Quốc hội tổ chức chương trình “Trở về nguồn - hướng tới tương lai”
VHO - Quốc hội tổ chức chương trình ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào và hướng tới 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Ngày 16.8, tại Bảo tàng ATK Tân Trào (xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chương trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16.8.1945 - 16.8.2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại chương trình. Tham dự còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Tuyên Quang cùng đông đảo nhân dân xã Tân Trào.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc
Từ dấu mốc lịch sử ngày 16.8.1945, khi Đại hội đại biểu quốc dân được tổ chức tại Tân Trào, mang ý nghĩa như một Quốc hội lâm thời và là tiền thân của Quốc hội Việt Nam, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn dân tộc trong sự nghiệp giành độc lập và xây dựng nhà nước mới đã được khẳng định sâu sắc.
Gần 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Trong hành trình vẻ vang đó, Quốc hội khóa XV đánh dấu bước chuyển quan trọng, mở đầu cho các cải cách thể chế toàn diện, định hình những mục tiêu chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành về dự chương trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai” trong thời điểm cả nước đang sống trong không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Ông nhấn mạnh: Tỉnh Tuyên Quang hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử; giữ vị trí chiến lược đặc biệt của Tổ quốc.
Nơi đây in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành trong suốt thời kỳ kháng chiến.
Sự kiện Quốc dân Đại hội tổ chức ngày 16.8.1945 tại Tân Trào chính là bước mở đường, đặt nền móng cho việc thành lập Quốc hội Việt Nam hiện nay.
Những ngày qua, nhiều đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan, đơn vị đã về Tuyên Quang, tổ chức dâng hương tại các di tích lịch sử, thực hiện các hoạt động tri ân giàu ý nghĩa.
Gần đây nhất, ngày 14.8.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm và làm việc tại tỉnh, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa ấy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chương trình “về nguồn” có sự hiện diện của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, các đại biểu Quốc hội đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam. Ông cho biết, ngày 27.8 tới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp mặt tất cả đại biểu Quốc hội qua các nhiệm kỳ tại Thủ đô Hà Nội.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng: “Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 500 tỉ USD, tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người ước đạt 4.900 USD, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao”.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đất nước vẫn duy trì được tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng – an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả, nâng cao vị thế quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị đang quyết liệt đổi mới, đặc biệt trong 6 tháng qua đã tiến hành tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1.7.
Hiện cả nước đang chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIV của Đảng; Quốc hội cũng tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong tiến trình phát triển đất nước
Nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa xúc động bày tỏ: “Quốc hội ngày hôm nay là Quốc hội của thời kỳ mới, là cơ quan quyền lực cao nhất, cũng là chỗ dựa tin cậy, là niềm tin của nhân dân”.
Bà bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được trở lại những địa danh lịch sử, được sống lại không khí chiến đấu kiên cường của một thời gian khổ. “Sau 80 năm, tôi phấn khởi, vui mừng nhận thấy một Quốc hội trí tuệ, đầy niềm tin và đầy trách nhiệm, tận tụy với nhân dân”.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cũng đánh giá cao việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong thời điểm lịch sử thiêng liêng này, góp phần khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, phát triển.
Với 4 khóa tham gia Quốc hội (IX, X, XI, XII), ông chia sẻ: “Mỗi khóa Quốc hội đều có vai trò, sứ mệnh lịch sử riêng. Dù gặp khó khăn, thách thức nhưng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Về Quốc hội khóa XV, ông nhấn mạnh 5 điểm ấn tượng: Hoạt động dân chủ hơn, đổi mới toàn diện; Thực hiện đồng bộ, đi vào chiều sâu 3 chức năng lập pháp, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng quốc gia; Làm việc khẩn trương, khối lượng lớn, tổ chức nhiều kỳ họp bất thường với tinh thần trách nhiệm cao; Phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương; Tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế của Quốc hội và đất nước.
Ông mong muốn Quốc hội tiếp tục phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động, lựa chọn những người tiêu biểu, uy tín; nâng tầm đổi mới, tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham mưu.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi đến Đảng, nhà nước, Quốc Hội những tình cảm chân thành nhất của quê hương Tuyên Quang.
Ông Hầu A Lềnh cho biết: Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn, đồng thời là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tuyên Quang đang nỗ lực xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước.
Đồng thời, khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng trong thời gian ở và làm việc tại Tuyên Quang, góp phần giúp nhân dân tỉnh nhà thêm tự hào về truyền thống quê hương và càng ý thức sâu sắc hơn vai trò của mỗi người trong công cuộc xây dựng đất nước.
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Đảng, Nhà nước, Quốc hội để tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tỉnh Anh hùng.


Lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp niềm tin tương lai
Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 15 bộ máy tính cho các trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, Tân Trào, Kim Quan (xã Tân Trào) và một máy xét nghiệm huyết học cho Phòng khám đa khoa khu vực Tân Trào.
Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã trao quà tặng cụ Hoàng Ngọc, nhân chứng sống cuối cùng từng tham gia Đội Nhi đồng Cứu quốc chào mừng Quốc dân Đại hội năm 1945 như một biểu tượng sống động của lịch sử, tinh thần cách mạng và khát vọng độc lập của dân tộc.