Phiên họp thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: “Nóng” chuyện lấn vịnh Nha Trang
VH- Nhiều đại biểu chất vấn gay gắt ai cấp phép, trách nhiệm của cơ quan quản lý về các dự án được cấp phép, sau đó để xảy ra sai phạm trong liên quan đến di sản vịnh Nha Trang, tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa ngày 27.3.

Dự án đảo Hòn Rùa lấn vịnh Nha Trang trái phép, nhưng chậm khắc phục
Theo đại biểu Đoàn Minh Long, năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị vịnh Nha Trang. “Đồ án năm 2011 có ghi rõ, khu vực đảo Hòn Rùa giữ nguyên trạng thái để khai thác yếu tố cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, ấn tượng trong khu vực vịnh. Nhưng tại sao đến năm 2013, tỉnh Khánh Hòa lại cấp dự án cho doanh nghiệp tạo đây?”, ông Long hỏi.
Vấn đề này, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc cấp phép cho dự án đã được sự thõa thuận đồng ý của UBND tỉnh tại thông báo 446, ngày 11.10.2013. Dự án cũng được Bộ TN-MT phê duyệt báo cáo tác động môi trường (ĐTM). Từ đó, Sở Xây dựng cấp giấy phép cho dự án trồng rừng, nuôi rong nho, kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, cho Công ty TNHH Sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư. Theo ông Dẽ, với dự án trên, việc cấp giấy phép xây dựng nêu trên là đúng quy trình.
Ông Đoàn Minh Long chất vấn tiếp, tên dự án là “Trồng rừng, nuôi rong biển, kết hợp du lịch sinh thái”, nhưng trên thực tế việc trồng rừng, nuôi rong nho không thấy thực hiện.
Vấn đề này, ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, trả lời trong giấy phép ĐTM ghi rõ, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư được đào đắp, san lấp mặt bằng cho các khu vực thi công công trình hạ tầng kỹ thuật cửa dự án. Nhưng phải thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng địa hình tự nhiên.
Cũng theo ông Thái, trong báo cáo ĐTM, không có hạng mục lấn biển, xẻ núi, nhưng chủ đầu tư đã đổ đất đá lấn biển với diện tích gần 2,3ha, vi phạm đến di sản vịnh Nha Trang. Chưa hết, chủ đầu tư còn tổ chức thi công xây dựng hạng mục công trình đường giao thông nội nội bộ ngoài ranh giới ranh giới đất dự án được giao. “Sau khi cấp phép, chủ đầu tư đã thực hiện việc lấn biển và xẻ núi để làm mặt bằng xây dựng các công trình, nhà hàng và làm đường vi phạm đến các lĩnh vực môi trường, đất đai và xây dựng. Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định xử phạt cuối năm 2017”, ông Thái nói. Về trách nhiệm để xảy ra sai phạm, ông Thái nói, đơn vị này đã họp và nghiêm túc kiểm điểm ba cá nhân và một tập thể vào ngày 23/3.
Về dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (viết tắt là dự án Nha Trang Sao), cử tri Nguyễn Lê Đình Trị đặt vấn đề về khắc phục hậu quả, trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan sau khi thu hồi dự án, đối với ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Vấn đề này, ông Vinh trả lời, các sai phạm của chủ đầu tư dự án Nha Trang Sao đã được phát hiện và xử phạt nghiêm khắc. “Trước mắt dự án này đang có đơn khiếu kiện, nên chưa thể thực hiện các bước tiếp theo. Đề xảy ra các sai phạm, tỉnh cũng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan rồi”, ông Vinh nói. Về vấn đề cấp phép, nhưng chỉ đầu tư chây ì, chậm trễ trong thi công, thậm chí sang nhượng dự án, ông Vinh cho rằng thời gian tới, tỉnh sẽ ban hành các quy định cụ thể về cấp phép, đầu tư các dự án. “Tỉnh sẽ quy định rõ ràng về thời gian thi công dự án được cấp phép. Trong đó, buộc chủ đầu tư phải cam kết thời gian hoàn thành từng hạng mục riêng lẻ với tỉnh. Nếu chậm trễ hạng mục nào, xử lý ngay lúc đó, chứ không để hết thời hạn cấp phép như hiện nay mới xử lý được”, ông Vinh khẳng định.
Lê Xuân

RSS