Thủ tướng:

"Làm ngày làm đêm" để chuẩn bị Kỳ họp Quốc hội

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC

VHO - Sáng 19.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc với cử tri là đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Thủ tướng cho biết, các cơ quan đang "làm ngày làm đêm" để chuẩn bị Kỳ họp Quốc hội với khối lượng công việc kỷ lục.

"Làm ngày làm đêm" để chuẩn bị Kỳ họp Quốc hội - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc với cử tri

Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã sau khi triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 01.7.2025 đến nay; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, bo cáo, phản ánh đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện lãnh đạo UBND thành phố; các bộ, ngành Trung ương đã trả lời, trao đổi ý kiến, kiến nghị cử tri theo thẩm quyền, nhất là về chế độ, chính sách và những vấn đề liên quan đến triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết,  Kỳ họp thứ 10 là Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, với khối lượng công việc lớn nhất từ trước tới nay, Thủ tướng cho biết các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp để chuẩn bị, phục vụ phiên họp với trách nhiệm rất cao, "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số những năm tới, vì mục tiêu phát triển đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong điều kiện rất khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và thiên tai, bão lũ trong nước, đất nước ta đã đạt được những kết quả ấn tượng, quan trọng, toàn diện, nhìn chung quý sau tốt hơn quý trước, năm nay dự kiến tốt hơn năm trước.

Nổi bật là tăng trưởng GDP quý III/2025 đạt 8,22%; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát; CPI bình quân 9 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, đạt 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, ước 9 tháng giải ngân đạt khoảng 50% kế hoạch (tăng khoảng 18% so với kết quả 06 tháng), cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (45,5%) và số tuyệt đối cao hơn khoảng 132,6 nghìn tỉ đồng…

An sinh xã hội được bảo đảm; các đối tượng yếu thế, bảo trợ xã hội được quan tâm; công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được thực hiện tốt; đặc biệt chúng ta đã về đích sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu Nghị quyết số 42-NQ/TW với việc xóa hơn 330.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.

Quốc phòng, an ninh, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được tăng cường, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần khắc phục như sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, thiên tai, bão lũ, nhiều vấn đề nội tại của nền kinh tế kéo dài…

"Làm ngày làm đêm" để chuẩn bị Kỳ họp Quốc hội - ảnh 2
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8% và hai con số những năm tới là không dễ đạt được, nhưng không thể không làm, nếu không làm thì không thể đạt 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra. Do đó, phải vượt qua những khó khăn, thách thức, trong đó có khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và thiên tai, bão lũ; thực tiễn cho thấy chúng ta đã làm tốt và có kinh nghiệm để tiếp tục vượt qua. Phải luôn xác định tâm thế luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức và đón nhận thời cơ, thuận lợi để phát triển.

Thông tin thêm tới cử tri về tình hình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Đến nay, Chính phủ ban hành 29 nghị định, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 66 thông tư hướng dẫn. Kết quả, 6.959 nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, ngành trung ương đã được rà soát để phân cấp, phân quyền; đồng thời xác định lại 1.268 nhiệm vụ cấp huyện, trong đó 1.068 nhiệm vụ chuyển xuống cấp xã, 118 nhiệm vụ giao lên cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ kiểm tra, giám sát".

Sau hơn 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, vì dân hơn, gần dân hơn, sát dân hơn. Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổng số biên chế khối hành chính nhà nước đã giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều nội dung cần phải nhận diện đầy đủ, cụ thể và có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương (như: bố trí trụ sở, trang thiết bị, điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, chuyển đổi số, lưu trữ tài liệu, đội ngũ công chức cấp xã…).

*Sáng cùng ngày, sau chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra việc vận hành trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, cũng như tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nói chung trên địa bàn.