Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình: Tổ chức lễ kỷ niệm phải đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí

VH- Trước dư luận xôn xao xung quanh thông tin về con số khái toán hơn 100 tỉ đồng của tỉnh Thanh Hóa để chi cho lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ VHTTDL khẳng định, việc tổ chức các lễ kỷ niệm, ngày truyền thống cần phải đảm bảo các nguyên tắc trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình: Tổ chức lễ kỷ niệm phải đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí - Anh 1

PV: Thưa ông, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí cũng là những nguyên tắc tổ chức các lễ kỷ niệm đã được quy định trong Nghị định của Chính phủ. Theo những nguyên tắc này, đặt trong hoàn cảnh thực tế của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, ông có quan điểm như thế nào khi dư luận cho rằng con số khái toán mà Thanh Hóa đưa ra quá… sửng sốt?

-Ông Nguyễn Thái Bình:  Cũng không khó hiểu khi dư luận bất ngờ, bức xúc trước con số này. Từ nhiều năm nay, việc tổ chức ngày lễ kỷ niệm, dù ở quy mô nào, cấp nào cũng phải thực hiện đúng theo những quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29. 10. 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức thương, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg  về chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ phải có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức lễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Các lễ kỷ niệm được tổ chức cũng phải phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán của từng địa phương. Đặc biệt, phải sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Theo thông tin từ dư luận thì chuỗi các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa sẽ dự kiến diễn ra các sự kiện như:  kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018. Cùng với đó là các hoạt động như tổ chức thi sáng tác ca khúc về Thanh Hóa, Hội nghị Xúc tiền đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa 2019...
Trước hết, Thanh Hóa phải xác định việc tổ chức hoạt động kỷ niệm cần đảm bảo ý nghĩa chính trị, là một sự kiện văn hóa trang trọng, tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng về nguyên tắc tổ chức các lễ kỷ niệm. Tình hình và điều kiện thực tế của địa phương cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng không thể bỏ qua. 
Với vai trò cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong công tác quản lý các hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm và đặc biệt là trước những phản ứng vừa qua của dư luận, xin ông cho biết Bộ VHTTDL đã có động thái gì trước những thông tin nói trên?
-Phải xác định rõ rằng đây là hoạt động thuộc thẩm quyền của địa phương. Tuy nhiên cũng là một vấn đề được dư luận quan tâm, thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ VHTTDL. Chúng tôi đã trao đổi nhanh với chính quyền địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở VHTTDL cho biết hiện chưa có quyết định cụ thể của tỉnh về kinh phí tổ chức lễ hội này. 
Mặt khác, tôi cho rằng, để đi  đến quyết định và phê duyệt cuối cùng cho một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương thì mọi khía cạnh đều cần được cân nhắc cẩn trọng. Các sở ngành, cơ quan chức năng phải có sự bàn bạc, thống nhất để đảm bảo các yêu cầu trang trọng, tiết kiệm cho lễ kỷ niệm. Đặc biệt, mọi quyết định cần phù hợp với lòng dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân địa phương. 
Đây cũng không phải là lần đầu tiên dư luận phản ứng gay gắt trước những đề xuất không hợp lý đối với việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm. Ông có cho rằng đó là phản ứng cần thiết để các địa phương sẽ có những tính toán, cân nhắc cần thiết nhằm đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí khi tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, ngày truyền thống…?
    - Tôi cho rằng dư luận luôn phản ứng không vô cớ trước mỗi thông tin, quyết sách liên quan sát sườn đến đời sống xã hội nói chung và mỗi địa phương nói riêng. Vì vậy, các địa phương cần luôn nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức lễ kỷ niệm, căn cứ tình hình thực tế của  mình để xác định quy mô và nội dung tổ chức phù hợp. Bởi các lễ kỷ niệm phải thực sự là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào và hơn thế, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội đối với mỗi địa phương.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
 

P.Anh (thực hiện)
 
 

Ý kiến bạn đọc