Đoàn công tác của Quốc hội giám việc thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị di sản Huế

(VH)- Từ ngày 27 đến 30.3, đoàn công tác của Ủy ban Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên và Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đã có đợt giám sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Đoàn công tác của Quốc hội giám việc thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị di sản Huế - Anh 1

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên và Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV khảo sát thực tế tại di tích làng cổ Phước Tích.

Trong thời gian này, đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế như lăng Khải Định, lăng Thiệu Trị và lăng Tự Đức; khảo sát khu vực di tích ở khu vực Kinh thành Huế bị các hộ dân lấn chiếm; khảo sát thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị nhà rường tại làng cổ Phước Tích- di tích cấp quốc gia về nghệ thuật kiến trúc (thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế)....

Đoàn công tác của Quốc hội giám việc thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị di sản Huế - Anh 2

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại dự án Bãi đỗ xe lăng Khải Định.

Trong đợt giám sát này, đoàn công tác sẽ lắng nghe, tiếp nhận nhiều ý kiến về thực trạng quản lý di tích cũng như tháo gỡ những khó khăn về mặt cơ chế, chính sách cho Di sản Huế. Theo ông Phan Viết Lượng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên và Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, đợt giám sát này để nắm được thực trạng quản lý các di tích và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế. Qua đó, thấy được những chính sánh pháp luật có những nội dung nào đã  phát huy được; những cái nào còn  khó khăn vướng mắc thì đề xuất sửa đổi  nhằm để giữ gìn và phát huy tốt những giá trị văn hóa di sản lâu dài, góp phần để phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Cuối đợt giám sát này, vào ngày 30.3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên và Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV sẽ tổ chức Hội nghị tham vấn các chuyên gia  “Về việc thực hiện chính sách pháp luật về  bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Huế”. Từ hội nghị này, ghi nhận những đóng góp, những góc nhìn cuả chuyên gia, các nhà quản lý để đánh giá đúng thực trạng quản lý và những vấn đề liên quan đến bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của Huế. Sau đó có báo cáo, tham mưu với Quốc hội để có những tháo gỡ, điều chỉnh.

                                                                                THÙY AN

 

 

 

Ý kiến bạn đọc