Điểm tựa giữa… trùng khơi
VHO - Cùng với các đơn vị Hải quân, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây (thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) là điểm tựa để ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển Trường Sa. Trung tâm không chỉ cung cấp đầy đủ các dịch vụ hậu cần mà còn sẵn sàng ứng cứu khi ngư dân cần giúp đỡ...

“Ngôi nhà thứ hai trên biển”
Bình minh ló rạng trên biển Đông, tàu Kiểm ngư 491 thả neo, đưa chúng tôi lên thăm đảo Đá Tây.
Phóng tầm mắt ra biển lớn Trường Sa, những chiếc tàu cá của ngư dân với cờ đỏ sao vàng tung bay đang cần mẫn buông lưới, thả câu đánh bắt hải sản thật bình yên.
Xuồng CQ rẽ sóng lướt qua âu tàu rộng lớn đưa mọi người lên cầu cảng. Khung cảnh nơi đây khá nhộn nhịp, chẳng khác gì một cảng cá ở đất liền. Những chiếc tàu cá nối đuôi nhau ra, vào âu tàu lấy nước ngọt, nước đá, xăng dầu, lương thực… rồi rẽ sóng ra khơi tiếp tục khai thác hải sản.
Đưa tàu cập cảng bơm dầu, lấy nước ngọt, ông Lê Hữu Hà (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) chủ tàu cá KH-94848 TS phấn khởi nói:
“Tôi là đời thứ 3 trong gia đình gắn bó với nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa. Mỗi năm 12 tháng thì hơn 10 tháng tôi bám ngư trường đánh bắt hải sản.
Đợt này tàu ra đây khai thác đã 25 ngày, sản lượng vẫn chưa đạt theo yêu cầu, nếu quay về bờ lấy nhiên liệu cầm chắc lỗ. Do đó, anh em quyết định chạy tàu vào Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây để bơm nước ngọt, mua thêm dầu, lương thực tiếp tục đánh bắt.
Dầu, nước đá, lương thực… mua với giá bằng ở đất liền; còn nước ngọt được cấp miễn phí. Với tôi, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây là “ngôi nhà thứ hai” - hậu phương vững chắc trên biển, giúp mọi người an tâm bám ngư trường”.

Cập sát bên tàu ông Hà là tàu cá PY-90945 TS của ông Nguyễn Văn Huệ (tỉnh Đăk Lăk - tỉnh Phú Yên cũ) cũng vào bơm nước ngọt, mua dầu và nước đá.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Huệ cho biết, nghề đánh bắt hải sản cũng nhiều may rủi. Hên trúng luồng cá, đánh bắt vài ngày thuyền đã đầy ắp trở về bờ ngư dân có lời.
Nhưng cũng không ít chuyến đánh bắt sản lượng chẳng được là bao, trong khi nhiên liệu, nước ngọt, nước đá trên tàu đã bị tiêu hao, nếu phải di chuyển tàu về bờ để tiếp tế thì rất mất thời gian và tốn kém.
Vì vậy, vào Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây để tiếp thêm nhiên liệu, nhu yếu phẩm để tiếp tục khai thác là lựa chọn của nhiều tàu thuyền khai thác ở vùng biển trường sa.
“Biển cả là nguồn sống, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Khi gặp bão giông chúng tôi cho tàu vào âu tàu đảo Đá Tây tránh trú; những lúc tàu bị mắc cạn, máy móc hư hỏng hay thuyền viên bị bệnh chúng tôi gọi bộ đội, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây ứng cứu nên rất an tâm”, ông Huệ chia sẻ.

Trong quá trình đánh bắt, máy cuộn lưới trên tàu cá của ông Nguyễn Văn Huệ bị bung mối hàn khiến việc thu lưới trở nên khó khăn. Nắm được sự việc, ông Phan Văn Tuyết, nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây liền kéo chiếc máy hàn ra chấm lại các mối bung. Khi mọi việc đã xong, ông Huệ ngỏ ý tính chi phí sửa chữa, thấy vậy, ông Phan Văn Tuyết nở nụ cười tươi:
“Không phải trả tiền đâu, mọi sửa chữa tàu thuyền cho bà con ở đây hoàn toàn miễn phí. Do đó, bà con ngư dân cứ an tâm, khi nào tàu máy bị hỏng hóc, gặp sự cố trên biển, thuyền viên bị bệnh hoặc không may bị tai nạn hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời”.
Dẫn chúng tôi tới thăm cửa hàng dịch vụ hậu, ông Nguyễn Văn Tấn, nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây khoe, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã cung cấp hơn 150 tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho ngư dân. Các mặt hàng ở đây được vận chuyển từ đất liền ra đảm bảo chất lượng, được kiểm tra, bảo quản đúng kỹ thuật.

