Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tập trung toàn lực cho Asian Games 2018
VH- Không đơn thuần chỉ là buổi tổng kết, đọc báo cáo, tham luận rồi tất cả cùng về, tại phiên họp của Ban thường vụ và Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn, tập trung vào giải pháp. “Họp là phải có hiệu qủa chứ không phải họp xong rồi lại cùng về, rồi để đấy”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì phiên họp
Tập trung vào việc làm sao có “vàng” tại Asian Games
Bàn về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thể thao thành tích cao trong năm mà trọng tâm là Asian Games 2018, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các đại biểu: “Nói ngắn gọn, hiệu quả, tập trung vào việc làm sao có huy chương vàng. Những việc khác không cần phải bàn bởi cứ đến vụ là nông dân phải ra đồng gặt lúa thôi”.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn thì Asian Games 18 sẽ tổ chức tại Indonesia từ ngày 18.8 đến ngày 2.9 với sự tham gia của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu 462 nội dung của 67 môn và phân môn. Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến gồm 250-300 thành viên, tham gia tranh tài ở 23-26 môn, với khoảng 200 nội dung thi đấu (chưa kể các môn đi theo kinh phí xã hội hóa). Mục tiêu giành được từ 3 HCV trở lên, có mặt trong tốp từ 15-20. Chuẩn bị cho Đại hội, Thể thao Việt Nam đã tập trung khoảng 400 VĐV và đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm 23 HLV và 62 VĐV.
Sau phần báo cáo ngắn gọn của ông Phấn, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Tô Văn Động cho biết giải pháp của Hà Nội là ngay từ đầu năm đã xác định đầu tư 3 môn trọng điểm, tất cả các yêu cầu của các đội tuyển này đều được đáp ứng tuyệt đối từ ăn, ở, đi lại đến các địa điểm tập huấn, thi đấu, đều tại các nước phát triển.
Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 Tổng cục TDTT, Nguyễn Trọng Hổ cũng trình bày giải pháp của Vụ tập trung cho 4 mũi nhọn có huy chương trong đó ở môn Bơi, đã đầu tư mạnh cho mục tiêu giành huy chương của Ánh Viên bằng việc đưa kình ngư trẻ tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn sang Mỹ tập cùng để “kéo” Ánh Viên. Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 Hoàng Quốc Vinh cũng trình bày rõ ràng, cụ thể giải pháp đầu tư tập trung cho nhóm môn phấn đấu đoạt huy chương Asian Games của Vụ như Điền kinh, Bắn súng, Bắn cung, Thể dục, Xe đạp và một số môn võ như Wushu, Taekwondo, Karatedo, Silat và các VĐV cụ thể như Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), Nguyễn Thị Thật (Xe đạp)...
Treo thưởng 200 triệu đồng cho chiếc HCV Asian Games
Với thành phần gồm nhiều doanh nghiệp trong Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp đồng hành cùng ngành thể thao. Đáp lại lời “hiệu triệu” này, ngay trong phiên họp thường trực của Ủy ban Olympic Việt Nam, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và Lê Văn Kiểm cam kết sẽ thưởng nóng với tổng số tiền là 200 triệu đồng cho chiếc HCV Asian Games và hỗ trợ cho 5 VĐV trọng điểm trong quá trình chuẩn bị, với mức mỗi doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng/1 VĐV.
Về các khó khăn vướng mắc của ngành trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội trong đó đặc biệt là vấn đề doping, Bộ trưởng chỉ đạo ngành cần phải tính toán khoa học, cụ thể để VĐV Việt Nam không dính doping trong quá trình tập huấn và thi đấu. “Đó là vấn đề màu cờ sắc áo, là danh dự của một quốc gia nên ngành phải hết sức lưu ý và tiến hành thử doping cho các VĐV”. Trước báo cáo việc tiến hành thử doping khó thực hiện vì thiếu kinh phí, Bộ trưởng nói: “Nếu thế thì tất cả cùng vào cuộc, từ Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục TDTT đến các đơn vị, cùng quyết tâm để làm”. Ngay lập tức doanh nhân Lê Văn Kiểm cho biết ông sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí thử doping cho nhóm VĐV trọng điểm.
