Đại biểu Dương Trung Quốc : Thể dục thể thao nước nhà đang có nhiều điểm sáng

VH- Trao đổi với phóng viên Báo Văn Hóa bên lề kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Dương Trung Quốc nhận định rằng thể dục thể thao nước nhà đang có nhiều điểm sáng và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này giúp cho thể thao Việt Nam phát triển toàn diện hơn.

P.V: Ông mong đợi điều gì từ việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này?

- Đại biểu Dương Trung Quốc: Thực ra mỗi lần sửa đổi, bổ sung Luật là nhằm khắc phục được những bất cập để theo kịp nhu cầu của thực tiễn đời sống và sự phát triển. Có thể nói rằng thể dục thể thao nước nhà vừa qua đã có rất nhiều điểm sáng, đặc biệt là thể thao thành tích cao tại các đại hội quốc tế như Olympic 2016 hay SEA Games vừa qua. Nhưng đấy là cái đỉnh cao, còn cái nền tảng là thể thao quần chúng thì cần phải làm tốt hơn nữa. Không có lớp người nào lại không mong muốn được tham gia vào các hoạt động TDTT để nâng cao sức khỏe, bởi thể thao là nhu cầu tự thân của mỗi người nhưng chúng ta lại thiếu quá nhiều yếu tố như là cơ sở vật chất. Hay như vấn đề thể thao học đường, đây được xem là nền tảng của thể thao quần chúng thì hầu như chúng ta lại phó mặc cho bên giáo dục mà bên giáo dục thì lại bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố, rồi không có thẩm quyền về không gian, đất đai, trang thiết bị, cơ sở vật chất... Thế nên việc sửa đổi, bổ sung Luật lần này là nhằm tạo hành lang pháp lý để từng bước khắc phục những cái thiếu thốn đó sao cho có không gian tốt hơn, có các điều kiện về cơ sở hạ tầng để mọi người có thể rèn luyện thể thao một cách tốt nhất. Thể thao thành tích cao thì lại gắn với màu cờ, sắc áo. Vì thế việc sửa đổi, bổ sung Luật cũng là nhằm tạo điều kiện để thể thao Việt Nam vươn cao, vươn xa hơn tới các đấu trường quốc tế.

Một trong những điểm mới của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này là sẽ đưa vào những qui định cụ thể để huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác TDTT. Vậy quan điểm của đại biểu về vấn đề này như thế nào?

- Thực ra thể thao là nhu cầu tự thân của mỗi người. Vấn đề là người ta có ý thức được quyền hưởng thụ TDTT và tham gia vào đó, góp phần vào đó như là một cách thức để thực hiện chủ trương xã hội hóa hay không mà thôi. Nếu muốn thể thao phát triển vì mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của người dân thì Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý trong khi các nguồn lực xã hội cần phải được huy động vào đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường thì có thể việc thực hiện chủ trương xã hội hóa sẽ nảy sinh những chuyện phức tạp nhưng đó là một chủ trương đúng và cần được áp dụng để thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Do còn có những ý kiến khác nhau nên Chính phủ đang trình Quốc hội để xin ý kiến có bổ sung những qui định về đặt cược thể thao vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này hay không. Xin ông cho biết quan điểm về vấn đề này?

- Vấn đề đặt cược thể thao thực ra đã được đặt ra từ rất lâu rồi. Đó là một nhu cầu có thực tuy nhiên người ta vẫn e ngại những tác động tiêu cực của nó. Nếu việc đặt cược thể thao được làm một cách lành mạnh, có sự quản lý của Nhà nước thì không chỉ góp phần hạn chế được những yếu tố ngoài luồng mà còn đem lại một nguồn thu lớn, góp phần tái đầu tư lại cho thể thao. Tôi cho rằng đây là một lĩnh vực có thể khai thác rất tốt, có tiềm năng lớn, thỏa mãn được nhu cầu thực tế, cần phải có những qui định cụ thể để có thể khai thác được.

Thu Sâm (thực hiện) 

Ý kiến bạn đọc