Tổng số bốn bệnh nhân covid - 19 người Vĩnh Phúc được ra viện
VHO – Chiều 18.2, hai bệnh nhân nhiễm Covid – 19 được điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã được ra viện, nâng tổng số 11/16 bệnh nhân khỏi bệnh.
Hai bệnh nhận Vĩnh Phúc được ra viện vào chiều ngày 18.2
Bệnh nhân được ra viện P.T.B (sinh năm 1978, nữ, chị họ của bệnh nhân N.T.D - đã được điều trị khỏi) tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính ngày 28.1, ngày khởi phát bệnh 31.1 và nhập viện ngày 31.1. Xét nghiệm lần 1 ngày 3.2 cho kết quả dương tính, xét nghiệm lần 2 ngày 8.2 cho kết quả âm tính, xét nghiệm lần 3 ngày 14.2 cho kết quả âm tính, tình trạng hiện tại không ho, nhiệt độ 36,8 độ.
Bệnh nhân thứ hai là N.T.N (sinh năm 1991, nữ, thành viên của nhóm 8 người được Cty Nihon Plast cử đi công tác tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc). Ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính là 17.1, ngày khởi phát bệnh 3.2, ngày vào viện 10.2; xét nghiệm lần 2 ngày 11.2, kết quả âm tính, xét nghiệm lần 3 ngày 15.2 kết quả âm tính, tình trạng hiện tại không ho, nhiệt độ 36,6 độ.
Tại buổi công bố hai bệnh nhân khỏi bệnh, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, chỉ những bệnh nhân nặng mới phải đưa về tuyến trung ương, còn các bệnh nhân nhẹ được điều trị tại tuyến huyện, cụ thể ở Phòng khám đa khoa Quang Hà. “Chúng tôi rất coi trọng việc chống lây nhiễm, triệu chứng có thể nhẹ, nhưng chưa biết được sự lây nhiễm như thế nào. Do đó, tất cả các nhân viên y tế phải được yêu cầu tất cả các biện pháp phòng hộ, vệ sinh môi trường, tất cả mọi thứ đều phải làm nghiêm túc , như vậy mới đảm bảo chống lây nhiễm”, ông Nguyễn Trọng Khoa nói.
Theo BSCKII Nguyễn Quang Vịnh - Trưởng khoa Truyền nhiễm bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (được tăng cường cho Phòng khám đa khoa Quang Hà), hai bệnh nhân kể trên có kết quả dương tính nhưng triệu chứng nhẹ, chỉ là ho, sốt nhẹ, hơi đau đầu, trong quá quá trình điều trị diễn biễn ổn định, không có gì bất; các kết quả xét nghiệm tim, phổi không có gì đặc biệt; chủ yếu là điều trị về tinh thần. Đến hôm nay, sau hai lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân hoàn thành quá trình điều trị và sẽ được nâng cao thể trạng trước khi về với cộng đồng.
“Về trình độ chuyên môn, bệnh viện tuyến huyện đã đủ trình độ, chuyên môn, trang thiết bị để điều trị cho các bệnh nhân thể trạng trung bình. Các bệnh nhân dương tính covid – 19 đa số là thể nhẹ, bệnh viện tuyến huyện có thể điều trị được. Ở đây luôn có các bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương theo dõi và hỗ trợ, khi cần sẽ hội chẩn trực tiếp với bệnh viện tuyến trung ương nếu bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi hoặc nếu có gì bất thường sẽ chuyển thẳng lên bệnh viên tuyến trung ương”, ông Nguyễn Quang Vịnh nói.
Cũng theo ông Nguyễn Trọng Khoa, đến nay đã có 11/16 bệnh nhân covid - 19 được ra viện và hoàn toàn bình thường, việc kỳ thị người bệnh, hay người dân thấy người vĩnh phúc là không nên.
NGUYÊN KHANG