Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xúc cử tri tại Huế
VH- Chiều qua 26.4, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Công (huyện Quảng Điền).

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Quảng Công chiều ngày 26.4
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện các luật hiện hành như Luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Nghĩa vụ quân sự; các vấn đề thực trạng vi phạm về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; tệ nạn trộm chó gây bức xúc trong cộng đồng cư dân; thông tin và quyền lợi của người đóng BHYT liên tục 5 năm trở lên; ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy hải sản bằng giã cào và hủy diệt trên vùng gần bờ của các xã bãi ngang tại Huế…
Về vấn đề thực thi và giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, từ năm 2015 đến nay Bộ Y tế đã có hơn 430 cuộc thanh tra tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có Quảng Ninh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế và đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 1.530 vụ buôn lậu thuốc lá và xử phạt hơn 19 tỉ đồng. “Những vấn đề mà cử tri kiến nghị, chúng tôi sẽ tổng hợp và chuyển tải đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để xử lý. Riêng một số nội dung như người dân mong muốn xây dựng cầu Vĩnh Tu bắc qua phá Tam Giang để nối các xã bãi ngang và trung tâm huyện; việc đẩy nhanh dự án xây dựng kè chống sạt lở ven biển thuộc xã Quảng Công… , chúng tôi đề nghị lãnh đạo UBND huyện Quảng Điền cần có phản ánh đến HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để có hướng xử lý cho cử tri”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.
Theo Bộ trưởng, nạn đánh bắt thủy hải sản bằng hình thức giã cào gần bờ đã diễn ra nhiều năm qua tại vùng biển thuộc các huyện Phong Điền và Quảng Điền. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn tài nguyên thiên nhiên và gây hại cho môi trường, gây bức xúc trong cộng đồng cư dân địa phương. Chính vì thế, qua ý kiến của cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị chính quyền và ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng liên quan cần có giải pháp mạnh hơn để ngăn chặn và xử lý nạn đánh bắt này.
S.THÙY

RSS