Đăng cai SEA Games là cơ hội để TP.HCM phát triển toàn diện

VH- Sáng qua 23.1, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi họp với Tổng cục TDTT nhằm tiếp thu và giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT. Cũng trong sáng qua, Bộ trưởng cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về Đề án đăng cai SEA Games 31 và ASEAN Paragames 11 năm 2021 tại TP.HCM.

Đăng cai SEA Games là cơ hội để TP.HCM phát triển toàn diện - Anh 1

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn TP.HCM sẽ phát huy công tác xã hội hóa trong việc tổ chức SEA Games 31 Ảnh: Thế Công

Sửa đổi 9 nội dung của dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Tổng cục TDTT đã phối hợp với Uỷ ban VH,GD,TN, TN&NĐ của Quốc hội, các chuyên gia về pháp luật và TDTT nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện dự thảo Luật.

Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh sửa bao gồm 9 nội dung sửa đổi như bổ sung một số chính sách cụ thể khuyến khích xã hội hóa cho các đối tượng; sửa đổi, bổ sung Điều 12 về các chỉ tiêu đánh giá phong trào TDTT quần chúng; bổ sung giải thích từ ngữ; bổ sung qui định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH trong phạm vi nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ VHTTDL và các cơ quan có liên quan ban hành tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực của học sinh, sinh viên...

Theo qui trình, sau khi được hoàn thiện, Bộ VHTTDL sẽ trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sau đó trình Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 5, vào tháng 5 tới.

Huy động xã hội hóa trong việc đăng cai SEA Games 31

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, nếu được đăng cai SEA Games 31, dự kiến thời gian tổ chức sẽ diễn ra từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 8 năm 2021 với sự tham dự của khoảng 11 đoàn. Tổng số cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên (kể cả đoàn chủ nhà) tham dự Đại hội vào khoảng 9.800 người. Dự kiến số môn thi đấu của Đại hội sẽ từ 30-36 môn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cho biết việc đăng cai SEA Games 31 là cơ hội nâng cao vị thế và uy tín của TP.HCM. Tuy nhiên do thời gian đã cận kề cùng với khó khăn về kinh phí, UBND TP.HCM mong muốn nhận được sự phối hợp, chia sẻ từ Bộ VHTTDL, nếu được Chính phủ đồng ý với chủ trương cho phép đăng cai.

Còn theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thì việc đăng cai SEA Games là quyền lợi và trách nhiệm của các quốc gia trong cộng đồng ASEAN. Nếu được Chính phủ phê duyệt thì đây sẽ là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai Đại hội, sau 18 năm trong khi các nước khác trong khu vực, nhiều nhất là 16 năm. Để đảm bảo cho việc đăng cai tổ chức Đại hội, theo ông Thắng, về cơ sở vật chất, TP.HCM phải xây mới sân vận động và trường bắn. Đây là 2 công trình lớn, đòi hỏi cả về kinh phí và cơ sở vật chất trong bối cảnh khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, TP.HCM cũng phải chuẩn bị nhân lực cho việc đăng cai tổ chức Đại hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định nếu được Chính phủ phê duyệt, đây sẽ là cơ hội của TP.HCM để phát triển toàn diện, từ việc thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch, hoàn thiện các thiết chế về thể thao cho thành phố lớn nhất cả nước về dân số và kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam nói chung, thể thao TP.HCM và các tỉnh phía Nam nói riêng. Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh khó khăn chung về kinh phí, TP.HCM nên phát huy công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào việc xây dựng cơ sở vật chất. Về phía mình, Bộ VHTTDL sẵn sàng chia sẻ, phối hợp với TP.HCM trong việc chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội và mong TP.HCM quan tâm, sớm hoàn thiện Đề án, từng bước đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, nhất là xây mới sân vận động cho kịp thời gian đăng cai tổ chức Đại hội. “Đăng cai SEA Games vừa là thách thức vừa là cơ hội để TP.HCM phát triển”, Bộ trưởng nói.

Thu Sâm

 

Ý kiến bạn đọc