Sau phần trình bày của đại diện các đơn vị chức năng, Bộ trưởng yêu cầu ngành thể thao phải tập trung toàn lực cho Asian Games như Olympic: “Nếu chỉ đặt mục tiêu bình bình thì sẽ không thấy động lực để phấn đấu. Như đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua, đoạt được thành tích lần đầu vào tứ kết tại vòng chung kết 23 châu Á rồi Điền kinh Việt Nam đã vượt mặt người Thái. Đấy là những kỳ tích mà ngành thể thao đã làm được. Vậy thì chẳng có lý gì mà chúng ta cứ mãi lẽo đẽo theo sau các nước. Ở Đại hội này cũng vậy, chúng ta phải hướng tới chỉ tiêu cao hơn, phải quyết thắng, tính toán được cụ thể rằng chúng ta phải vượt qua được những nước nào để vươn lên”. Bộ trưởng cũng lấy ví dụ là sự tăng tốc đầy tự hào của ngành du lịch và cho rằng Thể thao Việt Nam cần đặt ra những mốc phấn đấu cao hơn và tâlp trung toàn lực để thực hiện.
Đừng để bệnh thành tích triệt tiêu phong trào
Bàn về nhiệm vụ trọng tâm nữa của Thể thao Việt Nam trong năm nay là tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu, việc tổ chức phải làm sao để khắc phục được căn bệnh thành tích, từ việc mua bán, chuyển nhượng VĐV cho đến việc phân phối huy chương: “Bản thân tôi từng công tác tại địa phương tôi biết. Các địa phương cứ ra sức đào tạo VĐV, có được VĐV giỏi rồi thì đến sát Đại hội, địa phương khác giàu tiềm lực hơn lại giành mất. Như thế nhiều địa phương rất oải, không muốn đào tạo lực lượng nữa. Đó chính là việc chạy theo thành tích mà không chú ý tới nền tảng. Việc tổ chức Đại hội cần tránh được những chuyện như thế. Đừng để căn bệnh thành tích triệt tiêu phong trào”.
Bộ trưởng cũng chỉ đạo đối với việc phát triển phong trào thể thao quần chúng, nên tập trung đẩy mạnh ở một vài địa phương cụ thể rồi mới nhân rộng ra. Không nói chung chung, không đặt ra những chỉ tiêu bình bình mà phải có bước đột phá ở từng lĩnh vực cụ thể. Với thể thao học đường, phải phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT để làm sao cho việc phổ cập bơi, chống đuối nước, đạt kết quả cụ thể, có thể nhìn thấy được.
“Thể thao là phải bứt phá, phải vượt ngưỡng. Chúng ta không thể hài lòng với con số số lượng người tập luyện thể thao năm sau cao hơn năm trước khoảng 1%. Như thế sau 60-70 năm, mới tăng được khoảng 60-70% thì bao giờ người Việt Nam mới cao hơn, khỏe lên được? Bao giờ mới xây dựng phong trào tập luyện thể thao thành phong trào chung của toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, giáo dục đạo đức, lối sống? Cách làm trước mắt là ta cần chọn ra một vài địa phương trọng điểm, Ủy ban Olympic, Tổng cục TDTT cũng sẽ hỗ trợ để đẩy mạnh phong trào thể thao ở đó lên. Hà Nội với việc tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc này lên đi đầu, sao cho sau khi tổ chức Đại hội, phong trào thể thao ở thủ đô sẽ phát triển hơn, rồi sau đó sẽ nhân rộng sang các địa phương khác”. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện |
Thu Sâm; ảnh: Trần Huấn

RSS