Hà Nội đặt sự an toàn cho người tiêm vắcxin Covid-19 lên trên hết
VHO- Đến đầu giờ chiều qua 9.3, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết toàn bộ 36 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện sau khi tiêm vắcxin AstraZeneca Covid-19, sức khoẻ hoàn toàn bình thường, và đang tiếp tục được theo dõi trong 24 giờ tới.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn tiêm vắcxin Covid-19 trong ngày 9.3
Đây là những cán bộ, nhân viên y tế đầu tiên của Hà Nội được lựa chọn tiêm vắcxin Covid-19 theo kế hoạch tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 đối với người nguy cơ cao đợt 1 trên địa bàn Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai tiêm cho 30 nhân viên y tế, tuy nhiên khi triển khai khám sàng lọc, có thêm 6 trường hợp đủ tiêu chuẩn để triển khai tiêm.
Có mặt tại buổi tiêm vắcxin đầu tiên vào sáng qua 9.3, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 ở Hà Nội đợt 1 ưu tiên cho những người tuyến đầu chống dịch, là những người trực tiếp điều trị bệnh nhân hoặc người nghi ngờ mắc Covid-19; những cán bộ làm công tác xét nghiệm hoặc điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly; những cán bộ làm trong khu vực cách ly tập trung, tổ Covid-19 cộng đồng hay ban chỉ đạo các cấp... Việc xem xét đối tượng ưu tiên được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong tiếp cận vắcxin. Do đó, việc điều tra đối tượng rất quan trọng để xác định đối tượng ưu tiên tiêm trong đợt 1 này. Hà Nội được Bộ Y tế phân bổ 8.000 liều vắcxin AstraZeneca trong tổng số hơn 117.000 liều vắcxin vừa nhập khẩu ngày 24.2.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn, do đây là lần đầu tiên tiêm vắcxin phòng Covid-19 nên ngành Y tế Hà Nội đặt sự an toàn cho người tiêm lên trên hết. Ngay trong buổi đầu tiên, qua kiểm tra Bệnh viện Thanh Nhàn đã triển khai tốt công tác tiêm chủng. Các khâu từ chuẩn bị cho đến triển khai tiêm, kho bảo quản vắcxin, khu vực sàng lọc, khu vực tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, khu vực cấp cứu nếu có tình huống gặp phản ứng xảy ra... đều hoàn chỉnh.
Là 1 trong 36 cán bộ, nhân viên y tế đầu tiên của Hà Nội tiêm vắcxin Covid-19, bác sĩ Nguyễn Đức Thành (Khoa Chấn thương chỉnh hình) cho biết, lúc trước và sau tiêm tinh thần ổn định, không có gì phải lo lắng: “Tôi rất vui mừng vì được lựa chọn tiêm vắcxin Covid-19 đầu tiên. Hy vọng trong thời gian tới việc tiêm chủng vắcxin Covid-19 sẽ được triển khai trên mọi miền đất nước, khi đó dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi người dân cần tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”.
Cùng chờ đợi theo dõi sức khoẻ sau tiêm, anh Hứa Thế Bôn, kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán hình ảnh cho hay, “em rất hào hứng đăng ký tiêm vắcxin và chờ đợi đến ngày tiêm. Trên thế giới có một số thông tin về biến chứng sau tiêm chủng Covid-19, nhưng em không thấy lo ngại mà hoàn toàn tin tưởng vì vắcxin đã được Bộ Y tế thử nghiệm, cấp phép và nhập về”. Trao đổi với Văn Hoá, BSCK II Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn chia sẻ, Bệnh viện là cơ sở y tế đầu tiên được tiêm vắcxin Covid-19. Từ khi bắt đầu triển khai, lãnh đạo Bệnh viện thông tin để các cán bộ, nhân viên y tế hiểu được ý nghĩa của việc tiêm vắcxin Covid-19. Đồng thời thông báo về những triệu chứng sau tiêm có thể xảy ra và động viên tinh thần anh em để phối hợp làm sao trong quá trình trước, trong và sau tiêm nắm bắt được tình hình và sức khoẻ của người được tiêm .
“Ngay từ những ngày đầu cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện đã trực tiếp tham gia nên các cán bộ, y bác sĩ đều hiểu được ý nghĩa của đợt tiêm này, mang lại quyền lợi về sức khoẻ cũng như sự miễn dịch để sau này họ tăng thêm khả năng miễn dịch tiếp tục tham gia cuộc chiến mà không biết bao giờ dịch Covid-19 mới dừng lại. Tinh thần của nhân viên y tế được tiêm là hoàn toàn ủng hộ và vui vẻ. Tuy nhiên, đây là vắcxin mới, cũng như tiêm các loại vắcxin khác là đưa một dị nguyên vào cơ thể, thì cơ thể sẽ có phản ứng phản vệ. Do đó đòi hỏi việc kiểm tra, sàng lọc tình trạng, sức khoẻ người trước và sau tiêm chặt chẽ hơn nữa”, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn nói.
Chỉ đạo tại buổi tiêm chủng đầu tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, việc tiêm chủng vắcxin Covid-19 phải đảm bảo chính xác, không để xảy ra sai sót; nghiêm túc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND TP, yêu cầu đặt ra là đảm bảo an toàn cho người được tiêm vắcxin cũng như việc tiêm chủng. Đồng thời làm sao đối tượng tiêm phải đảm bảo đúng quy định, công bằng, minh bạch. Theo kế hoạch, Hà Nội triển khai tiêm vắcxin Covid-19 từ ngày 9 - 18.3 tại cả 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Riêng từ ngày 12.3 đến 15.3, việc tiêm chủng được triển khai tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, Bệnh viện Phổi Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vắcxin Covid-19. Từ ngày 15 - 18.3, 5 khu cách ly tập trung tại Hà Nội sẽ triển khai tiêm vắcxin Covid-19.
Theo báo cáo của ngành y tế, Hà Nội sẽ tiêm vắcxin Covid-19 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi.
QUỲNH HOA

RSS