Sốt xuất huyết đe dọa các tỉnh phía Nam
VHO- Dù chưa bước vào mùa dịch song số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hương gia tăng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt trong số những ca mắc bệnh có nhiều ca trở nặng phải thở máy.
Theo Viện Pasteur TP.HCM, tại 20 tỉnh thuộc khu vực các tỉnh phía Nam, trong tuần thứ 25 của năm 2019 (17-23/6/2019) đã có 2.163 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết được phát hiện, tăng 4% so với tuần trước đó và cao hơn cùng kỳ năm 2018 là 57% (1.379 người). Tính từ đầu năm 2019 đến nay đã có 49.445 người mắc bệnh sốt xuất huyết, cao hơn cùng kỳ năm 2018 là 139% (20.707 người). Đặc biệt trong tuần đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tính từ đầu năm đã có tất cả 6 trường hợp tử vong.
Trong đó những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết được phát hiện nhiều ca bệnh nhất là TP.HCM với 715 người, tiếp đến là Đồng Nai, 249 người và Bình Phước 225 người.
Tại TP.HCM số ca mắc sốt xuất huyết đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố như: bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM, bệnh viện Nhi đồng 1, 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho thấy từ đầu tháng 6 đến nay số ca mắc bệnh nhập viện điều trị ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều ca diễn biến xấu.
Nhiều ca sốt xuất huyết trở nặng phải thở máy
Đơn cử như bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM, từ đầu tháng 6 đến nay đã có 800 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị, tăng gấp đối so với năm 2018. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 151 ca bệnh, có 25 ca trẻ em. Trong những ca nằm điều trị bệnh tại đây có khoảng 10 ca mắc bệnh nặng phải chuyển sang phòng hồi sức tích cực để điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận, khám và điều trị cho khoảng 50-70 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Do số lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng nên hiện nay khoa đã bố trí thêm 30 giường bệnh, tuy nhiên vẫn không đáp ứng đủ số giường cho bệnh nhân nằm điều trị.
Còn bác sĩ Dương Bích Thủy, Phó khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM, trong số những trường hợp nhập viện điều trị có nhiều ca bệnh trở nặng phải thở máy. Đặc biệt ở khoa hiện có hai ca mắc sốt xuất huyết chuyển nặng dẫn đến bị tổn thương đa cơ quan, bị suy tạng, hôn mê sâu phải thở máy và lọc máu.
Trước thực trạng trên, các bác sĩ khuyến cáo bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến nhanh và khó lường, nhất là đối với người lớn và trẻ em bị béo phì. Do đó cảnh báo tất cả người dân không được chủ quan, lơ là đối với bệnh sốt xuất huyết, khi có các triệu chứng như sốt cao, người mệt mỏi…cần phải đưa đến các bệnh viện để được chẩn đoán, theo dõi và điều trị sớm.
Diệt muỗi là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất
Còn theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cảnh báo, hiện đã bước qua tháng 6 vào đầu tháng 7, đây cũng là lúc mùa mưa bắt đầu, nên dự báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng lên trong những tuần tới. Trong khi đó hiện nay bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa, do đó biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất vẫn nằm ngủ màn để tránh bị muỗi đốt, diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy nhằm không tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nãy nở gây bệnh.
Hiếu Nguyễn