Bế mạc phiên  họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VH- Chiều nay 13.8 đã kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của phiên họp thứ 26 của UBTVQH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc Phiên họp.

Tập trung giảm nghèo, phát triển sản xuất sản, giáo dục đào tạo…
Đó là nội dung quan trọng trong báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến về một số nội dung thực hiện chính sách dân tộc tại phiên chất vấn, Bộ trưởng  cho biết, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, các Bộ ngành đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 39 chương trình, chính sách, được thể chế qua 55 văn bản gồm 10 Nghị định và 3 Nghị quyết của Chính phủ cùng 42 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung các chính sách giai đoạn 2016 - 2018 tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giảm nghèo; phát triển sản xuất trong nông lâm nghiệp, thủy sản; giáo dục đào tạo. Trong giai đoạn này, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách đặc thù cho dân tộc thiểu số và miền núi nhằm giải quyết khó khăn, bức xúc của người nghèo vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn như: Chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống cho người dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân tộc thiểu số (DTTS) di cư tự do, phát triển KTXH cho các DTTS rất ít người; phát triển nguồn nhân lực các DTTS, người có uy tín trong đồng bào DTTS, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến, từ 16 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, đến nay chỉ còn 2 Chương trình mục tiêu quốc gia và 21 chương trình có mục tiêu. Trong 3 năm đã tích hợp, sửa đổi, bãi bỏ và ban hành mới với tổng số 29 văn bản chính sách. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nêu rõ, giai đoạn 2016-2018, Ủy ban Dân tộc được giao quản lý, thực hiện 20 đề án, chương trình, chính sách. Kinh phí nhà nước đã cấp để thực hiện 14 chương trình đạt khoảng 56% nhu cầu vốn. Trong đó 2 chính sách rất quan trọng nhằm giải quyết những khó khăn bức xúc nhất cho đồng bào DTTS chưa được bố trí vốn thực hiện, đó là chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến khẳng định, hệ thống chính sách dân tộc hiện nay khá đầy đủ và toàn diện trên các lĩnh vực, bao phủ địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ngân sách nhà nước tuy còn khó khăn nhưng các chính sách dân tộc đã được Đảng và Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực kết hợp với các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, với ngân sách địa phương để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS. Các chính sách giai đoạn này tập trung vào thực hiện 3 khâu đột phá Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các vấn đề về bảo vệ môi trường, đào tạo nghề - phát triển cán bộ DTTS, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được quan tâm nhiều hơn. Hệ thống chính sách dân tộc đã có sự đổi mới, từng bước đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội tại vùng DTTS, nhu cầu, nguyện vọng của người dân: Cơ chế chính sách đã từng bước thay đổi về quan điểm, tư duy, phân cấp mạnh cho địa phương, thể hiện rõ tính công khai, minh bạch trong xây dựng, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực; từ hỗ trợ trực tiếp cho hộ chuyển dần sang hỗ trợ cho cộng đồng, nhóm hộ, từ cho không chuyển sang cho vay. Từng bước khắc phục được tính chồng chéo, trùng lắp, giảm đầu mối văn bản thông qua việc tích hợp, lồng ghép các chính sách có cùng đối tượng, mục tiêu trên cùng địa bàn. Đây cũng là vấn đề đang được Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành triển khai tích cực, có hiệu quả. Tham gia trả lời chất vấn cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến là Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, GD&ĐT, LĐ,TB&XH. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng tham gia trả lời một số vấn đề liên quan
Bộ trưởng Bộ Công an trả lời 3 nhóm vấn đề “nóng”
Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đăng đàn trả lời nhiều vấn đề trong đó có 3 nhóm vấn đề “nóng” đang được dư luận quan tâm. Đã có 34 đại biểu đăng ký chất vấn. Các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Công an về việc cấp hơn 500 biển số xe 80A, 80B cho doanh nghiệp, giải pháp ngăn chặn, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em, giải pháp ngăn chặn tội phạm cướp giật tại các thành phố lớn, tội phạm giết người; giải pháp để ngăn chặn tình trạng Vũ "nhôm" không xuất hiện trong thời gian tới; đấu tranh, xử lý các vụ gian lận thi cử, tội phạm tín dụng đen...Về việc cấp 500 biển số xe 80A, 80B cho doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đa số biển số xe được cấp đúng quy định (về mặt thủ tục) của Bộ Công an. Tuy nhiên, đây chỉ là “sự vận dụng” (lách luật) chứ không phù hợp với thực tế. Chính vì vậy, Bộ đã tiến hành thu hồi và đến  thời điểm này đã thu hồi gần hết. Hiện còn khoảng 20 biển chưa thu hồi được do các doanh nghiệp đã giải thể hoặc xe đã hết niên hạn lưu hành. Bộ Công an đã tiến hành kiểm điểm việc này và từ nay sẽ đảm bảo việc cấp biển số theo đúng quy định.

Về tình trạng xâm hại trẻ em, thống kê của Bộ Công an cho thấy trong năm 2017, số vụ xâm hại trẻ em bị phát hiện là 1.592 vụ (giảm 15% số vụ), trong đó xâm hại tình dụng là chủ yếu, chiếm 84% số vụ xâm hại trẻ em. 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc phát hiện 612 vụ xâm hại trẻ em, trong đó xâm hại chủ yếu vẫn là xâm hại tình dục, riêng hiếp dâm trẻ em xảy ra 209 vụ, tăng 4 vụ. Về các giải pháp khắc phục, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ngày 6.8 vừa qua, Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến, trong đó đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Theo đó Bộ Công an, đang chỉ đạo công an các địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm thiểu tội hạm. Về xây dựng lực lượng điều tra chuyên trách hiện nay, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã hình thành lực lượng đấu tranh với tội phạm này, đã tham gia không chỉ trong nước mà hợp tác quốc tế trong điều tra xâm hại tình dục trẻ em.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội nêu một số vụ việc phạm tội có tổ chức liên quan đến một số sĩ quan công an thời gian qua. Trong đó, vụ Vũ "nhôm" là vụ điển hình thể hiện sự lợi dụng chức vụ để phạm tội, trục lợi. Đại biểu đặt câu hỏi, sau vụ việc này, Bộ có rà soát và còn kiểu Vũ "nhôm" hay không, giải pháp nào để tránh tình trạng kiểu Vũ "nhôm" thời gian tới? Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, liên quan đến vụ Vũ "nhôm", Bộ đã điều tra, khởi tố 5 vụ án, đã đưa ra xét xử vụ thứ nhất liên quan đến tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; đồng thời xử lý tướng lĩnh công an, xử lý nguyên lãnh đạo Bộ Công an có vi phạm. Theo Bộ trưởng Tô Lâm đây là bài học lớn về công tác quản lý cán bộ, quản lý nghiệp vụ, bị lợi dụng hình thành tổ chức bình phong.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình làm rõ những vấn đề có liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống tội phạm cũng còn tồn tại một số hạn chế và để bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thời gian tới đòi hỏi chúng ta hãy triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt hơn. Phó Thủ tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự giám sát của Quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương và lực lượng chức năng, nhất định chúng ta sẽ làm tốt và làm tốt hơn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT- XH và đối ngoại của đất nước. 

Bế mạc Phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại Phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về 8 dự án luật và giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong giai đoạn 2011-2016. UBTVQH cũng đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban cũng như các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH tiếp tục hoàn chỉnh các dự án luật và báo cáo giám sát theo kết luận của từng nội dung đã được UBTVQH thảo luận và cho ý kiến. Hoàn thành các nghị quyết đã được thông qua để ký ban hành.

Quốc Hùng

Ý kiến bạn đọc