Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy chuyển đổi số vì nhân dân

Q.HOA; ảnh: N.HẢI

VHO - Sáng 12.5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiều tham luận đã tập trung làm rõ vai trò của MTTQ Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp cùng Chính phủ và Quốc hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, phát huy dân chủ và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền quản trị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chăm lo an sinh xã hội

Tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày tham luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác phối hợp giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy chuyển đổi số vì nhân dân - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng cho biết, dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội nước ta vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát và nợ công được kiểm soát. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỉ USD; FDI thực hiện đạt kỉ lục 27,6 tỉ USD; xuất khẩu tăng 18,2%; thương mại điện tử tăng 25%. Quý I/2026, GDP tăng 7,83%, thu ngân sách tăng 15,2%, xuất nhập khẩu đạt gần 344,2 tỷ USD.

Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các dự án tồn đọng; bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thành quả chung có đóng góp quan trọng từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã phối hợp hiệu quả trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tham gia góp ý hàng nghìn đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều dự án luật, nghị định.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, Chính phủ và MTTQ Việt Nam phối hợp mở rộng quan hệ hữu nghị quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc.

Thời gian tới, Chính phủ và MTTQ Việt Nam sẽ tiếp dân tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức phối hợp theo hướng thực chất, lấy người dân làm trung tâm.

Chính phủ cam kết cùng MTTQ Việt Nam đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức phối hợp theo hướng thực chất, đo lường được kết quả; lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực của hành động như: tổ chức "Tháng nghe dân nói", triển khai nền tảng "Mặt trận số" tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân, triển khai các hành động, các phong trào thi đua dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân.

Quốc hội và MTTQ Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy chuyển đổi số vì nhân dân - ảnh 2
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Trình bày tham luận tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, trong giai đoạn 2024-2026, vượt qua nhiều khó khăn, MTTQ Việt Nam đã triển khai toàn diện các chương trình hành động, hoàn thành nhiều mục tiêu Đại hội X đề ra. Mặt trận cùng hệ thống chính trị thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền hai cấp; đồng hành với Quốc hội trong xây dựng pháp luật, giám sát và hoàn thiện thể chế phát triển.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVI, MTTQ Việt Nam tham gia sâu vào quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và xây dựng 159 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62.000 hội nghị, tập hợp hơn 51 triệu ý kiến nhân dân, chuyên gia, trí thức phục vụ công tác lập pháp.

MTTQ Việt Nam cũng chủ động rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; phối hợp ban hành các quy định phục vụ công tác bầu cử, tiếp xúc cử tri. Hoạt động phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Sự phối hợp giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội cùng hàng chục nghìn đại biểu HĐND các cấp. Công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp kiến nghị nhân dân được đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và giải quyết các vấn đề dân sinh.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế; đổi mới tư duy lập pháp theo hướng phục vụ phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác vận động nhân dân; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam.

Đồng hành cùng công nhân thi đua lao động sáng tạo

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy chuyển đổi số vì nhân dân - ảnh 3
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

Với chủ đề “Đồng hành cùng công nhân Việt Nam thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động thời gian qua được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nổi bật là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tiếp tục phát huy hiệu quả, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao đời sống người lao động.

Giai đoạn 2020-2025, thông qua các chương trình như “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, “1 triệu sáng kiến” và “Ngày hội Lao động sáng tạo”, đã có gần 2,8 triệu sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi gần 103 nghìn tỉ đồng.

Từ thực tiễn triển khai phong trào thi đua, tổ chức Công đoàn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó quan trọng nhất là gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quyền lợi thiết thực của người lao động.

Thời gian tới, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua thông qua 5 nhóm giải pháp trọng tâm: phát động phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” gắn với cuộc vận động “3 tiết kiệm”; đổi mới phương thức tổ chức thi đua theo hướng thực chất, có thể đo lường kết quả; đổi mới công tác khen thưởng công khai, minh bạch; vận động người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà còn phải là chỗ dựa tin cậy, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Chuyển đổi số giúp Mặt trận đến gần dân hơn

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy chuyển đổi số vì nhân dân - ảnh 4
Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai

Chia sẻ kinh nghiệm của Thủ đô, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, xây dựng Mặt trận số Thủ đô được triển khai với triết lý “Công nghệ là phương tiện - Con người là trung tâm - Sức mạnh đại đoàn kết là mục tiêu cao nhất”. Chuyển đổi số giúp Mặt trận đến gần dân hơn, lắng nghe và phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và củng cố niềm tin từ cơ sở.

Theo bà Mai, trước đây một phản ánh của người dân về môi trường hay hạ tầng có thể mất nhiều thời gian mới đến được cơ quan chức năng, nhưng nay thông qua ứng dụng iHanoi, người dân có thể gửi ý kiến trực tiếp để được xử lý theo thời gian thực. Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy, hướng tới kết nối, lắng nghe và tạo đồng thuận xã hội.

Hiện MTTQ TP. Hà Nội tập trung vào 5 mũi nhọn gồm: xây dựng hạ tầng “Một trục, đa kênh”; đổi mới tuyên truyền bằng AI; vận hành hệ thống quản trị số; xây dựng kho dữ liệu dùng chung; thí điểm mô hình “Thôn, Tổ dân phố số”.

MTTQ Thành phố cũng cam kết thực hiện 3 giải pháp chiến lược gồm: xây dựng hệ sinh thái số thống nhất, xóa bỏ “cát cứ” thông tin; đào tạo kỹ năng và tư duy quản trị số cho cán bộ Mặt trận; đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ để lắng nghe mạng xã hội, dự báo sớm các vấn đề dân sinh nhằm tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy dân chủ và đồng hành cùng Đảng, Nhà nước vì mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững.