Quốc hội lần đầu họp trực tuyến

VHO- Hôm nay 20.5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc bằng hình thức trực tuyến, và đây là kỳ họp đặc biệt trong lịch sử hơn 70 năm của Quốc hội do bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dự kiến thời gian của kỳ họp là 19 ngày được chia thành 2 đợt. Đợt đầu sẽ tiến hành họp trực tuyến trong vòng 9 ngày (từ 20-29.5), sau đó Quốc hội sẽ tiến hành họp tại Hội trường... Đây cũng là kỳ họp mà Quốc hội sẽ không tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ...

Quốc hội lần đầu họp trực tuyến - Anh 1

 Họp báo về Chương trình kỳ họp

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đây là một kỳ họp đặc biệt trong lịch sử Quốc hội Việt Nam hơn 70 năm qua. Việt Nam cũng là một trong 21 Nghị viện đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho việc họp trực tuyến. Tại các phiên họp trực tuyến, đại biểu tại điểm cầu của 63 Đoàn thực hiện đăng ký phát biểu, tranh luận qua đường dây nóng. Đại biểu tại Hội trường Diên Hồng đăng ký phát biểu và tranh luận như các kỳ họp trước. Danh sách đăng ký phát biểu được kịp thời cập nhật vào hệ thống điều hành của Đoàn Chủ tịch theo thứ tự đăng ký của đại biểu và được thể hiện trên màn hình tại Hội trường Diên Hồng.

Về biểu quyết, các đại biểu Quốc hội sử dụng phần mềm cài đặt trên Ipad để biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được hiện trên màn hình ở Hội trường Diên Hồng. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội vẫn được duy trì và bảo đảm thực hiện thông qua các phần mềm ứng dụng. “Có thể nói, đến giờ phút này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành tốt. Trong đó, Văn phòng Quốc hội đã đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo đường truyền thông suốt và đảm bảo hệ thống dự phòng”, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định.

Trong 19 ngày họp, Quốc hội sẽ dành 10 ngày cho công tác xây dựng pháp luật. Thời gian còn lại sẽ dành cho việc quyết sách các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước… Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, thông qua 10 dự án Luật, 5 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án Luật khác. Đặc biệt, do thời gian họp ngắn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các đại biểu sẽ gửi câu hỏi bằng văn bản tới người được chất vấn và việc trả lời cũng sẽ được thực hiện theo văn bản.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công, điều động sang giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nên Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm. Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cũng được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ khác nên Quốc hội cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm đối với bà Hải.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc