Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHPN Việt Nam lần thứ XIV
VHO - Sáng 18.6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra phiên trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.
Dự Đại hội còn có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng.


Cùng dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
Đại hội vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng...
Tham dự Đại hội có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; cùng 789 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước.


Phát biểu khai mạc tại phiên trọng thể, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ cho biết, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Phong trào Phụ nữ và công tác Hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Đại hội có các nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trước hết, Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; thảo luận quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước.
Đại hội còn có nhiệm vụ tổng kết thi hành Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII và thảo luận thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm lựa chọn bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Với tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng cống hiến của cán bộ, Hội viên và các tầng lớp phụ nữ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trong những ngày này, phụ nữ cả nước đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin vào các Đại biểu và đặt kỳ vọng vào các quyết định sáng suốt từ Đại hội đối với sự phát triển của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong chặng đường mới”, bà Lê Thị Thuỷ nhấn mạnh.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc để hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra góp phần vào thành công của Đại hội.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã đánh giá kết quả đạt được trong phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội giai đoạn 2022 – 2026, trong đó nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống chính trị - xã hội; tham gia sâu rộng vào hệ thống chính trị và các cơ quan dân cử.
Tỉ lệ nữ lãnh đạo, quản lý từng bước được nâng lên; đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.
Phụ nữ ngày càng đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế; chủ động thích ứng với hội nhập quốc tế; đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị và các mô hình kinh tế mới.
Đội ngũ nữ doanh nhân không ngừng lớn mạnh; phụ nữ nông thôn, công nhân lao động nỗ lực phấn đấu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế…

Cũng theo bà Trần Lan Phương, phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Đội ngũ nữ văn nghệ sĩ, vận động viên, y, bác sĩ và nhà quản lý phát huy năng lực, trách nhiệm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Bên cạnh đó, các nhóm phụ nữ trong xã hội, từ phụ nữ trẻ, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo đến phụ nữ yếu thế đều nỗ lực vươn lên, đóng góp thiết thực cho gia đình, cộng đồng và xã hội; lan tỏa tinh thần nghị lực, nhân ái và khát vọng phát triển.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, báo cáo nêu rõ, Hội LHPN các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội.



Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào phụ nữ vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Bất bình đẳng giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, khoảng cách phát triển giữa các nhóm phụ nữ vẫn còn tồn tại; đời sống của một bộ phận phụ nữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Đảng và Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035, Đại hội xác định các mục tiêu, 12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đáng chú ý là tiếp tục phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.
“Với truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, chúng ta tin tưởng rằng: phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới”, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định.


RSS