Ngày này năm xưa: Ký kết Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 20.7.1954, Hội nghị Geneva về Đông Dương khép lại với việc ký các hiệp định đình chỉ chiến sự, mở ra bước ngoặt đối với Việt Nam, Lào và Campuchia. Cùng ngày qua các năm còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý của Việt Nam và thế giới.

Hiệp định Geneva mở bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam

Ngày này năm xưa: Ký kết Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương - ảnh 1
Hội nghị Geneve (Thụy Sĩ) năm 1954 bàn về lập lại hòa bình ở Đông Dương - Ảnh tư liệu

Ngày 20.7.1954, Hội nghị Geneva về Đông Dương kết thúc sau 75 ngày đàm phán với 31 phiên họp chính thức. Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam cùng các hiệp định về Lào và Campuchia được ký kết, đồng thời hội nghị thông qua Tuyên bố cuối cùng.

Các văn kiện khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương; quy định quân đội Pháp rút khỏi Đông Dương. Tuyên bố cũng nêu rõ giới tuyến quân sự ở Việt Nam chỉ mang tính tạm thời, không phải biên giới chính trị, đồng thời dự kiến tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7.1956.

Đây là thắng lợi có ý nghĩa bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra thời kỳ hòa bình ở miền Bắc, tạo nền tảng để xây dựng hậu phương lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời khẳng định vị thế của nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế.

"Ngày Việt Nam" lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế

Ngày 20.7.1959, theo sáng kiến của Hội đồng Đoàn kết nhân dân Á - Phi họp tại Lơ Ke (Ai Cập), ngày 20.7 được chọn là Ngày nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh thống nhất Tổ quốc.

"Ngày Việt Nam" đầu tiên được tổ chức trọng thể tại hơn 20 quốc gia, thể hiện sự đồng tình rộng rãi của phong trào hòa bình và các lực lượng tiến bộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Từ đó, vào dịp kỷ niệm Hiệp định Geneva hằng năm, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục tổ chức "Ngày Việt Nam", góp phần tạo sức mạnh dư luận quốc tế ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập và thống nhất đất nước.

Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Ngày 20.7.1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34-LCT công bố các pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Từ đó, ngày 20.7 hằng năm được xác định là Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Việc ban hành các pháp lệnh đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho quá trình xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân chính quy, thống nhất. Đây được xem là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trải qua hơn sáu thập kỷ, Cảnh sát nhân dân không ngừng trưởng thành, lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Khánh thành Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phà Long Đại

Ngày 20.7.2013, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại phà Long Đại trên tuyến đường Trường Sơn được khánh thành.

Phà Long Đại, thuộc tỉnh Quảng Bình thời điểm đó (nay thuộc tỉnh Quảng Trị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính), từng là điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nơi đây hứng chịu nhiều trận đánh ác liệt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh.

Công trình là biểu tượng tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Vĩnh biệt nhà văn Kim Lân

Ngày 20.7.2007, nhà văn Kim Lân (tên thật Nguyễn Văn Tài) qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 86 tuổi.

Ông là một trong những cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam thế kỷ XX với những tác phẩm kinh điển như Làng, Vợ nhặt, Con chó xấu xí… Văn Kim Lân khắc họa sâu sắc đời sống người nông dân Việt Nam, giàu tính nhân văn và đậm bản sắc làng quê.

Năm 2000, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Đến nay, nhiều tác phẩm của ông vẫn được giảng dạy trong nhà trường và được xem là những tác phẩm tiêu biểu của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam.

Olympic bổ sung tinh thần "Cùng nhau" vào khẩu hiệu

Ngày 20.7.2021, tại phiên họp lần thứ 138 trước thềm Olympic Tokyo, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thông qua việc sửa đổi khẩu hiệu Olympic từ "Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn" thành "Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn - Cùng nhau" (Faster, Higher, Stronger - Together).

Đây là lần đầu tiên khẩu hiệu chính thức của phong trào Olympic được điều chỉnh kể từ khi được sử dụng rộng rãi vào đầu thế kỷ XX. Theo Chủ tịch IOC, việc bổ sung từ "Cùng nhau" phản ánh tinh thần đoàn kết toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

Sự thay đổi không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn khẳng định giá trị hợp tác, sẻ chia và đoàn kết - những giá trị cốt lõi của phong trào Olympic hiện đại.

Jeff Bezos mở ra bước ngoặt của du lịch vũ trụ

Ngày 20.7.2021, tỉ phú Jeff Bezos cùng ba thành viên hoàn thành chuyến bay đầu tiên có người lái của tàu New Shepard do Blue Origin phát triển.

Chuyến bay kéo dài khoảng 10 phút, đưa phi hành đoàn vượt qua đường Kármán - ranh giới được quốc tế công nhận của không gian - trước khi trở về Trái Đất an toàn. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên của Blue Origin có chở người.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành du lịch vũ trụ tư nhân, đưa Blue Origin gia nhập cuộc cạnh tranh với Virgin Galactic và SpaceX trong lĩnh vực chinh phục không gian, mở ra kỳ vọng về một ngành công nghiệp mới trong tương lai.

Người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest ra đời

Ngày 20.7.1919, nhà leo núi người New Zealand Edmund Hillary chào đời.

Ngày 29.5.1953, ông cùng người Sherpa Tenzing Norgay trở thành những người đầu tiên được xác nhận đặt chân lên đỉnh Everest, mở ra cột mốc lịch sử trong hành trình chinh phục "nóc nhà thế giới". Sau kỳ tích này, Hillary tiếp tục tham gia nhiều cuộc thám hiểm tại dãy Himalaya và Nam Cực.

Không chỉ nổi tiếng bởi thành tựu leo núi, ông còn dành nhiều năm hỗ trợ cộng đồng người Sherpa ở Nepal thông qua việc xây dựng trường học, bệnh viện và hạ tầng.

Edmund Hillary qua đời năm 2008, được xem là một trong những nhà thám hiểm có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX.