Ngày này năm xưa:
Bác Hồ rời Tân Trào, lên đường về Hà Nội (1945)
VHO - Ngày 22.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Tân Trào, lên đường về Hà Nội sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Thủ đô, mở đầu chặng đường chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng ngày này qua các năm, lịch sử còn ghi dấu những sự kiện đáng chú ý trong quân sự, du lịch, điện ảnh và đời sống quốc tế.
Bác Hồ rời Tân Trào, lên đường về Hà Nội

Ngày 22.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Tân Trào, lên đường về Hà Nội. Theo Biên niên tiểu sử của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Người đi theo đường đèo Khế, Cù Vân, nay thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Khi đó, Người chưa khỏi bệnh, còn rất mệt và có lúc phải nằm cáng.
Khoảng 20 giờ, Người tới Đại Từ. Khoảng 21 giờ, Người đi ô tô về Thái Nguyên; chiếc xe do đồng chí Trần Đăng Ninh đưa lên đón.
Ngày 23.8, Người tiếp tục hành trình về Hà Nội, nghỉ tại Phú Gia. Ngày 25.8, Người vào nội thành và ở tại số 48 Hàng Ngang.
Hành trình từ Tân Trào về Hà Nội đánh dấu bước chuyển quan trọng từ căn cứ địa cách mạng đến trung tâm chính trị của chính quyền cách mạng, chuẩn bị cho những quyết định lịch sử trong những ngày cuối tháng Tám.
Lữ đoàn Pháo binh 45 - “quả đấm thép” trên chiến trường
Ngày 22.8 là Ngày truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh. Trong các cuộc kháng chiến, đơn vị tham gia nhiều chiến dịch lớn và lập nhiều chiến công.
Đặc biệt, lúc 17 giờ 5 phút ngày 13.3.1954, pháo binh ta bắn những loạt đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị tiếp tục chiến đấu tại nhiều chiến trường, góp phần vào thắng lợi mùa Xuân 1975.
Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Pháo binh 45 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của bộ đội pháo binh được hun đúc qua những chiến trường khốc liệt, trở thành một phần lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Võ Thị Thắng - từ “nụ cười chiến thắng” đến ngành Du lịch
Ngày 22.8.2014, bà Võ Thị Thắng qua đời tại TP. Hồ Chí Minh. Bà được biết đến qua hình ảnh “Nụ cười chiến thắng” tại phiên tòa năm 1968, sau khi bị chính quyền Sài Gòn kết án 20 năm khổ sai.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (cũ). Bà có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển ngành Du lịch Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Hình ảnh người nữ chiến sĩ với nụ cười bất khuất năm nào tiếp tục gắn với một chặng đường mới của bà trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là quá trình phát triển ngành Du lịch Việt Nam.
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần
Ngày 22.8.2015, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần, huyện Cô Tô. Công trình được khởi công ngày 21.3.2015 tại vị trí cao nhất trên đảo, có tổng chiều cao 22,6m, trong đó cột cờ cao 15m.
Công trình có tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng, trong đó BIDV tài trợ hơn 1,3 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, cột cờ được bàn giao cho Trạm Radar Hải quân 480 quản lý, bảo vệ.
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần vừa là dấu mốc khẳng định chủ quyền nơi biển đảo Đông Bắc, vừa trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống và điểm đến có ý nghĩa đối với du khách khi khám phá Cô Tô.
“Mưa đỏ” đưa 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị lên màn ảnh
Ngày 22.8.2025, phim “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, chính thức khởi chiếu trên toàn quốc.
Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, kể câu chuyện về những người lính trẻ chiến đấu giữa chiến trường khốc liệt. Kịch bản được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai.
Qua ngôn ngữ điện ảnh, “Mưa đỏ” góp phần đưa một trang sử bi tráng đến gần hơn với công chúng hôm nay, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời nhắc nhớ về sự hy sinh của những người đã dành tuổi thanh xuân cho độc lập, thống nhất đất nước.
Quốc hội CHDC Đức mở đường cho nước Đức thống nhất
Tối 22.8.1990, Quốc hội CHDC Đức (Volkskammer) bắt đầu phiên họp đặc biệt để thảo luận về việc CHDC Đức gia nhập CHLB Đức theo Điều 23 của Luật Cơ bản CHLB Đức.
Phiên họp kéo dài qua đêm. Rạng sáng 23.8, Quốc hội CHDC Đức tiến hành bỏ phiếu và thông qua quyết định gia nhập CHLB Đức, với thời điểm có hiệu lực là ngày 3.10.1990.
Quyết định của Volkskammer trở thành bước ngoặt quan trọng trong tiến trình thống nhất nước Đức, chấm dứt sự chia cắt kéo dài từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Từ một phiên họp kéo dài qua đêm, nước Đức tiến thêm một bước quyết định tới ngày thống nhất 3.10.1990 - dấu mốc lớn của lịch sử châu Âu cuối thế kỷ XX.
Đài tưởng niệm Martin Luther King Jr. mở cửa đón công chúng
Ngày 22.8.2011, Đài tưởng niệm Martin Luther King Jr. tại Washington D.C. bắt đầu mở cửa thử nghiệm cho công chúng.
Công trình nằm trong khu National Mall, tôn vinh mục sư Martin Luther King Jr., một trong những lãnh đạo nổi bật của phong trào đấu tranh dân quyền tại Mỹ. Tượng King cao khoảng 9m, được tạc trên khối đá mang tên “Stone of Hope”.
Lễ khánh thành dự kiến diễn ra ngày 28.8.2011 nhưng phải hoãn vì bão Irene; công trình chính thức mở cửa hằng ngày từ ngày 29.8.
Đài tưởng niệm trở thành không gian ghi nhớ di sản đấu tranh vì bình đẳng và quyền công dân của Martin Luther King Jr., đồng thời đưa thông điệp về công bằng xã hội vào một trong những không gian công cộng quan trọng nhất của nước Mỹ.

RSS