Không chỉ vậy, mấy năm gần đây, đơn vị còn đầu tư khu vườn tăng gia trồng đủ các loại rau xanh, dưa hấu, nuôi heo, gà, vịt… vừa cung cấp cho ngư dân và bổ sung khẩu phần ăn cho anh em nhân viên.
Luôn đồng hành với ngư dân
Khi chiếc tàu cá của ông Lê Hữu Hà vừa cập cảng, ông Nguyễn Tư Lúa, Quản đốc xưởng nước đá cấp đông Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây chạy tới thăm hỏi. Nắm bắt được nhu cầu của ngư dân, ông Lúa gọi anh em trong đội ra hỗ trợ. Người bơm dầu, người bơm nước, người xay nhỏ đá cho vào hầm cá...
Tất cả phối hợp nhịp nhàng, thoăn thoắt, chỉ sau khoảng 30 phút, mọi nhu cầu của ngư dân đều được đáp ứng đầy đủ, ai nấy đều vui mừng bắt tay cảm ơn cùng lời chúc chuyến khai thác thắng lợi.
Ông Nguyễn Tư Lúa chia sẻ: “Tôi ra đảo Đá Tây làm việc tại Trung tâm dịch vụ hậu cần từ năm 2013. Ngày đầu ra đây, cuộc sống gặp không ít khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn nhiều thứ. Nhưng trong môi trường ấy đã giúp tôi rèn luyện ý chí và nghị lực vượt khó.

Được Nhà nước và Công ty quan tâm đầu tư nên cuộc sống của anh em giờ đã có nhiều thay đổi, đầy đủ hơn. Mọi người ở đây luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc.
Mỗi khi ngư dân cần các dịch vụ, đơn vị đều cung cấp, đáp ứng đầy đủ. Đáp lại là nụ cười, cái bắt tay cảm ơn, hay vài con cá ngư dân tặng làm ai cũng vui. Đó là lời động viên, khích lệ để chúng tôi tiếp tục gắn bó, đồng hành với ngư dân”.
Qua 20 năm hoạt động ở Trường Sa, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây thực sự đã trở thành bến đỗ an toàn, hậu phương vững chắc trên biển của mỗi ngư dân.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, có đầy đủ trang thiết bị và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho ngư dân.
Trung tâm có âu tàu rộng gần 20ha, có thể đáp ứng như cầu của hơn 200 tàu cá vào tránh trú bão an toàn; cùng các công trình nhà tránh trú bão phục vụ cho trên 1.000 thuyền viên.

Đặc biệt, nhà máy sản xuất nước đá của Trung tâm có khả năng sản xuất được 832 cây đá/ngày loại 50kg/cây và 2 kho đông lạnh với sức chứa trên 1.000 tấn. Trung tâm còn có bể chứa nước ngọt trên 4.800m3 và bồn chứa nhiên liệu với dung tích hơn 500m3.
Xưởng cơ khí với đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề đáp ứng sửa chữa nhanh chóng tàu thuyền cho ngư dân. Bên cạnh đó, trung tâm còn có đội tàu dịch vụ hậu cần trên biển luôn sẵn sàng phối hợp với bộ đội ứng cứu ngư dân 24/24 giờ.
Ông Võ Chí Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây cho biết, với nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm đã cung cấp hơn 150.000 lít dầu, hơn 120.000m3 nước ngọt, 132.000 cây đá, cứu hộ và sửa chữa 50 tàu cá, hướng dẫn và kiểm tra hơn 900 tàu cá cho ngư dân.
Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị bộ đội làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các dịch vụ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với quân dân trên đảo để thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân...