Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về nguồn tại ATK Tân Trào
VHO - Sáng 16.8, tiếp tục các hoạt động trong chương trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai”, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Khơi dậy truyền thống yêu nước từ “Thủ đô Khu giải phóng”
Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; cùng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu về nguồn của Quốc hội đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào và Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là “Thủ đô Khu giải phóng”, trung tâm lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa, nơi đây được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các cơ quan Trung ương lựa chọn làm nơi đứng chân, chỉ đạo toàn quốc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.
Đặc biệt, Lán Nà Nưa (xã Tân Trào) là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ cuối tháng 5.1945 đến ngày 22.8.1945, để trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, mở ra bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử to lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đây chính là nền tảng vững chắc để ngày nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đình Tân Trào là nơi cách đây đúng 80 năm, ngày 16.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã tổ chức khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào, sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam, mở đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam, đại diện các đảng phái yêu nước, nhân sĩ trí thức, đoàn thể nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ở nước ngoài, Quốc dân Đại hội đã thông qua chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh; đồng thời bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Quốc dân Đại hội có ý nghĩa như một Quốc hội lâm thời, tiền thân của Quốc hội Việt Nam, thể hiện niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, ý chí quyết tâm giành độc lập và xây dựng một nhà nước mới.
Qua các thời kỳ lịch sử, kế thừa tinh thần của Quốc dân Đại hội, Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Điểm tựa tinh thần” cho thế hệ trẻ
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào, vừa được khánh thành ngày 14.8.2025, là một điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tượng được chế tác theo nguyên mẫu từ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần sáu năm Người sống và làm việc tại Tuyên Quang.
Đây là công trình có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực.
Công trình này không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là “điểm tựa tinh thần”, hun đúc ý chí cho thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử vàng.
Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa quan trọng.

Đây là nơi tri ân các lãnh đạo tiền bối từng sống và làm việc tại Tuyên Quang trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và 9 năm kháng chiến chống Pháp: Trường Chinh, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Bùi Bằng Đoàn, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu…
Công trình là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các thế hệ hôm nay và mai sau.