Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

TÙNG QUANG - HUY AN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Đúng 7h ngày 25.5.2025, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 1
Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội

Tại TP.HCM, đúng 7h, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra tại Hội trường Thống Nhất.

Tại Quảng Ngãi, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra tại nhà khách T50 (thành phố Quảng Ngãi).

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 2
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang cho biết: Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong những ngày qua, đã có hơn 830 đoàn với số lượng hơn 10.500 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và quê nhà.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 3
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại lễ truy điệu

Trong đó có nhiều đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Nhiều Lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cùng gia đình đồng chí Trần Đức Lương.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 4
Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng ban Lễ tang đọc điếu văn tại lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tuyên bố bắt đầu Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương. Đội quân nhạc cử Quốc thiều, Đội danh dự bồng súng chào.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban Lễ tang lên đọc lời điếu.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 5
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang

Trong lời điếu, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là "nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập, làm theo phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung".

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 6
Ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thay mặt gia quyến phát biểu cảm ơn

Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, phấn đấu, trưởng thành, từ khi tập kết ra Bắc năm 1955, từ khi công tác trong ngành địa chất đến khi giữ cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương đã trải qua nhiều cương vị, trên nhiều lĩnh vực công tác, từ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đốingoaị.

Đặc biệt giai đoạn đầu đổi mới đất nước, trên cương vị là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1987-1992), Phó Thủ tướng (1992-1997), đồng chí Trần Đức Lương có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần đưa nước vượt qua khó khăn, thách thức.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 7
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đi vòng quanh linh cữu lần cuối, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Từ năm 1997, khi được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thành công đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 8

Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng và hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc lên trên hết, trước hết; được đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế yêu mến.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 9
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đưa linh cữu ra linh xa

“Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Trần Đức Lương - nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, về nơi an nghỉ cuối cùng”, Chủ tịch nước Lương Cường xúc động.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 10
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sau phút mặc niệm thành kính, ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thay mặt gia quyến lên phát biểu, nói lời cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế...

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 11

Sau lễ truy điệu, gia quyến và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu.

Linh xa di chuyển qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội trước khi ra Sân bay Nội Bài.

Sau đó, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được di chuyển ra sân bay Nội Bài để đến sân bay Chu Lai (Quảng Nam), tiếp đó di chuyển về nghĩa trang xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ an táng 15g chiều nay.

 
Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 12
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người thân tiễn biệt đồng chí Trần Đức Lương trước khi di chuyển ra sân bay Nội Bài để an táng tại quê nhà

Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, sinh ngày 05 tháng 5 năm 1937; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 13

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2025 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ), tại Nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  - ảnh 14
Linh xa di chuyển qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội trước khi ra Sân bay Nội Bài

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Ý kiến bạn đọc