Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

TRẦN HUẤN - PHẠM NGÂN

VHO - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, ngày 10.7, tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng chủ trì hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào đã trở thành một dấu ấn đặc sắc trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và sức lan tỏa rộng lớn, gắn kết từ Trung ương đến địa phương, từ lực lượng vũ trang đến nhân dân hai nước.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - ảnh 1
Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chương trình năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại tỉnh Bolykhamxay, vùng đất giàu truyền thống cách mạng của Lào và tiếp nối tại Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, giao lưu lần này là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2027).

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - ảnh 2
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao vai trò của hai cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) và Nặm On (Bolykhamxay) trong kết nối tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội - Viêng Chăn đang được quy hoạch.

Khi hoàn thành, tuyến giao thông này sẽ trở thành động lực thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời góp phần hiện thực hóa chủ trương kết nối ra biển của Lào.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - ảnh 3
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về phía Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của phía Việt Nam đối với Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định đây là mô hình hợp tác hiệu quả, thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo, quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Hai Bộ trưởng đã cùng đánh giá kết quả triển khai các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác quốc phòng thời gian qua, đồng thời thống nhất nhiều định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi, nhất là trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường phối hợp tham mưu chiến lược; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, kinh tế quốc phòng và hợp tác giữa các quân, binh chủng, quân khu giáp biên.

Công tác phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục được triển khai thực chất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới, đồng thời tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên cũng khẳng định Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần cụ thể hóa quan hệ hợp tác chiến lược giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - ảnh 4
Quang cảnh hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào

Cùng với hợp tác quốc phòng, giao lưu nhân dân khu vực biên giới ngày càng phát triển bền chặt.

Các cụm dân cư hai bên đã tích cực phối hợp phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai nước.

Trên cơ sở Nghị định thư hợp tác quốc phòng và Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, ưu tiên đoàn cấp cao; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, quản lý và bảo vệ biên giới; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tăng cường tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - ảnh 5
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu. Ảnh: Kim Oanh

Trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và tiếp tục nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn - trạm biên phòng, cụm dân cư hai bên biên giới.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Trong không khí trang nghiêm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu hai nước thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - ảnh 6
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà lưu niệm đến Đại tướng Khamliang Outhakaysone

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong là những người đã đặt nền móng, vun đắp và không ngừng bồi đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu hai nước đã trồng cây lưu niệm và tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Kim Liên. Đây là công trình do Chính phủ Lào trao tặng Chính phủ Việt Nam, là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị đặc biệt và sự gắn bó thủy chung giữa hai quốc gia.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - ảnh 7
Đại tướng Khamliang Outhakaysone tặng quà lưu niệm đến Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Kim Oanh

Được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn hai tầng đậm bản sắc văn hóa Lào trên diện tích 315m², Nhà lưu niệm là không gian lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý về mối quan hệ đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào.

Công trình đồng thời giới thiệu nhiều kỷ vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào tới các thế hệ hôm nay và mai sau.