Ngày 6.7, sẽ triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

THANH PHƯỢNG

VHO - Theo kế hoạch, sáng mai 6.7, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, lãnh đạo TP.HCM cùng các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh…

Ngày 6.7, sẽ triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thắp hương tại khu vực chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thu Giang

Chương trình dự kiến bắt đầu từ 7 giờ ngày 6.7 với Lễ dâng hoa, dâng hương

Đây là một hoạt động trọng điểm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm, quy tập tại thực địa, thể hiện quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến bắt đầu từ 7 giờ ngày 6.7 với Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, sau đó là Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía trước Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng.

Dự kiến tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, lãnh đạo TP.HCM cùng các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, những người trực tiếp cung cấp thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ.

UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch, bảo đảm Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng, đúng quy định và đạt hiệu quả.

Ngày 6.7, sẽ triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - ảnh 2
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra kịch bản Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thu Giang

Theo kịch bản chương trình Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, sau nghi thức dâng hương, các đại biểu sẽ trực tiếp thực hiện nghi thức triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại thực địa; các hài cốt sau khi được cất bốc sẽ được phủ Quốc kỳ, đưa về nhà quàn trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: "Mỗi động tác tìm kiếm, mỗi tấc đất lật lên phải được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối..."

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM vào chiều 5.7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị từ khu vực tổ chức buổi lễ, phương án đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, vệ sinh môi trường đến các điều kiện phục vụ quá trình tìm kiếm, quy tập.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục công việc, phối hợp chặt chẽ bảo đảm lễ triển khai được tổ chức trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức, thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo TP.HCM, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, cơ quan báo chí và sự đồng thuận của nhân dân đã tạo nên kết quả bước đầu rất đáng trân trọng.

Ngày 6.7, sẽ triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - ảnh 3
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thu Giang

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc phát hiện rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu; khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối cẩn trọng, khoa học và thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng từ kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thu hút sự chung tay của các cấp, các ngành, các nhà khoa học, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cả nước trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt đối với quá trình triển khai tìm kiếm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý: "Mỗi động tác tìm kiếm, mỗi tấc đất lật lên phải được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh".

Triển khai kế hoạch tìm kiếm theo 4 giai đoạn: Khảo sát; chuẩn bị; tổ chức quy tập; truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, cơ sở triển khai tìm kiếm được hình thành từ quá trình nghiên cứu hồ sơ do nhóm nghiên cứu của ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, thực hiện từ nhiều năm qua.

Qua nghiên cứu các tư liệu ảnh, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lịch sử trong và ngoài nước, bước đầu xác định tại Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng) từng diễn ra việc chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 tổ chức chôn cất tập thể các chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Đặc biệt, các bức ảnh của hãng tin AP chụp ngày 12.2.1968 cùng nhiều nguồn tư liệu quốc tế cho thấy tại khu vực này có khả năng tồn tại 3 rãnh mộ tập thể quy mô lớn.

Ngày 6.7, sẽ triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - ảnh 4
Sáng 6.7 sẽ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Ban đầu, mặc dù đã khoanh vùng được các khu vực nghi vấn thông qua việc đối chiếu ảnh lịch sử, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự và khảo sát thực địa, song vẫn thiếu nhân chứng để xác định chính xác vị trí.

Để bổ sung căn cứ khoa học và thực tiễn, Ban Chỉ đạo TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan báo chí và cộng đồng mạng tìm kiếm ba em nhỏ xuất hiện trong những bức ảnh lịch sử. Chỉ sau một tuần, nhiều nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ tại Nghĩa địa Đô Thành đã được tìm thấy, cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng.

Ngày 31.5 và 1.6, Ban Chỉ đạo Thành phố cùng Quân khu 7 và lãnh đạo TPHCM liên tiếp tổ chức khảo sát thực địa tại Công viên Lê Thị Riêng. Ngày 4.6, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cũng cung cấp thêm nhiều thông tin có giá trị về các liệt sĩ hy sinh trong Mậu Thân 1968 được chôn cất tại khu vực này.

Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ, kết quả khảo sát và lời kể của các nhân chứng, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Hội thảo xác minh thông tin ngày 8.6 do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì, thống nhất triển khai kế hoạch tìm kiếm theo 4 giai đoạn, từ khảo sát, chuẩn bị, tổ chức quy tập đến truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ.

Ngày 23.6, lực lượng chức năng bắt đầu khai quật tại khu vực điểm A. Sau hai ngày triển khai, đã phát hiện một rãnh dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m; bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng tăng, võng bộ đội và nhiều mẫu xương vụn. Qua đối chiếu các nguồn tài liệu và hiện trạng, bước đầu nhận định đây là rãnh mộ tập thể số 3.

Cùng với việc khai quật, TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ khu vực nhà quàn, nơi lấy mẫu ADN, Sở Chỉ huy lâm thời, đồng thời Quân khu 7 tăng cường lực lượng từ các Đội K70, K71, K72, K73 cùng trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác quy tập.

Theo phương án của Ban Chỉ đạo, các hài cốt còn nguyên sẽ được quy tập vào từng quách riêng; trường hợp hài cốt bị lẫn trộn sẽ được đưa vào quách chung. Sau đó, các hài cốt sẽ được đưa về nhà quàn để tổ chức dâng hương, tưởng niệm trước khi thực hiện các bước xác định danh tính và an táng theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc quy tập tại rãnh mộ số 3, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn còn lại để xác định vị trí rãnh mộ số 1, số 2 và các rãnh mộ khác theo thông tin do nhân chứng cung cấp.