Bế mạc Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I:

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân

THANH BÌNH - QUANG PHÚC

VHO - Chiều ngày 13.10, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra theo quy định.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội

Trong chương trình làm việc buổi chiều ngày 13.10, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón nhận Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tiếp tục trình bày các tham luận quan trọng về các nhóm vấn đề, lĩnh vực trọng tâm mà dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra. Các tham luận trình bày đã khái quát hóa được khát vọng, tầm nhìn và hơn hết là trách nhiệm của Đảng bộ Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Chính phủ trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa và hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tiếp đó, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại hội vinh dự được chào đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện và định hướng chiến lược cho các hoạt động của Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc Đại hội

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao và quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá, kiểm điểm toàn diện hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận dự thảo các Văn kiện, Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; Đảng bộ đã bám sát tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi; thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", Đảng bộ Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước nỗ lực vượt bậc, "biến nguy thành cơ", "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", góp phần cùng cả nước đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng đến phòng chống đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, được Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những thời cơ, vận hội mới và khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đại hội đã tập trung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự đồng thuận cao, thống nhất tuyệt đối.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc"; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; củng cố, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 4
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các quyết sách đột phá của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

 Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đại hội giao Ban Thường vụ Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội và đặc biệt là ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh Nghị quyết, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 5

"Với những kết quả đạt được nêu trên, chúng ta vui mừng, trân trọng báo cáo với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rất tốt đẹp", đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn đóng góp của các bộ ngành, cơ quan, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các đồng chí đã góp công, góp sức, góp trí tuệ vào thành công của Đại hội.

Để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các Cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Chính phủ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng; với bản lĩnh, sự tự tin, tự lực, tự cường và tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực bứt phá; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc, chia sẻ chân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng, kiến tạo Chính phủ vì Đảng, vì nước, vì dân của các đồng chí thành viên Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương qua các thời kỳ; đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Kiến nghị bổ sung yếu tố văn hóa vào mô hình phát triển Việt Nam

Phát biểu tại Tổ thảo luận số 10 vào chiều qua 12.10, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới do Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đã được chuẩn bị công phu, phản ánh sâu sắc quá trình vận dụng và phát triển lý luận của Đảng trong lãnh đạo đất nước, chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 6
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu thảo luận tại Tổ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong tổng kết 40 năm đổi mới, cần nhận diện rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam. Bên cạnh các trụ cột như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần nhấn mạnh yếu tố văn hóa và con người bởi con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển. "Nếu không đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm, mô hình phát triển sẽ thiếu tính bền vững, không tạo được bản sắc riêng", Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, ở nhiều quốc gia phát triển, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng, từ bảo tàng, nhà hát đến các sản phẩm văn hóa có giá trị lâu dài, bền vững.

Từ thực tiễn đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu kiến nghị bổ sung yếu tố văn hóa vào mô hình phát triển Việt Nam, coi văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là triết lý phát triển mang đậm bản sắc Việt Nam, giúp đất nước hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững giá trị và bản lĩnh dân tộc.

Phát biểu tại thảo luận Tổ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình nêu ý kiến, báo cáo chính trị của Đảng bộ Chính phủ được xây dựng ngắn gọn, khái quát, phản ánh đúng tinh thần đổi mới trong xây dựng văn kiện thời gian qua.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Chính phủ trình giai đoạn 2021-2025 bày cô đọng nhưng vẫn thể hiện được tinh thần tổng kết, đánh giá toàn diện. Một số nội dung, như phần về công tác phòng chống dịch COVID-19, tuy ngắn nhưng phản ánh được vai trò, sự nỗ lực của Chính phủ trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, nhiệm kỳ 2021-2025 là một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Trong bối cảnh đầy thách thức đó, Đảng bộ Chính phủ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành. Đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,3%, tuy thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng nếu loại trừ năm 2021 tăng trưởng thấp do dịch, thì bình quân 4 năm còn lại đạt 7,2%, vượt mức kế hoạch.

"Ngay trong năm Covid-19, Việt Nam vẫn tăng hơn 2%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Nếu tính trung bình cả nhiệm kỳ, tăng trưởng 6,3% là một nỗ lực rất lớn. Cần nhấn mạnh hơn điểm này để thấy rõ sự cố gắng của Đảng bộ Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành", Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân - ảnh 7
Phiên thảo luận tại Tố số 10

Đề cập đến phần bài học kinh nghiệm trong Dự thảo, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho rằng 5 bài học được nêu là đúng và trúng, song cần bổ sung thêm những điểm nhấn thực tiễn đã được kiểm chứng trong quá trình lãnh đạo, điều hành của Chính phủ.

"Ví dụ như câu chuyện 'sáu rõ' - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả - là một bài học rất hay, cần đưa vào để nhân rộng", Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nói.

Bên cạnh đó, tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" cần được thể hiện đậm nét hơn. Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình dẫn chứng, trong quá trình chỉ đạo tại Bộ VHTTDL, lãnh đạo Bộ luôn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong hành động: "Không thể chậm và chắc theo cách cũ, mà phải nhanh, sâu, và hiệu quả. Đó là cách làm mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm kỳ tới."

Về nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhận định, bối cảnh 2025-2030 còn khó khăn, phức tạp hơn. Điều này khiến việc thích ứng của các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi năng lực điều hành và chính sách linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ mới càng nặng nề hơn, đồng nghĩa với yêu cầu nỗ lực gấp nhiều lần, đòi hỏi đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế, hạ tầng và con người.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, trong 3 đột phá chiến lược được nêu trong Dự thảo là thể chế, hạ tầng và con người thì yếu tố con người cần được làm rõ và nhấn mạnh hơn. Nếu chỉ nêu "đủ phẩm chất, năng lực, tư duy, ngang tầm nhiệm vụ" thì vẫn chung chung. Thực tiễn vừa qua cho thấy, việc sắp xếp lại nhân sự, thực hiện tinh gọn bộ máy theo các nghị quyết của Trung ương là quá trình sàng lọc rất mạnh mẽ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL đề nghị cần nêu rõ yêu cầu tiếp tục sàng lọc, bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết, loại bỏ tình trạng "làm việc cầm chừng", "ngồi một chỗ cho hết nhiệm kỳ" và "chúng ta cần những cán bộ có khát vọng cống hiến, có năng lực đổi mới và dám chịu trách nhiệm".