Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Gia Lai

PHAN HIẾU

VHO - Làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện quyết liệt công tác khắc phục hậu quả, quan tâm đến lương thực, thực phẩm cho người dân tại các nơi sơ tán.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Gia Lai - ảnh 1
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Chịu “thiên tai kép” nặng nề

Chiều 21.11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: Trong thời gian rất ngắn, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu “thiên tai kép” do bão số 13 và đợt mưa lũ đặc biệt lớn ngay sau đó, gây thiệt hại rất nặng nề, vượt khả năng tự khắc phục của địa phương.

 Nam Trung Bộ căng mình ứng phó với mưa lũ lịch sử

Nam Trung Bộ căng mình ứng phó với mưa lũ lịch sử

VHO - Mưa lớn như trút nước trong nhiều ngày qua đã khiến tình hình mưa lũ tại nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vượt mức lịch sử. Để ứng cứu kịp thời trong vùng tâm lũ, cả hệ thống chính trị, các cấp ngành và địa phương đã huy động tất cả nhân lực, vật lực để đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Hạ tầng thiết yếu, nhà ở, sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân bị tàn phá; nhiều lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, điện lực, thủy lợi thiệt hại nghiêm trọng. Trong bối cảnh nguồn lực tỉnh đã cạn kiệt, Gia Lai rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ Trung ương.

Qua rà soát thực tế, đặc biệt là thiệt hại sau bão số 13 và mưa lũ liên tiếp gây ra, toàn tỉnh hiện có 36 khu vực nguy cơ cao cần phải bố trí, di dời dân cư khẩn cấp, với tổng số 3.000 hộ buộc phải di dời để bảo đảm an toàn tính mạng. Tổng nhu cầu kinh phí khoảng 1.400 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Gia Lai - ảnh 3
Đoạn đê sông Luật Lễ bị vỡ

Vì vậy về bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp tại các vùng thiên tai, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ 1.000 tỉ đồng (80% nhu cầu) để tỉnh triển khai ngay việc di dời và ổn định dân cư tại các khu vực đặc biệt nguy hiểm, bảo đảm an toàn lâu dài, chấm dứt nguy cơ rình rập tái diễn hằng năm và giải quyết căn cơ tình trạng dân cư sống trong vùng thiên tại.

Bão số 13 và mưa lũ từ 19 – 21.11 đã gây hư hỏng nặng hệ thống giao thông của tỉnh, đặc biệt là hơn 150 vị trí cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, sạt lở.

Nhiều tuyến đường huyết mạch ngập sâu, hư hỏng mặt đường, taluy, làm hàng nghìn hộ dân tại Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, An Nhơn, An Nhơn Đông, Phù Mỹ... bị cô lập tạm thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ khoảng 500 tỉ đồng để khôi phục khẩn cấp cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước, xử lý sạt lở taluy bảo đảm giao thông thiết yếu và ổn định đời sống sau lũ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Gia Lai - ảnh 4
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ

Đáng chú ý, Quy Nhơn là khu vực bão số 13 đổ bộ trực tiếp, chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, triều cườngvà sóng lớn cao 8 - 10m. Bão không gây thiệt hại về người nhưng tàn phá nặng nề hạ tầng đô thị, hơn 4.100 nhà dân bị sập đổ, hư hỏng hoặc ngập sâu, hệ thống giao thông, chiếu sáng, cây xanh và công viên ven biển bị hư hại diện rộng, nhiều bệnh viện, trường học, cơ sở du lịch, dịch vụ bị phá hủy, môi trường đô thị bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Để tái thiết Quy Nhơn, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai mong muốn Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 500 tỉ đồng để tỉnh có nguồn lực tái thiết, khôi phục hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, khôi phục du lịch và cảnh quan các phường thuộc TP Quy Nhơn cũ, sớm ổn định đời sống và phục hồi vai trò trung tâm kinh tế – du lịch xanh của khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Gia Lai - ảnh 5
Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác kiểm tra thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ địa phương

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng đã sơ tán, di dời dân trước khi mưa lũ xảy ra, đồng thời triển khai khẩn trương các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Chia sẻ với những khó khăn sau khi tỉnh trải qua 2 đợt bão lũ chỉ trong thời gian ngắn, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện quyết liệt công tác khắc phục hậu quả, quan tâm đến lương thực, thực phẩm cho người dân tại các nơi sơ tán; khắc phục trường học, trạm y tế, theo dõi chặt chẽ thời tiết.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Gia Lai - ảnh 6
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc báo cáo với đoàn công tác

Phó Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Về các đề suất của tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục ghi nhận tình hình, thống kê thiệt hại của các doanh nghiệp, các chính sách phục hồi kinh tế, nghiên cứu các chính sách thuế, giảm lãi suất… “Ghi nhận tỉnh đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bởi vậy địa phương nên tính toán phương án ứng phó cho phù hợp”, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo.

Trước đó, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế đoạn đê sông Luật Lễ (xã Tuy Phước) bị vỡ và Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Gia Lai - ảnh 7
Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm hỏi, trò chuyện, động viên mẹ nuôi và các trẻ được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã chủ động sơ tán, đảm an toàn tính mạng cho người dân khi sự cố xảy ra.

Chia sẻ mất mát với người dân chịu nhiều thiệt do mưa lũ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định: Chính phủ luôn xem việc giúp dân khắc phục hậu quả là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ địa phương, người dân để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.