Uỷ ban VHXH của Quốc hội:

Ngành VHTTDL đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 27.11, Thường trực Uỷ ban Văn hoá và Xã hội (VHXH) của Quốc hội đã làm việc với Bộ VHTTDL về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026 và đánh giá nhiệm vụ giai đoạn 2021–2025. Các Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Uỷ ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh đồng chủ trì buổi làm việc.

Ngành VHTTDL đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Chủ nhiệm Uỷ ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh đồng chủ trì buổi làm việc

Buổi làm việc còn có sự tham dự của Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thuỷ, Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm; các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VHXH: Triệu Thế Hùng, Tạ Văn Hạ, Nguyễn Thị Kim Thuý, Nguyễn Hoàng Mai; lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và các cơ quan chức năng của Uỷ ban.

Dấu ấn đặc biệt sâu sắc của nhiệm kỳ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Uỷ ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Bộ VHTTDL trong năm 2025 cũng như trong cả nhiệm kỳ. Ông nhấn mạnh toàn ngành VHTTDL đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt sâu sắc.

Đầu nhiệm kỳ, Bộ đã tham mưu tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021 do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hội nghị này, theo ông, đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, giúp văn hoá được đặt đúng vị trí, được quan tâm nhiều hơn và trở thành một trụ cột của phát triển bền vững.

Ngành VHTTDL đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc - ảnh 2
Chủ nhiệm Uỷ ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những kết quả mà Bộ VHTTDL đã đạt được

Ngay sau đó, Bộ VHTTDL phối hợp với Uỷ ban VHGD, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo Văn hoá năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá”. Hội thảo tạo diễn đàn quan trọng để nhận diện các nút thắt, tháo gỡ vấn đề thể chế và mở hướng đi mới cho văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Nhìn lại hành trình nhiệm kỳ, từ Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021, Hội thảo Văn hoá 2022 đến quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh khẳng định lĩnh vực văn hoá đã có sự phát triển rõ nét, được quan tâm và đầu tư hơn bao giờ hết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh những kết quả hôm nay có được không chỉ nhờ nỗ lực của Bộ mà còn nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành của Quốc hội và đặc biệt là Uỷ ban VHXH.

Năm 2025 theo Bộ trưởng, ngành có nhiều điểm sáng: các ngành công nghiệp văn hoá, nhất là điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn, ghi dấu ấn mạnh mẽ; văn hoá đối ngoại toả sáng trong đó UNESCO vừa thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hoá vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất; nhiều di sản được UNESCO vinh danh, được bảo tồn và phát huy hiệu quả theo tinh thần biến “di sản thành tài sản”, như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ở lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng khẳng định việc kiên trì thực hiện quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kết luận 70 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng để thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, với hơn 38% dân số thường xuyên tập luyện. Thể thao thành tích cao tiếp tục đóng góp thành tích; thể dục thể thao trở thành yếu tố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và diện mạo con người Việt Nam. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh, đổi mới trong xúc tiến, quảng bá; báo chí – xuất bản đạt nhiều kết quả tích cực.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng đề nghị tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường giám sát thực thi pháp luật về văn hoá, củng cố đội ngũ làm văn hoá ở cơ sở và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban VHXH trong mọi nhiệm vụ trọng tâm...

Ngành VHTTDL đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc - ảnh 3
Sự đồng hành giữa Uỷ ban VHXH và Bộ VHTTDL đã đơm hoa, kết trái bằng những kết quả ngọt ngào

Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ tạo đà mạnh mẽ cho văn hoá phát triển trong giai đoạn tới.

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ ấn tượng với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành Du lịch sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dự kiến vượt 20 triệu lượt, vượt xa kỷ lục 18 triệu lượt năm 2019. Thành tích này, theo ông, cho thấy sức bật mạnh mẽ của Du lịch Việt Nam và hiệu quả trong công tác điều hành, xúc tiến, quảng bá.

Ở lĩnh vực thể thao, Chủ nhiệm Uỷ ban VHXH cho rằng thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng bền vững với sự phát triển sâu rộng của thể thao quần chúng – yếu tố làm nên sức sống cho thể thao thành tích cao. Đồng thời, nhiều bộ môn tiếp tục có bước tiến khả quan, đóng góp vào bức tranh tích cực chung của ngành.

Thể chế – dấu ấn nhiệm kỳ từ sự đồng hành chặt chẽ giữa hai cơ quan

Ngành VHTTDL đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc - ảnh 4
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cho biết, trong suốt nhiệm kỳ, Bộ VHTTDL và Uỷ ban VHXH luôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng.

