Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I
VHO- Hôm qua 1.4, phóng viên Văn Hóa có mặt tại phòng điều trị Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Lúc này trong căn phòng mà đối tượng Nguyễn Xuân Quý biến thành ổ “bay, lắc” ma túy chỉ còn 2 giường điều trị, và một khoảng trống mà theo một điều dưỡng, đây chính là nơi Quý ngăn phòng, tổ chức mua bán, sử dụng ma túy.
“Tàn dư” phòng điều trị bị biến thành ổ “bay, lắc”
Toàn bộ vách ngăn, vật liệu cách âm, loa, hệ thống laze đã được dọn đi. Trao đổi với phóng viên, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện khẳng định: “Tôi không hề biết gì, nếu biết đã không để vụ việc xảy ra”.
Bác sĩ khen đối tượng “đáng yêu”
Ngạc nhiên hơn, ngay cả BSCKII Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền cũng không hay biết. “Ở Bệnh viện, để điều trị bệnh nhân tâm thần, các bác sĩ có sử dụng phương pháp trị liệu bằng âm nhạc. Có hát hò, muốn tạo điều kiện để bệnh nhân sinh hoạt thoải mái để không chống đối mình, tạo điều kiện để bác sĩ làm việc”, bác sĩ Lưu giải thích.
Theo bác sĩ này, Bệnh viện không khám nội khoa như các bệnh viện khác mà chủ yếu khám tâm lý, thấy bệnh nhân đi lại chào hỏi bình thường là tốt rồi. Về Nguyễn Xuân Quý, là bệnh nhân “đáng yêu”, thân quen như người nhà do nằm viện lâu. Ngoài ra cũng lễ phép chào hỏi với nhân viên y tế. Về việc người ngoài vào bán ma túy, bác sĩ Lưu cho biết không thể kiểm soát vì họ có thể xưng là người nhà đến thăm, trông người bệnh. Còn Quý đã lợi dụng điều này để tổ chức việc hát hò, nhảy múa khiến các bác sĩ không bị cảm thấy bất thường.
Trước một sự việc hết sức nghiêm trọng và gây chấn động dư luận như vậy mà lãnh đạo Bệnh viện đều không biết gì thì thật khó hiểu (?).
Dư luận có quyền nghi ngờ về việc “không biết gì” của ông Vương Văn Tịnh, bởi nếu nói như vậy thì vai trò của người đứng đầu bệnh viện ở đâu, trách nhiệm kiểm tra, giám sát như thế nào? Trong khi đối tượng Nguyễn Xuân Quý đã điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ năm 2018, thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian dài, biến phòng bệnh thành “động bay, lắc” có cả gái mại dâm và một vài bác sĩ tham gia. Khi bắt đối tượng Nguyễn Xuân Quý, cơ quan công an đã thu giữ trên trần nhà của phòng điều trị gần 6 kg ma túy tổng hợp, cùng bộ dàn, loa, đèn laze công suất lớn…
Liên quan đến vụ việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ đã chỉ đạo ngay lập tức, đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm trên tinh thần xử lý nghiêm vì ảnh hưởng rất lớn. Với câu hỏi trách nhiệm của Bộ Y tế trong vụ việc này, Thứ trưởng Sơn cho hay: “Hằng năm, đều có đoàn kiểm tra của Bộ đi đánh giá hoạt động, chất lượng bệnh viện, vai trò của đoàn kiểm tra cũng sẽ được xem xét có để bỏ lọt hay không. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu (Giám đốc) bệnh viện. Trong vụ việc này trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện rất quan trọng bởi khi đoàn của Bộ đi kiểm tra, không thể kiểm tra được hết mà trên nguyên tắc các bệnh viện tự đánh giá, xét điểm chất lượng và chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Về trách nhiệm quản lý các đơn vị trực thuộc, Bộ theo dõi sẽ có đánh giá để kiểm điểm nghiêm túc.
Cũng trong ngày 1.4, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ, tới gần 12h30 mới kết thúc. Sau cuộc họp ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đã lên phòng điều trị, nơi đối tượng Quý biến thành “động” lắc, và thể hiện sự “ngạc nhiên” về việc quản lý tài sản công tại Bệnh viện.
