Ngành VHTTDL:
Nhìn lại một nhiệm kỳ và mở ra không gian phát triển mới
VHO - Chiều 27.12, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.




Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu trên cả nước, kết nối hệ thống quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch từ Trung ương tới địa phương, 2.200 đại biểu tham dự.
Hội nghị vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Về phía Bộ VHTTDL có Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình và Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.
Trước giờ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã tham quan Triển lãm chuyên đề với chủ đề xuyên suốt của Hội nghị: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.
Triển lãm được dàn dựng như một lát cắt sinh động về bức tranh toàn ngành trong nhiệm kỳ 2021-2025: Từ những chuyển động mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên số, thành tích thể thao mang tầm châu lục - thế giới, cho tới sự phục hồi ấn tượng và tái định vị vai trò của du lịch trong cấu trúc tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Không gian trưng bày không chỉ mang tính tổng kết mà còn gợi mở tư duy phát triển mới, nhấn mạnh cách tiếp cận coi văn hóa là nguồn lực, là động lực nội sinh của phát triển bền vững.




Phát biểu đề dẫn Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Cách đây 1 năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Bộ VHTTDL, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và yêu cầu: “Ngành VHTTDL phải thực sự đổi mới tư duy, đột phá kiến tạo không gian phát triển để văn hóa, thể thao và du lịch “cất cánh”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm cao, nỗ lực lớn để tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi” thì chúng ta “đã quyết phải làm, đã đi phải đến, đã bàn phải thông” đã tạo ra tâm thế mới, khí thế mới, tất cả cho mục tiêu hoàn thành cao nhất, hiệu quả nhất, về đích sớm nhất nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025”.
“Có thể nói, năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, Bộ VHTTDL và toàn Ngành luôn nhận được sự lãnh đạo toàn diện và thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng hành của các tỉnh/thành phố; sự chung tay của các liên đoàn, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong công tác phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.


Sau phần phát biểu đề dẫn của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Hội nghị sẽ xem phóng sự tổng kết về hoạt động của ngành VHTTDL năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 với chủ đề “Nhìn lại để tiến xa hơn”.
Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được tham luận của nhiều đơn vị, địa phương, xoay quanh những vấn đề rất căn cốt của văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, từ thực tiễn địa phương sinh động, đến những vấn đề trăn trở đặt ra cho phát triển Ngành, không chỉ dừng lại theo năm mà có tính giai đoạn.
Nhận diện về chủ đề của Hội nghị, có những vấn đề các địa phương đã nêu là không mới nhưng thực sự là “mệnh lệnh của trái tim” và là “yêu cầu của lý trí” trong kỷ nguyên phát triển bền vững của dân tộc.
Là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế, trong những năm qua, TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đầu tư cho phát triển văn hóa được lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm.
Đại diện Sở VHTT TP.HCM sẽ trình bày tham luận với chủ đề “Đầu tư cho văn hóa - Đầu tư cho tương lai” để làm rõ hơn vấn đề này.
Một trong những quyết sách ngành VHTTDL đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, đến nay đã được thực tiễn chứng minh và được thế giới thừa nhận, đó là chủ trương biến di sản trở thành tài sản, nguồn lực, động lực cho sự phát triển.
Sau khi sáp nhập, Ninh Bình là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế sẽ được hợp lực, phát huy như thế nào, trong đó có văn hóa đã và sẽ là vấn đề trăn trở của các cấp chính quyền.
Với bề dày lịch sử văn hoá kéo dài liên tục từ thời tiền sử đến ngày nay, lưu giữ những dấu mốc lịch sử quan trọng, nơi phát tích nhà Trần cùng nhiều giá trị di sản văn hóa, hệ sinh thái thiên nhiên có giá trị nổi bật toàn cầu, thu hút sự quan tâm chú ý trong nước, quốc tế.
Nguồn tài nguyên di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh phong phú, đa dạng, giàu bản sắc đã và đang mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ kinh tế di sản của tỉnh.
Đại diện UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tham luận với chủ đề “Phát triển kinh tế di sản - kết quả, bài học kinh nghiệm và định hướng trong thời gian tới” để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ vấn đề nêu trên.



Trong năm 2025, dưới dự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bộ phim “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã đạt được thành công vang dội.
Để góp phần chia sẻ kinh nghiệm hay, lan tỏa cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân sẽ tham luận với chủ đề “Khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc qua các bộ phim đề tài lịch sử”.
Năm 2025 cũng như giai đoạn vừa qua, công tác xây dựng môi trường văn hóa, đặc biệt là môi trường văn hóa trên không gia mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Không gian mạng ngày nay không chỉ là hạ tầng công nghệ mà đã trở thành một môi trường văn hóa thứ hai của xã hội, nơi con người giao tiếp, hình thành nhận thức, tiếp nhận giá trị và tạo dựng thị hiếu, tác động của môi trường số đến văn hóa, lối sống và đặc biệt là giới trẻ ngày càng trực tiếp và sâu rộng.
Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do tham luận với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng” để thấy rõ hơn xu hướng phát triển toàn cầu và công tác quản lý nhà nước về vấn đề này.
Hội nghị đã nhìn thẳng vào các vấn đề cốt lõi của ngành, nêu rõ thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp, tầm nhìn phát triển cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Đồng thời thể hiện quyết tâm để ngành VHTTDL tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

RSS