Dù cả hai cơ quan đều trải qua những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức – Uỷ ban VHXH được hợp nhất từ Uỷ ban Văn hoá – Giáo dục và Uỷ ban Xã hội; Bộ VHTTDL tiếp nhận thêm một số đơn vị từ Bộ TTTT – nhưng sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm đã tạo nên hiệu quả công việc cao, giúp hoàn thành khối lượng công việc lớn trong bối cảnh yêu cầu mới ngày càng cao.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các lĩnh vực VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong các báo cáo tại Kỳ họp thứ 7 và 8, Quốc hội khoá XV, nội dung liên quan đến VHTTDL được đề cập toàn diện và được đánh giá cao. Thủ tướng Chính phủ cũng nhận định, chưa bao giờ văn hoá đạt được nhiều kết quả quan trọng như thời điểm này.

Điều này cho thấy nhận thức của các cấp, ngành, địa phương về vai trò của văn hoá ngày càng đầy đủ, quan điểm “văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” ngày càng trở nên sâu sắc.

Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh, thể chế – lĩnh vực được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng xác định là trọng tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ – tiếp tục là dấu ấn nổi bật. Công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ, đặc biệt giai đoạn 2024–2025, được đánh giá là nhiều và nặng hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp đồng bộ với Uỷ ban VHXH, nhiều dự án luật, chiến lược, chương trình quốc gia đã được hoàn thành, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Thứ trưởng Lê Hải Bình cảm ơn sự đồng hành chặt chẽ của Uỷ ban VHXH trong công tác giám sát chính sách, trả lời kiến nghị cử tri, chất vấn – trách nhiệm chính trị quan trọng của Bộ VHTTDL. Ông nhấn mạnh, nhờ sự hỗ trợ ấy, Bộ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời kịp thời và đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và nhân dân.

Khẳng định vị thế của VHTTDL, kiến tạo động lực mới cho giai đoạn tới

Ngành VHTTDL đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc - ảnh 5
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VHXH nhận định bức tranh VHTTDL năm 2025 và cả nhiệm kỳ là “bức tranh đẹp, đáng tự hào”

Tại buổi làm việc, các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VHXH và đại biểu tham dự đều đánh giá cao những kết quả Bộ VHTTDL đạt được. Phó Chủ nhiệm Triệu Thế Hùng nhận định bức tranh VHTTDL năm 2025 và cả nhiệm kỳ là “bức tranh đẹp, đáng tự hào”.

Ông đề nghị trong năm 2026 – năm bản lề của nhiệm kỳ mới của Đảng – Bộ cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; thúc đẩy xã hội hoá; khai thác hiệu quả thiết chế văn hoá; phát triển thể thao quần chúng, thể thao học đường; đầu tư vào các môn Olympic; thực hiện quyết liệt giải pháp đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08.

Ngành VHTTDL đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc - ảnh 6
Phó Chủ nhiệm Tạ Văn Hạ nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ và Uỷ ban trong suốt nhiệm kỳ

Phó Chủ nhiệm Tạ Văn Hạ nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ và Uỷ ban trong suốt nhiệm kỳ. Ông cho rằng các dấu ấn đạt được cho thấy sự chủ động, tinh thần “đồng hành – đồng kiến tạo”, mở đường cho phát triển VHTTDL trong bối cảnh văn hoá số, văn hoá trên môi trường ảo và AI đang tác động ngày càng mạnh mẽ.

Ngành VHTTDL đã để lại những dấu ấn đặc biệt sâu sắc - ảnh 7
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban cho rằng, chuyển biến lớn nhất của Bộ trong nhiệm kỳ chính là sự thay đổi tư duy – từ làm văn hoá sang quản lý nhà nước về văn hoá

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban, cho rằng chuyển biến lớn nhất của Bộ trong nhiệm kỳ chính là sự thay đổi tư duy – từ làm văn hoá sang quản lý nhà nước về văn hoá. Nhờ đó, hành lang pháp lý được hoàn thiện với hàng loạt chương trình, chiến lược lớn: Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá…

Đồng thời, sự quan tâm của toàn xã hội đã giúp văn hoá trở thành “sức mạnh mềm” quan trọng cho phát triển đất nước.

Có thể nói những kết quả đạt được trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của ngành VHTTDL trong đời sống xã hội. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của Uỷ ban VHXH, cùng tinh thần đổi mới, quyết liệt của Bộ VHTTDL, ngành có cơ sở vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra những bứt phá mạnh mẽ, đưa VHTTDL tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.