Dấu ấn mới của đối ngoại Việt Nam

HỒNG NHUNG

VHO - Từ ngày 25-26.10 tại Hà Nội, sẽ diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”. Đây là lần đầu tiên một công ước quốc tế lớn về phòng, chống tội phạm mạng và hợp tác tư pháp điện tử xuyên biên giới được mang tên thủ đô Hà Nội.

 Dấu ấn mới của đối ngoại Việt Nam - ảnh 1
Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra vào ngày 25-26.10

 Trong bối cảnh thế giới còn tồn tại nhiều khác biệt về cách tiếp cận an ninh mạng, chủ quyền số và quyền riêng tư dữ liệu, các nguy cơ về an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống luôn thường trực, đe dọa an ninh, chủ quyền của mỗi quốc gia, trong đó tội phạm mạng nổi lên là một thách thức đặc biệt nguy hiểm, tác động trực tiếp tới an ninh của tất cả các nước.

Để ứng phó hiệu quả, thế giới cần có giải pháp đồng bộ ở cả cấp quốc gia và quốc tế, phát huy sức mạnh toàn cầu, toàn diện, toàn dân. Trước diễn biến đó, năm 2019, Liên Hợp Quốc đã khởi xướng xây dựng Công ước về Chống tội phạm mạng, văn kiện đầu tiên mang tính bao trùm của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này.

Ngay từ thời gian đầu tiên, Việt Nam đã tích cực ủng hộ sáng kiến quan trọng này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam ghi nhận trong suốt các năm từ 2022- 2024, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam, với nòng cốt là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan liên quan đã chủ động, tích cực tham gia đầy đủ cả 8 vòng đàm phán của Công ước.

Đến ngày 24.12.2024, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua Công ước về chống tội phạm mạng. “Việt Nam luôn xác định tích cực, chủ động tham gia định hình các khuôn khổ pháp lý quốc tế để bảo đảm tốt nhất lợi ích của quốc gia. Đó chính là tinh thần, là phương châm chúng ta tham gia tiến trình đàm phán Công ước này”, ông Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.

Trong thông điệp nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam nhận thức rõ với đặc tính không biên giới của không gian mạng, muốn chống tội phạm mạng hiệu quả phải thông qua đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia và thượng tôn pháp luật. Do đó, Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, các quốc gia dễ bị tổn thương, được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Việt Nam trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

“Chúng tôi mong muốn sự kiện này không đơn thuần chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong thông điệp nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng vào 25-26.10 tới.

Hà Nội, thành phố vì hòa bình sẽ trở thành “điểm hẹn” của cộng đồng quốc tế trong hai ngày 25- 26.10 khi Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng diễn ra. Việc lựa chọn thủ đô Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam.

Với tên gọi Công ước Hà Nội, vị thế của Việt Nam đang thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ từ vai trò là “người tham gia” sang “người định hình luật chơi” trong các vấn đề toàn cầu. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế, ảnh hưởng và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Qua việc tổ chức sự kiện đa phương quan trọng lần này, Việt Nam sẽ đóng vai trò là một đối tác tin cậy, tiếp tục khẳng định nỗ lực và cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hợp tác đa phương. Việc đảm nhiệm vai trò chủ nhà đăng cai và đồng chủ trì nhiều phiên thảo luận cũng cho thấy uy tín của Việt Nam trong đối ngoại đa phương với các nước.

Dự kiến, trong khuôn khổ Lễ mở ký công ước sẽ diễn ra Phiên thảo luận toàn thể cấp cao, các tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng. Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước, cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế. Với phương châm nâng tầm đối ngoại đa phương, sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt pháp lý quốc tế, mà còn khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập toàn cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên số.