“Nước thánh” chỉ là sự bịa đặt
VH- Chiều tối qua 3.5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2018. Cùng dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan để trả lời các vấn đề dư luận quan tâm, đặc biệt là vấn đề về hoạt động của tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời” đang bùng phát gần đây.

Liên quan đến hoạt động của tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời” hay còn gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” trong thời gian qua, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, qua phản ánh của báo chí và các cơ quan chức năng về các phương thức truyền đạo, cách thức lôi kéo hội viên của tổ chức tự xưng này, các cơ quan chính quyền địa phương đã vào cuộc. Đồng thời Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, trong đó nhấn mạnh vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các Bộ, ngành và địa phương. “Theo quy định, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là: vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, ứng xử thô bạo với truyền thống thờ cúng tổ tiên… Những hành vi của tổ chức này là chưa đúng quy định của pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục. Cơ quan chức năng ở địa phương như Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên đã kịp thời vào cuộc để ngăn chặn, phối hợp với Bộ Công an, Bộ TT&TT để tuyên truyền về thực chất của tổ chức này, tránh việc bị lôi kéo ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về thành phần của “nước thánh” màu đỏ mà tổ chức này cho hội viên uống khi lần đầu gia nhập hội có chất hướng thần không thì ông Thăng cho hay phải chờ kết luận của cơ quan công an.
Nói rõ thêm về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn luôn thể hiện tinh thần tôn trọng, đảm bảo tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng cho đồng bào. Chúng ta có Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động từ đất đai, cơ sở thờ tự, hoạt động, chức sắc tôn giáo. Đồng bào theo đạo hay không theo đạo đều được pháp luật bảo hộ, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cương quyết xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, lối sống. Đây là tổ chức du nhập từ nước ngoài đang có hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức truyền thống, văn hóa, ứng xử thô bạo với tín ngưỡng, truyền thống thờ cúng ông bà, tổ tiên.
“Nước thánh” chỉ là sự bịa đặt. Chúng ta phải tuyên truyền cho người dân, trong đó có HSSV, thanh niên hiểu rõ việc lợi dụng niềm tin tôn giáo để làm những việc không đúng. Tinh thần của Thủ tướng là yêu cầu các Bộ, địa phương rà soát, chấn chỉnh các hoạt động của tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời” không hợp pháp và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Người phát ngôn Chính phủ nói. n
Khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh
“Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 ước đạt 1,34 triệu lượt, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2017, tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt 5,55 triệu lượt, tăng 29,5%. Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý và gia hạn thời gian miễn thị thực cho công dân 5 nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia khi du lịch tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1.7.2018, thời hạn ba năm”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.
QUỲNH HOA

RSS