Mắt bé sơ sinh bị bỏ rơi nếu tổn thương giác mạc nặng thì khó phục hồi thị lực
VHO- Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã có dấu hiện tiến triển, cai máy thở và bắt đầu ăn lại.
Đây là thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết về bé Nguyễn Văn A. – trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga được người dân phát hiện tại huyện Sơn Tây (Hà Nội).
Theo đó, các bác sĩ cho biết, bé đang thở oxy có đáp ứng tốt, không còn phải dùng thuốc vận mạch. Tình trạng viêm ruột đã cải thiện, hiện các y bác sĩ đã bắt đầu cho bệnh nhân ăn lại. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhi đã đỡ hơn nhưng vẫn còn nặng. “Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẽ cố gắng dồn hết sức lực để chăm sóc và điều trị cho bệnh nhi. Hiện toàn bộ chi phí điều trị cho bé được BHYT chi trả, chi phí ngoài bảo hiểm do Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn hỗ trợ”, đại diện Bệnh viện cho hay.
Bé Nguyễn Văn A. đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Liên quan đến mắt của bé,tại buổi họp báo về Giữ gìn đôi mắt trẻ thơ, TS.BS Vũ Anh Tuấn, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho hay, với trẻ sơ sinh có dị vật, ký sinh trùng trong mắt, phải rửa sạch những chất bẩn, sau đó sử dụng những loại kháng sinh phù hợp; hy vọng giác mạc của cháu chưa quá nặng thì có thể phục hồi được thị lực.
“Việc kiến và dòi bám vào mắt bé sẽ là một biến cố nghiêm trọng Tuy nhiên tùy theo tình trạng tổn thương thực thể ở mắt tại thời điểm phát hiện thì mới có thể kết luận được. Nếu tổn thương ở giác mạc của cháu nặng thì vẫn có cơ hội phục hồi, còn nếu giác mạc bị loét bị thủng, thì phục hồi thị lực cho cháu là rất ít”, TS.BS Vũ Anh Tuấn cho hay.
TS Vũ Anh Tuấn chia sẻ tại buổi họp báo
Trước đó, chiều 8.6, người dân phát hiện bé A. trong tình trạng còn nguyên dây rốn, không được mặc quần áo, bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn. Đến ngày 9.6, bé Nguyễn Văn A. được Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Đến ngày 10.6, bé A. sức khỏe đã phục hồi hơn, đã mở được mắt, tuy nhiên hai ngày hôm sau thì diễn biến nặng, suy đa tạng, tiên lượng xấu…
Cơ quan công an đã xác định được người me đã bỏ rơi con mình, theo người mẹ này, vì không có khả năng nuôi con nên đã hành động như vậy. Cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Q.HOA