Xóa nhòa quan điểm phụ nữ mắc bệnh tim thì không thể sinh con
VHO- Tưởng chừng duy trì cuộc sống còn khó khăn, nhưng bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền (35 tuổi, ở Hải Dương) bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp sau ca phẫu thuật đã lập gia đình và mang thai. Các bác sĩ lại tiếp tục theo dõi, điều chỉnh thuốc để không ảnh hưởng tới thai nhi, cuối cùng đã bệnh nhân đã “mẹ tròn con vuông” trong những ngày qua.
Sáu năm trước, với bệnh tim phức tạp chị Nguyễn Thị Hiền không bao giờ mơ ước có thể trở thành người mẹ bởi vì chị luôn mệt mỏi, khó thở, thường xuyên bị ngất... Nhưng điều kỳ diệu đã đến sau ca phẫu thuật tại Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E), sức khỏe của chị trở lại bình thường, lập gia đình và mang thai như bất kỳ người phụ nữ nào. Sau những tháng ngày “nín thở”, chờ đủ 9 tháng 10 ngày chị Hiền đã được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến hòa chung niềm vui vỡ òa của các y bác sĩ.
Hạnh phúc của gia đình chị Hiền khi có thêm thành viên mới
Chúc mừng ca vượt cạn thành công, GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E đã tới thăm đã tới thăm mẹ con Nguyễn Thị Hiền. Theo đánh giá của GS Lê Ngọc Thành, bệnh nhân mắc bệnh lý như chị Hiền sinh con là một kỳ tích bởi vì mức độ phức tạp và nguy hiểm của căn bệnh này sẽ khiến bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong ở bất cứ thời điểm nào, chứ đừng nghĩ tới việc lấy chồng và có con. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bác sĩ tim mạch và sản khoa của Bệnh viện E đã giúp bệnh nhân tim mạch làm nên điều kỳ tích đó.
“Sự ra đời an toàn của đứa trẻ thêm một lần nữa khẳng định bước tiến của ngành y tế Việt Nam. Đặc biệt hơn xóa bỏ hoàn toàn quan điểm: phụ nữ bị bệnh tim thì không nên lấy chồng, nếu lấy chồng thì không nên mang thai, nếu có thai thì không nên sinh. Nhưng với những kỹ thuật phát hiện và điều trị tiên tiến về tim mạch hiện nay triển khai tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E đã cho phép họ có quyền làm vợ, làm mẹ mà không ảnh hưởng tới tính mạng. Theo thống kê, thời gian gần đây, số lượng phụ nữ có thai bị bệnh tim và thai nhi có bệnh lý tim bẩm sinh đến khám và theo dõi tăng gấp nhiều lần. Trung bình mỗi tháng có khoảng 15 - 20 sản phụ mắc bệnh tim và thai nhi mắc tim bẩm sinh, được can thiệp sớm nên cứu sống được bệnh nhân”, Giám đốc Bệnh viện E nhấn mạnh.
Niềm vui chung của các y bác sĩ Bệnh viện E
Trước đó, năm 2013 bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền bị tim bẩm sinh phức tạp với thất phải hai đường ra, đảo gốc động mạch, teo phổi, thiểu sản tâm thất phải khiến chị mệt mỏi, khó thở, tức ngực, môi và đầu chi tím tái. Bệnh nhân không thể làm việc được và thường xuyên bị ngất xỉu… đã tìm đến khám tại Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) trong bối cảnh bị nhiều bệnh viện “từ chối” phẫu thuật vì nguy cơ tử vong cao. Sau khi làm các xét nghiệm các bác sĩ Trung tâm tim mạch quyết định phẫu thuật, giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Lật giở hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, TS.BS Đỗ Anh Tiến – Phó khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực – Trung tâm tim mạch nhớ lại, ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân phục hồi tốt. Vì thế, một năm sau, các bác sĩ Trung tâm tim mạch quyết định phẫu thuật Fontan cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân không còn bị tím tái, cơ thể hết mệt mỏi, trở lại cuộc sống và lao động bình thường. “Tuy nhiên, việc theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật rất cần thiết để tránh những biến chứng và nguy cơ. Vì thế, trong 6 năm liên tục, được các bác sĩ Trung tâm tim mạch theo dõi sự tiến triển của bệnh nhân sau phẫu thuật, khả năng phục hồi cũng như các biến chứng lâu dài”, bác sĩ Đỗ Anh Tiến chia sẻ.
Cũng trong thời gian nay, bệnh nhân đã lập gia đình và có thai. Với người phụ nữ bình thường khi có thai, quả tim hoạt động tăng lên gấp nhiều lần để đảm bảo quá trình hô hấp cũng như trao đổi chất cho sự phát triển của thai nhi. Nhưng đối với bệnh nhân này, do quả tim chỉ có 1 tâm thất cho nên tần suất hoạt động nhiều hơn so với các sản phụ bình thường, sẽ khiến sản phụ rơi vào tình trạng mệt mỏi quá sức, tổn hao sức khỏe và có thể đối mặt với nguy cơ tử vong. Do đó, các bác sĩ tim mạch, sản khoa phải phối hợp với nhau để điều chỉnh thuốc, theo dõi, thăm khám định kỳ và tư vấn kịp thời đầy đủ cho bệnh nhân. Thậm chí, 6 tháng cuối của thai kỳ, bệnh nhân phải trọ gần Bệnh viện E để tiện cho việc theo dõi.
THẢO LAM