Hút mỡ bụng cho phụ nữ mang thai: Bác sĩ có tắc trách?

VHO- Theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, phụ nữ chậm kinh nguyệt 5 ngày, thậm chí chưa 7chậm khi xét nghiệm máu có thể đã phát hiện có bào thai trong bụng.

Liên quan đến việc một thẩm mỹ viện tại TP HCM hút mỡ bụng cho một phụ nữ mang thai, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh khẳng định: “Điều này là cấm kỵ, không ai làm như thế cả”.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho rằng, tế bào của bào thai rất dễ đột biến, mọi tác động vào cơ thể mẹ cũng như bào thai sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ và từ đó sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình, xã hội. Cho nên khi người mẹ mang thai, làm điều gì cũng phải nghĩ đến bào thai, nếu việc đó không ảnh hưởng đến bào thai thì hãy làm. “Còn việc hút mỡ bụng của người mẹ đang mang thai là điều cấm kỵ tuyệt đối. Không ai làm như thế cả vì điều đó không giải quyết được gì. Thứ nhất, khi hút mỡ xong giảm được một cân mỡ thì việc mang thai sẽ nhanh chóng bù lại phần mở tích lũy đó. Thứ hai, khi thực hiện việc hút mỡ phải dùng các thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc gây tê và điều này sẽ tất yếu là đều độc hại với bào thai, độc hại tới đâu thì không thể biết được”, ông Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh.

Hút mỡ bụng cho phụ nữ mang thai: Bác sĩ có tắc trách? - Anh 1

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ về hành vi hút mỡ bụng phụ nữ khi mang thai

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh nhân có thể không biết mình mang thai nhưng bác sĩ chẩn đoán, xét nghiệm máu trước khi làm thủ thuật, phẫu thuật phải biết. Ngoài ra, với bệnh nhân trong độ tuổi sinh đẻ, khi thực hiện kỹ thuật này bác sĩ phải hỏi hỏi bệnh nhân đang ở thời kỳ kinh nguyệt như thế nào, nếu bệnh nhân trả lời “sắp tới” thì hãy để qua chu kỳ hãy thực hiện.  

“Là bác sĩ, khi tác động vào một người phụ nữ mà có thể có hại cho bào thai thì luôn phải hỏi chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân, nếu không phải trường hợp cấp cứu thì hãy từ từ đợi đến thời kỳ an toàn, vì lúc đó thì không thể có thai được. Hiện nay có một số bác sĩ rất ẩu, tức là khi bệnh nhân đề nghị thì làm luôn thủ thuật, hay chỉ là chữa đường viêm hô hấp mà không nghĩ nhỡ họ đang có thai thì sao vì tất cả những điều trị đó đều phải tác động đến bào thai. Tôi đã gặp một sản phụ đang chữa vô sinh hiếm muộn, bị viêm hô hấp, đi khám được bác sĩ kê toàn những thuốc độc hại cho bào thai. Khi phát hiện mình có thai, người mẹ gần như điếng người vì suốt sáu năm qua họ đã điều trị hiếm muộn chưa thành công. Trong khi đó, phụ nữ mang thai chậm kinh 5 ngày là có thể biết thậm chí chưa chậm kinh mà xét nghiệm máu cũng có thể biết được”, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ.

Trước đó, bà Đ.T.N.A (28 tuổi) đã có đơn tố cáo thẩm mỹ viện Sophie International và Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (TPHCM) làm thủ thuật hút mỡ bụng cho mình khi bản thân không biết mình mang thai 4 tuần tuổi.

Theo đơn tố cáo của nạn nhân, bà Đ.T.N.A. từ Hà Nội vào TP.HCM hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Sophie International (quận 1). Sau đó, lấy lý do không đủ phương tiện hiện đại, thẩm mỹ viện Sophie International đưa chị A. sang Bệnh viện thẩm mỹ Emcas. Tại đây, ngày 27.9, các bác sĩ khám tổng quát và kết luận chị A. đủ điều kiện để phẫu thuật hút mỡ bụng. Chị A. chuyển đủ tổng số tiền 148 triệu đồng cho thẩm mỹ viện Sophie International và được tiến hành phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas ngày 28.9, bao gồm: căng da bụng, hút mỡ vùng lưng, vai, nách, bắp tay trên 2 cánh tay; cắt da bụng, nối lại dây chằng ở vùng bụng. Bệnh nhân được xuất viện sau 2 ngày và có hẹn tái khám sau một tháng.

Hút mỡ bụng cho phụ nữ mang thai: Bác sĩ có tắc trách? - Anh 2

Bệnh viện thẩm mỹ Emcas nơi đã hút mỡ bụng cho chị Đ.T.N.A

Tuy nhiên, trở về nhà, chị A có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, khó thở, ngày càng nặng hơn. Đến ngày 24.10, chị A. đi khám tại một bệnh viện tư ở Hà Nội và hoảng hốt khi bác sĩ thông báo chị mang thai được 8 tuần, đồng nghĩa với việc hút mỡ bụng khi chị đã mang thai được 4 tuần.

Trở lại TP HCM ngày 28.10, hai đại diện của thẩm mỹ viện Sophie International  và Bệnh viện thẩm mỹ Emcas cùng nạn nhân tiếp tục đến một bệnh viện tư ở TP.HCM để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ cũng kết luận chị A có một thai 8 tuần tuổi sống trong tử cung, và dự sinh vào tháng 6.2020.

Đại diện gia đình cho biết, trước khi vào TP HCM, chị A  còn đi khám tại bệnh Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội); các bác sĩ đã tư vấn không thể giữ được thai nhi, vì khi thai phát triển đến tháng thứ 4, vùng bụng lớn lên và lớp mỡ bị hút đã bị cắt bỏ lớp da, bụng không còn độ đàn hồi để lớn lên. Theo một bác sĩ sản khoa cho biết, có thể phát hiện một phụ nữ mang thai bằng xét nghiệm máu beta HCG, có thể phát hiện thai phụ có thai ngay cả khi chỉ trễ kinh một ngày, nghĩa là hoàn toàn phát hiện được khi người mẹ mang thai từ 4-5 tuần tuổi. Xét nghiệm này có kết quả chỉ sau vài giờ.

Bệnh viện thẩm mỹ Emcas từng được biết đến vì đã để xảy ra hai ca tử vong là ngày 17.10 một nữ bệnh nhân 34 tuổi sau khi đặt túi ngực hai bên đã bất ngờ rơi vào tình trạng khó thở, tụt huyết áp, mạch nhanh. Dù được chuyển tới Bệnh viện Nhân Dân 115 cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua được nguy kịch. Trước đó vào cuối năm 2017 sau khi thực hiện cuộc phẫu thuật gọt cằm làm đẹp, một bệnh nhân nhân khác cũng đã rơi vào hôn mê rồi tử vong, vụ việc sau đó chìm vào im lặng bởi những thỏa thuận bãi nại từ phía gia đình. Còn thẩm mỹ viện Sophie International chưa được cấp phép hoạt động.

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc