Những “biến cố” nghiêm trọng của ngành Y tế 2017

VH- Năm 2017, ngành Y tế đã trải qua những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng có thể gọi là chưa từng xảy ra như nạn thuốc giả, thuốc hết hạn, trẻ tử vong, trẻ mắc bệnh hàng loạt… gây bức xúc và hoang mang trong dư luận. Những vụ việc được liệt kê dưới đây:

Những “biến cố” nghiêm trọng của ngành Y tế 2017 - Anh 1

 Các bị cáo trong vụ buôn lậu thuốc ung thư giả

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo lần lượt tử vong: Sáng ngày 29.5.2017, 18 người đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình xuất hiện các dấu hiệu sốc phản vệ sau 1 giờ chạy thận nhân tạo. 8 người sau đó lần lượt tử vong, 10 người may mắn sống sót được chuyển khẩn cấp sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình chạy thận tiếp, sau đó đưa về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong đêm.

Tiêu hủy gần 2.000 viên thuốc chữa ung thư máu vì chậm thủ tục xin phép: Cũng trong tháng 5.2017, kết luận Thanh tra TP.HCM công bố việc kiểm tra tại kho thuốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM đến ngày 31.12.2015 ghi nhận tồn kho 19.997 viên thuốc Tasigna 200mg đã hết hạn sử dụng từ tháng 5.2015. Gần 20.000 viên thuốc Tasigna 200 mg đặc trị ung thư máu giá gần 14 tỉ đồng tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM bị hết hạn sử dụng vì chậm trễ thủ tục nhận viện trợ.

Buôn thuốc ung thư giả: Cuối tháng 10.2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” xảy ra tại Công ty CP VN Pharma. HĐXX đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND TP.HCM tuyên theo hướng chuyển tội danh vụ án là làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức sang tội danh buôn lậu, chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra lại, điều tra Cục Quản lý dược trong vụ việc này.

Hơn 100 trẻ bị sùi mào gà vì nong bao quy đầu: Bắt đầu từ tháng 7.2017, BV Da liễu Trung ương đã tiếp nhận 109 trẻ ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đến điều trị sùi mào gà, trong đó có 82 trẻ phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân đã được cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định và có bằng chứng rõ ràng là do liên quan đến việc khám, chữa bệnh, nong, cắt bao quy đầu tại phòng khám không phép, không có chuyên môn làm thủ thuật nong, cắt bao quy đầu của y sĩ Hoàng Thị Hiền (ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên).

4 trẻ sinh non tử vong: Cũng liên quan đến trẻ em, ngày 20.11, tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, 4 trẻ sinh non (2 trai, 2 gái) tử vong liên tiếp. Còn lại gần 20 bé sinh non khác được chuyển lên các BV Nhi Trung ương, BV Bạch Mai, Phụ sản Trung ương để điều trị và các bé đã được ra viện an toàn. Kết luận ban đầu của hội đồng chuyên môn nhiễm khuẩn bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ: Năm 2017 người dân và ngành y tế cũng chứng kiến nhiều vụ bạo hành bác sĩ khi đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Mới đây nhất là đêm 25.12, bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa (Trung tâm Cấp cứu 115) khi đi lấy hộp cứu thương để cấp cứu cho bệnh nhân thì em trai bệnh nhân đã xông vào đấm liên tiếp khiến bác sĩ Nghĩa bị chấn thương phần mềm vùng mắt, xước giác mạc, gẫy sống mũi…

Q.Hoa

 

Ý kiến bạn đọc