Đối tượng Nguyễn Xuân Quý cùng tang vật vụ án
Sẽ làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bệnh viện
Ông Quang cho biết, sau buổi làm việc, đoàn công tác xác định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến việc xảy ra cái tạm gọi là động “bay, lắc” ma túy tại một bệnh viện nhà nước với sự tham gia của nhân viên bệnh viện. Tàng trữ, sử dụng lên tới 6 kg ma túy.
Quan điểm chỉ đạo của Bộ Y tế là giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc, Bệnh viện phải cung cấp một cách đầy đủ cho cơ quan điều tra làm rõ các yếu tố vi phạm, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra hoàn thành nhiệm vụ. Phải có bước để chấn chỉnh hoạt động của Bệnh viện để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng phải khám, điều trị bắt buộc. Phải làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó có trách nhiệm của lãnh đạo Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, điều dưỡng trưởng và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu Bệnh viện là Giám đốc và Phó Giám đốc khi để xảy ra vụ việc.
“Chúng tôi sẽ có báo cáo với Ban Cán sự Đảng để đề xuất tạm thời đình chỉ công tác đối với một số chức danh trong đó có Trưởng khoa, cũng như một số cá nhân. Xem xét tạm đình chỉ một lãnh đạo Bệnh viện chịu trách nhiệm chính về vấn đề này. Qua đó, Ban Cán sự Đảng sẽ có hướng giải quyết cụ thể theo quan điểm xử lý nghiêm, không có vùng cấm và giải quyết sớm vụ việc. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để sớm làm sáng tỏ vụ việc để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và sớm đưa ra xét xử”, ông Quang nhấn mạnh. Cũng theo ông Quang, Bệnh viện sẽ phải cung cấp tài liệu về quy trình khám chữa bệnh để xem sai sót, trách nhiệm ở đâu. Dư luận mong muốn vụ việc nghiêm trọng này cần được điều tra mở rộng để làm sáng tỏ những cá nhân đã tiếp tay hoặc làm ngơ cho tội phạm, nhất là khi Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã từng để xảy ra vụ việc gây chấn động không kém là làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, tiếp tay cho tội phạm hòng né tránh sự trừng trị của pháp luật.
Trước đó, ngày 31.3, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã có báo cáo nhanh gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về sự việc liên quan đến đối tượng Nguyễn Xuân Quýtổ chức mua bán, sử dụng ma túy ngay trong Bệnh viện.
Theo đó, ngày 8.11.2018, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tiếp nhận điều trị theo Quyết định áp dụng biện pháp bă ́tbuộc chữa bệnh số 01/QĐ-VKS-TT ngày 7.11.2018 của VKSND huyện Thanh Trì, Hà Nội đối với Nguyễn Xuân Quý (SN: 1983; hộ khẩu thường trú tại: Tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, HàNội) do Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đưa đến. Ngày 7.1.2020, Khoa điều trịbáo cáo bệnh nhân trốn viện, Bệnh viện đã thông báo tới các cơ quan liên quan theo hướng dẫn tại Nghị định 64/2011/NĐ-CP.
Sau đó bệnh nhân được Công an quận Hai Bà Trưng bàn giao lại cho Khoa điều trị, trước đócơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Xuân Quý về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 20.3.2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp phòng điều trịcủa bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý tại Bệnh viện. Ngày 22.3.2021, Bệnh viện nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo kết quả điều tra. Nội dung thể ̉hiện: Ngày 20.3.2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt Nguyễn Xuân Quývới hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy vàTổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Kết quả khám xét đã thu giữ trên trần phòng điều trị của Quý gồm 2.788,006 gam MDMA; 1.625,87 gam Ketamin; 568,84 gam Methamphetamin. Ngoài ra còn thu giữ trong phòng 3 bình thủy tinh có gă ́nống hút, 2 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi nylon, 100 vỏ túi nylon các loại nhãn hiệu càphê, chè,... chưa sử dụng, 1 bàn nhạc DJ, 2 âm ly, 6 chiếc loa, 2 đèn chiếu laze, 3 đèn nháy, 2 laptop.
Ngày 1.4, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã họp khẩn xem xét các vấn đề liên quan tới vụ vi phạm pháp luật tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, sau khi Công an Thành phố Hà Nội phát hiện đường dây buôn bán và sử dụng ma túy tại đây. Ngay sau cuộc họp, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác bao gồm lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ tới làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây không chỉ là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn là những vi phạm nghiêm trọng quy trình quản lý bệnh viện và các quy chế, quy trình chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh. |
QUỲNH HOA