Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Q.HOA; ảnh: Q.VINH

VHO - Sáng 13.5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI.

Tham dự phiên bế mạc có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Dự phiên bế mạc có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI  và 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại phiên bế mạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 106 tham luận; trong đó, có 40 tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; 48 tham luận của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam; 18 tham luận của cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung các tham luận chuẩn bị có chất lượng cao; nhiều nhận định, đánh giá đã được nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn, các kiến nghị, đề xuất cụ thể, có tính thuyết phục, phù hợp với yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đã có 81 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó: 8 ý kiến phát biểu tham luận trực tiếp tại Hội trường; 51 ý kiến phát biểu trực tiếp và 22 ý kiến góp ý bằng văn bản tại 5 trung tâm thảo luận. Tại các phiên thảo luận, đại biểu dự Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đại hội.

Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới của đất nước, trong đó có sự đóng góp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đa số ý kiến bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao và khẳng định trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong thực tiễn.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - ảnh 2
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”; ngày càng làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục phát huy thế mạnh, ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại. Đồng thời, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng cống hiến, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, xây dựng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cho biết, một số ý kiến đề nghị tiếp tục phân tích, làm rõ vai trò, sứ mệnh của Mặt trận trong bối cảnh hiện nay và đề xuất một số giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục làm sâu sắc hơn dự thảo Báo cáo chính trị và bổ sung giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và công khai kết quả giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Các ý kiến cũng đề xuất đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân vùng khó khăn; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng “Mặt trận số”. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy vai trò kiều bào, đối ngoại nhân dân và các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Đại biểu cũng kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chính sách và nguồn lực cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đầu tư hạ tầng số cho cơ sở; kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ và các đoàn thể theo mô hình mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Đối với các nội dung khác, các đại biểu kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm lắng nghe ý kiến đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy vai trò sáng tạo, cống hiến của văn nghệ sĩ, trí thức trong phát triển đất nước.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - ảnh 3
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu

Đồng thời, đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng đầu tư hạ tầng thiết yếu, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới; bổ sung chế tài thực hiện nếp sống văn minh, có chính sách hỗ trợ các tổ chức xã hội và chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư, nhất là lực lượng tham gia các mô hình tự quản.

Các ý kiến cũng đề xuất tăng cường vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để Mặt trận tham gia các chuyến thăm, làm việc cấp cao của lãnh đạo Việt Nam tại nước ngoài và mở rộng hợp tác với các tổ chức tương đương ở nước sở tại nhằm nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Bùi Thị Minh Hoài đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ phiên bế mạc, Đại hội đã công bố và ra mắt 70 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI và chia tay 78 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X nhiệm kỳ 2024 - 2029 thôi không tham gia khoá XI; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết Đại hội nêu rõ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - ảnh 4
Các đại biểu dự Đại hội

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao trước nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khẳng định, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phân tích sâu sắc và toàn diện những kết quả đạt được từ nhiệm kỳ 2024 - 2026.

“Chúng ta đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để từ đó thống nhất cao về phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Với 15 chỉ tiêu cụ thể và 7 chương trình hành động trọng tâm, Đại hội đã thể hiện quyết tâm sắt đá trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận.

Đặc biệt, Đại hội đã nghiêm túc tiếp thu và sẽ quán triệt sâu sắc những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây chính là kim chỉ nam để công tác Mặt trận thực sự đi vào chiều sâu, gắn bó máu thịt với đời sống nhân dân trong giai đoạn mới”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, một trong những kết quả quan trọng nhất của Đại hội là công tác nhân sự. Đại hội đã chọn ra 397 vị tiêu biểu vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Đây là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng doanh nhân, trí thức và người Việt Nam ở nước ngoài, cùng chung sức gánh vác trọng trách củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng kêu gọi đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài hãy nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hãy cùng nhau kết thành một khối thống nhất, biến quyết tâm của Đại hội thành hành động cụ thể để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.