Hà Nội: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá
VHO - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Thủ đô sẽ phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân.
Buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Việt Hưng, trực tuyến đến 9 xã, 4 phường thuộc đơn vị bầu cử số 10 - TP. Hà Nội, diễn ra vào sáng 6.5.
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lê Nhật Thành. Cùng dự còn có Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tóm tắt về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI; nghe Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lê Nhật Thành thông báo trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan Trung ương và thành phố tại đợt tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ X, Quốc hội khoá XV.
Trả lời kiến nghị của cử tri về những khó khăn trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản do hạn chế về nguồn lực, cơ chế khai thác và liên kết phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội hiện sở hữu hệ thống di sản lớn hàng đầu cả nước với hơn 6.000 di tích lịch sử, văn hóa và trên 1.700 di sản văn hóa phi vật thể. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, góp phần khẳng định bản sắc, thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định công nghiệp văn hóa phải đóng góp khoảng 5% GRDP, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó, thành phố đang triển khai nhiều cơ chế đột phá theo Luật Thủ đô năm 2024 và Luật Thủ đô sửa đổi năm 2026 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực và liên kết phát triển cho các địa phương.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa di sản 3D, tích hợp trên nền tảng Hanoi 360 để phát triển du lịch thông minh và quảng bá di sản trên môi trường số; khuyến khích mô hình hợp tác công - tư, thành lập Quỹ bảo tồn di sản nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư tu bổ.


Thành phố cũng sẽ hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng từ lễ hội, nghệ thuật truyền thống, giúp người dân trực tiếp tham gia khai thác dịch vụ, tạo sinh kế bền vững.
Liên quan đến kiến nghị về số hóa di sản, cử tri cho rằng nhiều địa phương còn hạn chế về nguồn lực công nghệ và hướng dẫn triển khai.
Trả lời nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 385 ngày 26.12.2024 về xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội giai đoạn 2024-2030; cùng Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 19.4.2025 phê duyệt đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ số hóa tài liệu tập trung của các cơ quan trên địa bàn TP. Hà Nội”, hướng tới hoàn thành số hóa 100% di tích quốc gia trên địa bàn vào năm 2026.

Hiện Sở VHTT Hà Nội đang chủ trì xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ di sản số, đồng thời triển khai các mô hình thí điểm như di tích thông minh, ứng dụng VR, AR trên nền tảng Hanoi 360 để từng bước nhân rộng trên toàn thành phố ngay trong năm 2026.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đã trả lời kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tình trạng quá tải tại các bệnh viện...
Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng thông tin, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI đã khép lại sau 12 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần khẩn trương, đổi mới và phát triển.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã kiện toàn bộ máy Nhà nước và niềm vui lớn nhất với người dân Thủ đô là việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây không chỉ đơn thuần là một đạo luật mà sẽ là đòn bẩy chiến lược, là bệ phóng cho phép Hà Nội tự chủ hơn để phát triển, xứng với vị thế của một trung tâm chính trị, hành chính hàng đầu cả nước, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã giải đáp và thông tin về định hướng phát triển của Thủ đô trong thời gian tới và đánh giá, các ý kiến của cử tri về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, số hóa di sản là những kiến nghị xác đáng và cần thiết.
Hà Nội là địa phương mang đậm dấu ấn văn hoá, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có kế hoạch, quyết liệt thực hiện để chủ trương này đi vào thực tế và việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá được thực hiện hiệu quả.
Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Thủ đô sẽ phát triển kinh tế, gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, hướng tới mục tiêu chung là sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

RSS