Lo ngại dịch bệnh trong mùa lễ hội
VHO- Trong dịp Tết Kỷ Hợi và mùa lễ hội sắp tới, điều kiện khí hậu đông - xuân, nhiệt độ môi trường liên tục thay đổi, cơ thể nhiều khi không thích nghi kịp, thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, lây lan.
Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) Ảnh: TUẤN DŨNG
Vì vậy Bộ Y tế khuyến cáo người dân cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, ăn uống đảm bảo ATVS TP, không ăn tiết canh, rửa tay bằng xà phòng…
Phòng chống dịch bệnh mùa lễ hội
Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay mùa Tết cũng là mùa nóng ẩm, mật độ giao lưu, đi lại nhiều tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, nên người dân thường dễ mắc các bệnh đường hô hấp như sởi, đường tiêu hoá, tiêu chảy qua đường thức ăn, liên cầu lợn… Do đó, các cơ quan chức năng ngoài việc tăng cường giám sát phát hiện, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng thì cần làm tốt công tác tiêm chủng phòng các bệnh truyền nhiễm.
Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần tiêm vắc xin phòng bệnh đúng lịch, đúng độ tuổi; giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ăn hoa quả, rau xanh để tăng cường khoáng chất, bảo đảm vệ sinh môi trường… Đặc biệt, người dân không ăn tiết canh gia cầm, lợn, hoặc thịt gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh…
Cũng theo ông Trần Đắc Phu, các bậc phụ huynh khi cho con tiêm xong tại cơ sở y tế xã, phường thì phải theo dõi 30 phút, và khi về nhà thì các phụ huynh theo dõi con trong thời gian 24-36 giờ xem có biểu hiện bất thường nào không để thông báo cho cơ sở y tế gần nhất. Khi trẻ có biểu hiện bất thường như sốt cao từ 39 độ C trở lên, co giật, phát ban, khóc thét, tím tái, khó thở, li bì, mệt lả, bú kém, bỏ bú… phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Nếu cha mẹ không yên tâm về sức khỏe của con mình sau khi tiêm chủng, hãy đến gặp cán bộ y tế để được khám và tư vấn.
Đã có ba trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin ComBE Five
Sau hai trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 ComBE Five tại Nam Định, đến ngày 10.1, bé K.H.Y (sinh ngày 29.10.2018 – huyện Thạch Thất, Hà Nội) cũng tử vong sau khi tiêm ComBE Five.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 9.1 bé K.H.Y được đưa đến Trạm Y tế xã Cần Kiệm (Thạch Thất) để tiêm chủng vắc xin. Tại đây cháu được khám sàng lọc và không thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe, đủ điều kiện nên nhân viên y tế đã tư vấn, giải thích về những phản ứng sau tiêm và tiến hành tiêm vắc xin ComBE Five. Sau khi theo dõi 30 phút tại Trạm Y tế, bé không có biểu hiện bất thường nên gia đình đưa cháu về nhà, đến 12 giờ 30 phút gia đình chủ động cho bé uống hạ sốt Acepron 80mg lần 1 mặc dù trẻ chưa có biểu hiện gì bất thường.
Đến 14 giờ, mẹ gửi cháu cho bà nội trông, bà nội sờ trán thấy nóng, môi đỏ, không quấy khóc, tuy nhiên trẻ không được nhanh nhẹn như mọi khi. Đến 17 giờ mẹ đón trẻ về nhà và thấy trẻ vẫn bình thường. Lúc 19 giờ cùng ngày trẻ sốt (gia đình không cặp nhiệt độ), bú bình thường, không khóc, không tím trẻ được uống thêm 1 gói Acepron 80mg. Sau khoảng 30 phút trẻ đỡ sốt, ho. Khoảng 22 giờ cùng ngày trẻ tiếp tục sốt (gia đình không cặp nhiệt độ), gia đình mua thêm thuốc hạ sốt Colocol (paracetamol 80mg, dạng bột) để cho trẻ uống. Khoảng 5giờ 30 phút đến 06 giờ sáng ngày 10.1 gia đình thấy trẻ đỡ quấy khóc, mẹ đặt trẻ ngủ trên giường cùng bố mẹ. Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 10.1 gia đình thấy trẻ chảy máu mũi, người lạnh, không động đậy, trẻ được cuốn trong chăn bông đưa đến nhà chị Chu Thị Phượng (là y tế thôn Yên Lạc 3) để kiểm tra. Sau khi mở chăn bông ra, y tá Phượng thấy cháu đã ngừng thở, có máu chảy ở mũi. Trẻ được sơ cứu, rồi gia đình tự đưa trẻ đến bệnh viện Thạch Thất bằng ô tô của gia đình. Trên đường đi thấy trẻ có biểu hiện sùi bọt mép, mũi chảy ra thêm dịch màu hồng. Trẻ đến Bệnh viện Thạch Thất lúc 7h56 phút trong tình trạng người lạnh, tím tái, mũi sùi bọt hồng, mạch không bắt được. Mặc dù được các y bác sĩ hết sức cố gắng cứu chữa nhưng đến 10 giờ ngày 10.1 trẻ tử vong.
TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, Hội đồng chuyên môn đã xác định trẻ tử vong trước khi được cấp cứu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất nên không thu thập được những biểu hiện lâm sàng ban đầu. Tại Trạm Y tế xã Cần Kiệm, sáng 9.1, ngoài bé K.H.Y còn có 38 trẻ khác cũng được tiêm vắc xin ComBE Five nhưng không ghi nhận phản ứng bất thường. “Hội đồng chuyên môn nghĩ nhiều tới nguyên nhân trẻ tử vong do sốc phản vệ. Đây là một trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết quả giám định pháp y sau khi thực hiện mổ tử thi. Kết quả này sẽ có trong khoảng 1 tháng nữa. Qua kiểm tra tại trạm y tế này, đây là cơ sở đủ điều kiện thực hành tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế, cán bộ y tế được tập huấn, quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin đúng quy định”, TS Cảm cho hay.
Về hai trường hợp trẻ tử vong tại Nam Định sau tiêm ComBE Five, PGS. TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chia sẻ, đây là hai trẻ tử vong có triệu chứng xuất hiện 36 giờ sau tiêm. Hội đồng chuyên môn đã họp và xác định cháu bé tử vong không liên quan đến thực hành tiêm chủng, không sốc phản vệ. Nguyên nhân tử vong vẫn còn đang xem xét.
QUỲNH HOA