Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện: Tỉnh Điện Biên cần quan tâm đến việc bảo tồn gắn với phát triển
VH- Sáng 1.2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về triển khai một số nhiệm vụ phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh. Tham dự cuộc họp có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL, các Sở ngành của tỉnh Điện Biên.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên Ảnh: TR.HUẤN
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã thống nhất một số chủ trương liên quan đến dự án xây dựng khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Báo cáo với Bộ trưởng về một số kết quả đã đạt được trong lĩnh vực VHTTDL trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn cho biết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2017 đều vượt mức kế hoạch đề ra. Phong trào TDĐKXDĐSVH được duy trì và triển khai hiệu quả. Lượng khách đu lịch đến Điện Biên tăng 25% so với cùng kì, tổng thu từ hoạt động du lịch tăng 34%. Trong những ngày đầu năm 2018, tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Lễ hội đua thuyền đuôi én tại thị xã Mường Lay và sự kiện hoa anh đào - Pá Khoang. Từ ngày 19 - 21.1, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Những ngày Văn hóa, Du lịch Điện Biên ngay tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình đã tạo được dấu ấn tốt đẹp với nhân dân thủ đô và du khách, thu hút hàng nghìn lượt du khách tham gia. Qua đó giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người Điện Biên anh hùng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đãđềnghịvới Bộ VHTTDL về chủ trương xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ (tại đồi F, TP Điện Biên Phủ) nhằm tôn tạo, gìn giữ lâu dài; tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã có công lao làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời khai thác, phát huy giá trị Di tích lịch sử để phát triển du lịch của cả tỉnh. Hiện nay tỉnh Điện Biên đang xây dựng Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sửquốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030, do vậy tỉnh Điện Biên đề nghị lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp xây dựng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong công tác VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả vượt kế hoạch đề ra. Đối với việc triển khai xây dựng Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đồi F, Bộ trưởng đồng ý về chủ trương triển khai các dự án trên. Tuy nhiên, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Điện Biên bám sát chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam theo Thông báo số 492/TB-VPCP ngày 18.10.2017 tại buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên. Triển khai thiết kế chi tiết cần xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn, xin ý kiến của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trình Ban Bí thư xem xét.
Về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sửquốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030, đây là đề án quan trọng sẽ tạo thành điểm nhấn quan trọng trong việc phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên. Việc xây dựng và triển khai đề án này cần làm hết sức khoa học, phải tạo được điểm nhấn thu hút du khách. Với lợi thế là tỉnh có cảng hàng không, thuận lợi cho du khách đến tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sửcủa chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy kết hợp với nghỉ dưỡng, tìm hiểu văn hóa các dân tộc anh em đặc trưng của miền núi Bắc Bộ. Do vậy, bên cạnh việc bảo tồn tốt các giá trị lịch sửsẵn có, tỉnh Điện Biên cần kết hợp hài hòa với sự phát triển chung để phát huy tốt các giá trị di sản. Ngoài ra cần có cơ chế, chính sách ưu đãi lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong việc lập các dự án du lịch theo đặc thù riêng của tỉnh.
Tạ Dũng

RSS