”; phân công trong kế hoạch bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền...như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 phải được triển khai hiệu quả; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phải được hiện thực hóa bằng các con số đóng góp vào tăng trưởng bền vững của đất nước, trở thành trụ cột mới của tăng trưởng; Di sản văn hóa phải trở thành tài sản, nguồn lực nổi trội, mang lợi thế so sánh, bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản phải gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững; Sáng tạo nghệ thuật phải đạt được các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm thời đại; Môi trường văn hóa phải thực sự nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; thể thao cho mọi người phải thực sự trở thành nền tảng, tạo bứt phá cho thể thao thành tích cao, mang về vinh quang cho Tổ quốc; Du lịch phải vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam, tiếp tục là điểm sáng của du lịch thế giới; báo chí truyền thông phải thực sự là dòng chủ lưu, tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp xứng đáng vào bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước.

Tất cả các điều đó, có trở thành hiện hữu được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào khát vọng, hành động của chúng ta ngày hôm nay, từ văn hóa, bằng văn hóa, từ trái tim, bằng khối óc và bắt đầu từ những người “gieo hạt văn hóa” hằng ngày (trích phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Văn hóa).

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý!

Hội nghị tổng kết năm là nhiệm vụ quan trọng, từ yêu cầu được xác định tại chủ đề Hội nghị “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, Ban Tổ chức mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham luận để Hội nghị thành công.

Trong niềm phấn khởi trước thềm Xuân mới Bính Ngọ 2026, xin kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động, công tác văn hóa toàn quốc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Chúc Hội nghị hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Xin trân trọng cảm ơn!

(Tiêu đề do toà soạn đặt)