Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người dân vùng “rốn lũ” ở Gia Lai
VHO - Sáng 22.11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng 140 suất quà người dân vùng "rốn lũ" ở xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai).

Tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyễn Văn Phú cho biết: Mưa lũ đã làm 1 nhà sập; có khoảng 80% nhà của 405 hộ/1.275 nhân khẩu bị ngập sâu trong nước. Trước lũ, thôn đã chủ động di dời 25 hộ già yếu, đơn chiếc nằm ở vùng xung yếu bị ngập sâu đến nơi an toàn.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Gia Lai
Tại thôn Khổ Đông (xã Tuy Phước Đông), Bí thư Chi bộ thôn Lê Công Hà cho biết: Sống hàng chục năm nay, chưa thấy cơn lũ nào lớn như vậy. Mưa lớn, tối 19.11 vừa qua, nước lũ lên rất nhanh. Toàn thôn có 250 hộ/825 nhân khẩu, gần như nhà dân chìm trong biển nước mấy ngày qua. Đến sáng nay, nước lũ đã rút dần, nhưng vẫn còn cao lắm.
Còn anh Huỳnh Văn Hải, người dân xã Tuy Phước Đông cho biết: Trận bão lũ lịch sử đã làm hư hại hàng loạt hoa màu và làm tốc mái, hư hỏng hàng loạt nhà. Chúng tôi mong các cấp chính quyền, lực lượng quân đội, công an hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần động viên, chia sẻ sâu sắc với bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương.
“Mong nước rút nhanh để bà con sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Chúng tôi cũng rất ghi nhận sự cố gắng của bà con, cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp địa phương tại Gia Lai”, Bộ trưởng chia sẻ và thông tin thêm, cơn lũ đã cướp đi khoảng 50 sinh mạng ở một số địa phương, trong đó có người dân tỉnh Gia Lai (3 người). Đây là điều rất buồn.

Bộ trưởng cũng cảm ơn bà con đã đoàn kết, chia sẻ nhau, người nọ giúp người kia, gia đình này giúp gia đình khác để chúng ta khắc phục bão lũ.
“Một số người nói rằng, ở Nam Trung Bộ, kinh nghiệm phòng chống lũ chưa nhiều so với một số địa phương ở Bắc Trung bộ, nhưng bằng sự cố gắng của bà con, cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã, thôn, đã giúp đỡ được rất nhiều người vượt qua thiên tai. Tôi mong rằng bà con phát huy truyền thống đoàn kết để giúp nhau trở cuộc sống bình thường sau bão lũ”, Bộ trưởng bày tỏ.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ cùng bà con ở địa phương với những mất mát do thiên tai gây ra. “Phía tỉnh Gia Lai cũng đã thông tin hỗ trợ ban đầu cho người dân 3 tháng tiền ăn, mỗi hộ 2 triệu đồng và 15kg/ người gạo mỗi tháng. Đó là những hỗ trợ kịp thời ban đầu, chúng tôi rất chia sẻ với bà con và sẽ có những sự hỗ trợ tiếp theo để bà con vượt qua thiên tai”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỉ đồng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn; TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

RSS