Kon Tum:
Thành lập đoàn kiểm tra điểm du lịch trái phép “View siêu chill” trên đèo Măng Đen
VHO - Trước những phản ánh của Báo Văn Hóa về điểm du lịch trái phép “View siêu chill” gây mất an toàn giao thông trên đèo Măng Đen (thuộc thôn 4, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, Kon Tum), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kon Tum (NN&MT) đã chính thức thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ và xử lý các sai phạm liên quan.

Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Kon Tum Nguyễn Tấn Liêm vừa ký ban hành Quyết định số 214 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm 12 thành viên. Đoàn do ông A Byot, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, có nhiệm vụ phối hợp với UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị, cá nhân liên quan để kiểm tra thông tin báo chí phản ánh.
Theo nguồn tin của Văn Hoá, đoàn liên ngành sẽ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đất đai, kiểm tra mục đích sử dụng đất; đánh giá hiện trạng xây dựng, hoạt động của điểm du lịch; Xác định mực độ vi phạm và kiến nghị hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã 2 lần ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra và tham mưu xử lý dứt điểm vụ việc, thể hiện sự quyết liệt trong công tác quản lý địa bàn và an toàn giao thông khu vực du lịch trọng điểm.

Liên quan đến điểm du lịch trái phép này, báo Văn Hoá đã có nhiều bài viết phản ánh. Địa điểm du lịch tự phát nói trên đã tồn tại trong nhiều tháng qua (từ tháng 4.2024), thu hút khách du lịch nhờ vị trí ngắm cảnh trên đèo Măng Đen. Chủ khu đất đã tự ý san gạt đất, dựng các chòi gỗ, quầy nước để kinh doanh du lịch mà không có bất kỳ giấy phép xây dựng hay thủ tục pháp lý nào đi kèm.
Đáng chú ý, cơ sở này còn tự ý đấu nối đường ra Quốc lộ 24 đoạn đường dốc và nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Mặc dù người dân địa phương từng phản ánh nhiều lần, song chính quyền huyện Kon Rẫy không có động thái xử lý. Chỉ đến khi báo chí vào cuộc, các cấp quản lý mới chính thức vào cuộc kiểm tra.

Việc một điểm du lịch trái phép hoạt động công khai trong thời gian dài nhưng không bị xử lý đã đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực và trách nhiệm của chính địa phương huyện Kon Rẫy.
Dư luận bức xúc cho rằng chính sự buông lỏng, thiếu quyết liệt hoặc tâm lý “ngại va chạm” của địa phương đã khiến sai phạm kéo dài, khó xử lý.

Việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành là bước đi cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, sử dụng đất đai và hoạt động du lịch.
Tuy nhiên, để đảm bảo tính răn đe, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý cụ thể, từ việc tháo dỡ công trình vi phạm đến việc xem xét trách nhiệm quản lý của cán bộ địa phương đã để xảy ra sai phạm.
Tỉnh Kon Tum đang nỗ lực phát triển du lịch theo hướng bền vững, kết hợp giữa du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái gắn với bảo vệ tài nguyên và an toàn cho du khách.
Do đó, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như “View siêu chill” là điều cần thiết, để đảm bảo sự phát triển bền vững và đúng quy hoạch của địa phương.