Đưa hợp tác văn hóa và du lịch thành trụ cột quan trọng giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka
VHO - Tối 8.5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Colombo của Sri Lanka về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8.5 và trước đó là Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7.5.

Chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra đột phá chiến lược với hai quốc gia Nam Á này. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Với Ấn Độ, hai nước nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, với Sri Lanka là Đối tác Toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.
Chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka. Việt Nam ký hơn 50 văn kiện ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka.
Đặc biệt, với Ấn Độ, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã ký với phía bạn hai văn kiện hợp tác về văn hóa và du lịch; với Sri Lanka, ký 2 văn kiện hợp tác về văn hóa, thông tin, truyền thông và du lịch. Đây được xem là những bước cụ thể hóa quyết tâm của các nhà lãnh đạo đưa hợp tác văn hóa và du lịch thành những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam với Ấn Độ, Việt Nam với Sri Lanka.
Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, trong đócóhai văn kiện hợp tác về văn hóa và du lịch.
Cụ thể, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong đã ký và tiến hành trao hai văn kiện hợp tác với Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ, Shri Gajendra Singh Shekhawat, gồm: Chương trình trao đổi Văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Ấn Độ giai đoạn 2026 - 2030; Bản ghi nhớ về hợp tác Du lịch giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ.
Việc ký kết các thỏa thuận quốc tế của Bộ VHTTDL là bước cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24.1.2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển hợp tác về văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước giai đoạn 5 năm tới (2026-2030), đặc biệt, năm 2027 Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Bên cạnh Chương trình trao đổi về văn hóa, thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực du lịch được ký kết tạo dấu mốc quan trọng trong bối cảnh lượng khách du lịch hai nước đang có mức tăng trưởng ấn tượng, nhu cầu giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước ngày càng tăng, đây là cơ sở để khai thác tiềm năng to lớn của hai quốc gia vốn cónhiều sự chia sẻ về văn hóa và lịch sử.
Trong Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường”, hai bên hoan nghênh việc ký Chương trình Hợp tác Văn hóa giai đoạn 2026-2030; nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa; hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác du lịch và nhất trí khuyến khích phát triển du lịch hai chiều bền vững, bao trùm, bao gồm du lịch văn hóa và di sản, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe và các loại hình khác.

Với Sri Lanka, tại buổi hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anurs Kumara Dissanayake, đáp lại chia sẻ của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake về tình cảm và sự tôn kính của người dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai nước cần quyết tâm đưa các thỏa thuận và triển khai ngay.
Cũng tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch nhất là du lịch tâm linh; mở đường bay thẳng giữa hai nước...
Ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anurs Kumara Dissanayake đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các Bộ, ngành hai nước, trong đó, Bộ VHTTDL Việt Nam đã ký kết 2 văn kiện quan trọng.
Cụ thể, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong và Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka Hiniduma Sunil Senevi ký và trao Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka; Thứ trưởng Hồ An Phong và Thứ trưởng Bộ Y tế và Truyền thông đại chúng Sri Lanka Kaushalya Ariyarathne ký và trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Y tế và Truyền thông đại chúng Sri Lanka.
Đối với Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa, văn kiện xác định các nội dung hợp tác cụ thể trong lĩnh vực văn hóa, như: Bảo tồn, trùng tu các di tích khảo cổ, lịch sử và văn hóa; nghệ thuật biểu diễn, trao đổi đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ; hợp tác điện ảnh, trao đổi phim và các đoàn đại biểu tại các liên hoan phim của hai nước; đẩy mạnh trao đổi xuất bản phẩm và in ấn các ấn phẩm văn học, văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.
Đối với Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, việc ký kết sẽ tạo cơ sở để tăng cường hợp tác về thông tin và truyền thông giữa hai nước trong 5 năm tới. Bản ghi nhớ hướng tới tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông hai nước học hỏi kinh nghiệm, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn và tiếp cận các xu hướng truyền thông quốc tế hiện đại.
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; tăng cường xây dựng và triển khai các chương trình giao lưu, quảng bá văn hóa, lịch sử và thể thao; tăng cường kết nối giữa các tổ chức Phật giáo; thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và nghiên cứu tổ chức các diễn đàn, hoạt động hành hương và tiến tới đồng đăng cai các sự kiện Phật giáo khu vực và quốc tế; nhất trí hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, con người và lịch sử của hai nước; thúc đẩy hiệu quả hợp tác du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân.
Là những nước cóquan hệ hữu nghị truyền thống, chia sẻ các giá trị về văn hóa, Phật giáo, du lịch tâm linh, việc tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch với Ấn Độ và Sri Lanka sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với hai quốc gia Nam Á quan trọng này lên tầm cao mới.

RSS