Vượt Santiago Bernabeu, Maroc xây SVĐ lớn nhất thế giới cho World Cup 2030

NGỌC THANH

VHO - Với sức chứa 115.000 người, SVĐ Grand Stade Hassan II tại Casablanca được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2030, do Maroc đồng tổ chức cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Maroc vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng về việc xây dựng SVĐ bóng đá lớn nhất thế giới, nhằm chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup 2030. Dự án này không chỉ thể hiện quyết tâm của quốc gia Bắc Phi trong việc tổ chức giải đấu lớn nhất hành tinh, mà còn hứa hẹn tạo nên một biểu tượng kiến trúc mới cho nền bóng đá thế giới.

SVĐ mang tên Grand Stade Hassan II de Casablanca sẽ được xây dựng tại thị trấn El Mansouria, Benslimane, cách thành phố Casablanca 38km về phía Bắc. Với sức chứa lên đến 115.000 người, công trình này sẽ vượt qua SVĐ Rungrado May Day ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, để trở thành SVĐ bóng đá lớn nhất thế giới.

Vượt Santiago Bernabeu, Maroc xây SVĐ lớn nhất thế giới cho World Cup 2030 - ảnh 1
SVĐ dự kiến có sức chứa lên tới 115.000 người

Thiết kế của Grand Stade Hassan II là sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Oualalou + Choi có trụ sở tại Paris và công ty xây dựng SVĐ nổi tiếng Populous, SVĐ lấy cảm hứng từ "moussem" - cuộc tụ họp xã hội truyền thống của Maroc. Cấu trúc SVĐ được đặt dưới một mái lều lớn, nổi bật giữa cảnh quan rừng rậm bao quanh.

Mái che của SVĐ sẽ được xây dựng bằng lưới nhôm, tạo nên một hình ảnh độc đáo và hiện đại. Xung quanh SVĐ sẽ là những khu vườn xanh mát, tạo cảm giác như một ốc đảo khổng lồ giữa sa mạc. Thiết kế này không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn tạo ra một môi trường thoải mái cho người hâm mộ trong điều kiện khí hậu nóng bức của Maroc.

Vượt Santiago Bernabeu, Maroc xây SVĐ lớn nhất thế giới cho World Cup 2030 - ảnh 2
Thiết kế hình dạng lều nhôm lấy cảm hứng từ những buổi tụ họp xã hội truyền thống của Maroc

Bên trong SVĐ, ba khán đài dốc, nhiều tầng sẽ chứa 29.500 khán giả. Ngoài ra, sẽ có năm tầng chỗ ngồi dành cho khách VIP và doanh nghiệp, có thể phục vụ 12.000 người, bao gồm cả khu vực Royal Box. Điều này cho thấy sự chú trọng của ban tổ chức trong việc cung cấp trải nghiệm xem bóng đá đẳng cấp cho mọi đối tượng khán giả.

Dự án này là một phần trong kế hoạch tổng thể của Maroc để chuẩn bị cho World Cup 2030, mà họ sẽ đồng tổ chức cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngoài việc xây dựng SVĐ mới này, Maroc cũng có kế hoạch nâng cấp sáu SVĐ khác trên cả nước. Sau khi giải đấu kết thúc, Grand Stade Hassan II sẽ trở thành sân nhà của hai câu lạc bộ địa phương, đảm bảo rằng công trình này sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng bóng đá Maroc trong nhiều năm tới.

Vượt Santiago Bernabeu, Maroc xây SVĐ lớn nhất thế giới cho World Cup 2030 - ảnh 3
Đây sẽ là dự án nâng tầm bóng đá châu Phi

Ngân sách cho dự án này ước tính vào khoảng 5 tỷ dirham Maroc, tương đương khoảng 12,9 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Đây là một khoản đầu tư đáng kể, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Maroc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá và thu hút sự chú ý của thế giới.

Việc xây dựng Grand Stade Hassan II dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026, đúng thời điểm FIFA công bố chính thức các SVĐ sẽ đăng cai World Cup 2030. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, SVĐ này có thể trở thành địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2030, vượt qua cả những SVĐ nổi tiếng như Bernabeu hay Camp Nou của Tây Ban Nha.

Vượt Santiago Bernabeu, Maroc xây SVĐ lớn nhất thế giới cho World Cup 2030 - ảnh 4
Ba khán đài nhiều tầng chứa 29.500 khán giả mỗi khán đài, còn năm tầng dành cho khách và doanh nghiệp chứa được 12.000 người

Với thiết kế độc đáo kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, Grand Stade Hassan II hứa hẹn sẽ không chỉ là một SVĐ bóng đá mà còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá văn hóa và du lịch Maroc ra toàn thế giới. Khi hoàn thành, công trình này chắc chắn sẽ trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân Maroc mà còn của cả châu Phi, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng thể thao của lục địa này.