Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Festival Huế cần đi vào chiều sâu và tạo điểm nhấn

VH- Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều qua 26.7, tại Hà Nội. Theo Bộ trưởng, Festival Huế sau gần 20 năm tổ chức đã định hình thương hiệu, tạo sức hút, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu nỗ lực đổi mới để tránh sự trùng lặp, đơn điệu.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Festival Huế cần đi vào chiều sâu và tạo điểm nhấn - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ảnh: TR HUẤN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Dung dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với Bộ trưởng cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Quyền Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế Lê Hữu Minh báo cáo về Festival Huế 2018 nhấn mạnh, Festival Huế 2018 đã quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn của những vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam với 15 nhà hát, đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ Việt Nam; cùng với 24 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia trên thế giới. Gần 1.400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, trong đó có 388 nghệ sĩ quốc tế và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng đã biểu diễn tại Festival với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú, đa sắc màu.

Với 38 chương trình nghệ thuật tiêu biểu và nhiều lễ hội đặc trưng, gần 50 hoạt động văn hóa cộng đồng diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm tại 17 sân khấu và điểm diễn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, diện mạo Festival Huế 2018 đã hiện lên với sự phong phú, đa dạng, có sức cuốn hút cao, tạo nên tầm vóc của một lễ hội quốc gia, mang tính quốc tế.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển- Huế, 1 điểm đến 5 di sản”, Festival Huế 2018 được đánh giá là một kỳ festival rực rỡ sắc màu, khắc họa đậm nét một vùng di sản. Đây cũng là kỳ Festival kế thừa và khẳng định sự thành công của các Festival trước đây.

Tuy nhiên, Festival Huế lần thứ X cũng diễn ra trong nhiều sức ép và thách thức. Bài toán đặt ra là vừa giữ vững truyền thống, thương hiệu đã định hình trong gần 20 năm qua, vừa phải đổi mới để tránh lặp lại về nội dung, hình thức, quy mô tổ chức. Bên cạnh đó là những khó khăn về công tác xã hội hoá; nhiều dự án lớn triển khai dở dang đã ảnh hưởng đến bố trí không gian tổ chức các lễ hội...

Năm 2020, chủ đề Festival Huế vẫn tiếp tục là “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã nghe báo cáo và đánh giá về những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ trưởng, Festival Huế cần phải dần dần đi vào chiều sâu cũng như phải tạo thêm nhiều điểm nhấn, có các chương trình đặc sắc để tránh sự trùng lặp, đơn điệu qua các kỳ tổ chức.

“Bài toán cuối cùng phải là sức hút và hiệu quả. BTC Festival Huế cần nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác, tổ chức các hoạt động kết hợp sức mạnh giữa văn hóa, du lịch và thể thao. Đặc biệt, cần hướng đến mô hình tổ chức mỗi tháng một sự kiện có sức thu hút đối với du khách ...”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, những chương trình đặc sắc, phát huy tiềm năng thế mạnh của Huế để tạo nên các sản phẩm thu hút du khách cũng sẽ góp phần mang đến nguồn thu cho địa phương. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác truyền thông, quảng bá những giá trị truyền thống, đặc thù của vùng đất đến với du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Dung cho biết, ý kiến của Bộ trưởng là gợi ý thiết thực để Thừa Thiên Huế tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, sao cho thương hiệu Festival Huế sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo thêm sức hút cả ở trong và ngoài nước. n

 Bài toán cuối cùng phải là sức hút và hiệu quả. BTC Festival Huế cần nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác, tổ chức các hoạt động kết hợp sức mạnh giữa văn hóa, du lịch và thể thao. Đặc biệt, cần hướng đến mô hình tổ chức mỗi tháng một sự kiện có sức thu hút đối với du khách...

(Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện)

 HOÀNG NGÂN

 

Ý kiến bạn đọc