Tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp nhưng trách nhiệm lớn hơn
Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết: trong 9 tháng vừa qua đã xử phạt 71 đơn vi, với 105 lỗi vi phạm, tạm dừng lưu thông 26 lô sản phẩm, thu hồi 24 giấy xác nhận công bố quy định an toàn thực phẩm, 07 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và đặc biệt đã chuyển cho cơ quan 07 trường hợp có dấu hiệu sản xuất kinh doanh hàng giả.
Ngày 09-11, tại TP.HCM, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; đã tổ chức hội nghị gặp gỡ báo chí nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vê quản lý an toàn thực phẩm và định hướng trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục Trưởng An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết: năm 2018 ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó sự ra đời của Nghị định 15 làm thay đổi cơ bản phương thức quản lý thực phẩm. Nếu như trước đây lực lương chức năng mất nhiều thời gian, tiền bạc trong việc thực hiện tiền kiểm đối với các sản phẩm hàng hóa trước khi ra thị trường thì nay doanh nghiệp tự công bố các tiêu chuẩn, quy định, chỉ số chất lượng. Tuy nhiên việc tự công bố này bắt buộc phải theo đúng tiêu chuẩn, quy định của Bộ Y tế. Việc thực hiện hậu kiểm tạo ra sự thông thoáng cho doanh nghiệp nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp cũng lớn hơn, hình thức xử phạt cũng tăng lên, kèm theo đó là các hình thức xử phạt bổ sung nhu thu hồi giấy phép…
Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; trong 9 tháng qua, đơn vị này đã triển khai 20 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, ra quyết định xử phạt 71 cơ sở với 105 hành vi vi phạm với tổng số tiền phạt gần 4,5 tỷ đồng. Ngoài mức xử phạt hành chính, đơn vị còn quyết định tạm lưu thông 26 lô sản phẩm vi phạm gồm;13 lô vi phạm nhãn mác, 04 lô vi phạm về chất lượng, 09 lô vi phạm do không công bố sản phẩm theo quy định. Đồng thời thực hiện thu hồi 24 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, 04 giấy xác nhận nội dụng quảng cáo, 07 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đặc biệt đã chuyển cho cơ quan điều tra 07 vụ việc có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh, hàng giả.