Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước không chỉ là nghi thức khép lại một sự kiện

TÙNG QUANG

VHO - Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước không chỉ là nghi thức khép lại một sự kiện, mà còn là dịp để chúng ta tổng kết, rút kinh nghiệm, lan tỏa thông điệp thành công của Triển lãm. Vì vậy, công tác chuẩn bị Lễ bế mạc Triển lãm cần được thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm tầm vóc quốc gia.

Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước không chỉ là nghi thức khép lại một sự kiện - ảnh 1
Triển lãm thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, hình thức vừa hiện đại vừa truyền thống, nội dung rất phong phú, sinh động và hấp dẫn. Ảnh: Huy An

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 479/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại phiên họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Theo đó, ngày 11.9.2025, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đã chủ trì phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo về công tác tổng kết, khen thưởng, bế mạc Triển lãm.

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Sau khi nghe Báo cáo của Bộ VHTTDL, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kết luận như sau:

Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Bộ VHTTDL, Văn phòng Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương trong thời gian qua với tinh thần trách nhiệm quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm", phối hợp tích cực, hiệu quả tập trung triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc tổ chức Triển lãm.        

Triển lãm thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, hình thức vừa hiện đại vừa truyền thống, nội dung rất phong phú, sinh động và hấp dẫn.

Trong 2 tuần qua, kể từ ngày khai mạc đến nay, Triển lãm đã đón khoảng gần 7 triệu lượt khách tham quan, có thể nói đây là kết quả tốt nhất từ trước đến nay, đã quán triệt được sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, được nhân dân quan tâm, hưởng ứng, ghi nhận, đánh giá cao và tạo được hiệu ứng xã hội rất tích cực. Đây là niềm vui, sự động viên rất lớn đối với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các bộ, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia Triển lãm.

Thời gian từ nay đến ngày bế mạc Triển lãm rất ngắn, trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị liên quan cần có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 2.9.2025 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân từ nay đến ngày bế mạc Triển lãm.

Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc, khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tuyệt đối an toàn; trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

Bộ VHTTDL: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, điều kiện tốt nhất để tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm theo chương trình, kịch bản được phê duyệt, bảo đảm quy mô của sự kiện trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ danh sách đại biểu, mời và sắp xếp chỗ ngồi của các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại biểu, khách mời quốc tế, đại diện các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan dự Lễ bế mạc Triển lãm.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Báo cáo tổng kết Triển lãm, đánh giá toàn diện, khách quan, sâu sắc kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ bế mạc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung liên quan đến Lễ bế mạc Triển lãm.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổng hợp, gửi Bộ Nội vụ báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởng theo hướng tăng số lượng khen thưởng cao hơn, hợp lý, hài hòa, tương xứng với sự đóng góp của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, trước 16 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2025; Bộ VHTTDL, các bộ, cơ quan, địa phương kịp thời khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia có đóng góp tích cực, xứng đáng và các hình thức khen thưởng phù hợp khác theo quy định.

Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt kết quả chấm chọn "Không gian trưng bày tiêu biểu" để tổ chức trao thưởng tại Lễ bế mạc; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cho các đơn vị tham gia Triển lãm và tặng phẩm kèm theo.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan liên quan và Tập đoàn Vingroup chuẩn bị kĩ nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết, thành phần, phương án cụ thể về lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu, khách mời; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Thông báo đến nhân dân và các cơ quan, đơn vị tham gia về việc dừng Triển lãm vào thời gian hợp lý, bảo đảm công tác an ninh, an toàn, phục vụ các đại biểu dự Lễ bế mạc có thời gian tham quan Triển lãm; việc thu dọn không gian trưng bày sẽ tiến hành sau khi kết thúc Lễ bế mạc Triển lãm.

Ban Chỉ đạo đề nghị Báo Nhân dân chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL bàn giao tài liệu, tư liệu, hình ảnh, cơ sở dữ liệu,… tại Không gian trưng bày "95 năm cờ Đảng soi đường" cho Văn phòng Trung ương Đảng sau khi bế mạc Triển lãm để phục vụ công tác xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp chủ động thu hồi các tài liệu, tư liệu, hình ảnh, cơ sở dữ liệu,… đã trưng bày sau khi bế mạc Triển lãm để bảo quản, lưu trữ theo quy định.

Bộ Ngoại giao chủ trì mời khách quốc tế, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự Lễ bế mạc; xác nhận việc tham dự và tổng hợp, gửi danh sách tham dự của các đại biểu khách quốc tế về Bộ VHTTDL, đồng thời gửi Bộ Công an để triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn theo quy định; bố trí phiên dịch cabin và cử cán bộ, phiên dịch đón khách quốc tế, thực hiện công tác lễ tân đối ngoại tại Lễ bế mạc Triển lãm.

Bộ Công an, Bộ Y tế, UBND Thành phố Hà Nội: Đảm bảo phương án an ninh, trật tự, an toàn, y tế phục vụ Lễ bế mạc Triển lãm.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm công tác thi đua khen thưởng trên tinh thần đề xuất tăng số lượng khen thưởng cao nhất có thể, phù hợp với quy mô, tính chất và sự thành công của sự kiện quan trọng này, để kịp thời tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Lễ bế mạc Triển lãm; đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục khen thưởng tiếp để khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân tham gia Triển lãm.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam: Phối hợp với Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Triển lãm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tập đoàn Vingroup phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan giải quyết các công việc trong công tác tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm; chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, lễ tân, hậu cần đón tiếp đại biểu… theo yêu cầu, đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lễ bế mạc Triển lãm không chỉ là nghi thức khép lại một sự kiện, mà còn là dịp để chúng ta tổng kết, rút kinh nghiệm, lan tỏa thông điệp thành công của Triển lãm. Vì vậy, công tác chuẩn bị Lễ bế mạc Triển lãm cần được thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm tầm vóc quốc gia; với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng bộ, đồng lòng của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan để Lễ bế mạc Triển lãm được tổ chức thành công, để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần làm nên thành công trọn vẹn của Triển lãm thành tựu đất nước, góp phần củng cố niềm tin vững chắc đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.