Dịch bệnh Sởi và Tay chân miệng tăng cao khu vực Đông Nam Bộ

VHO-Tại khu vực phía Nam, số ca mắc sởi, tay chân miệng tăng liên tục thời gian gần đây nhất là tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM…nguyên nhân chính do tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt, một số nơi trẻ mắc bệnh chưu được thực hiện cách ly.

Chiều 10.10, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng và sởi khu vực phía Nam.
Báo cáo Bộ Y tế; tính đến ngày 10.8 vừa qua cả nước có hơn 61.800 ca mắc tay chân miệng, xuất hiện tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có hơn 29.000 trường hợp nhập viện, 6 ca tử vong tại năm tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Đặc biệt tại khu vực phía Nam có số ca mắc bệnh tay chân miệng cao nhất nước chiếm 77,6% so với các khu vực khác. Riêng đối với dịch bệnh sởi hiện có hơn 1000 ca dương tính với bệnh này và gần 3000 ca sốt phát ban nghi sởi.

  Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, 9 tháng đầu năm có 2.180 ca nhập viện do tay chân miệng, trong đó có 46 ca nặng (độ 3, 4) và 1 ca tử vong. Tính riêng trong tháng 9 đã có 814 ca nhập viện, tăng 182,5% so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra đối với bệnh sởi hiện bệnh viện đang có 83 trường hợp sốt phát ban nghi sởi nhập viện; riêng trong ngày hôm nay 10/10 khoa Nhiễm bệnh viện đang điều trị cho 19 ca mắc bệnh sởi.

Dịch bệnh Sởi và Tay chân miệng tăng cao khu vực Đông Nam Bộ - ảnh 1


Đề cập vấn đề, PGS TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho hay, tỷ lệ lây truyền bệnh sởi rất cao nhất là đối với những trường hợp chưa được chủng ngừa thì nguy cơ lây nhiễm lên đến 90%. Tại khu vực phía Nam, số ca mắc sởi tăng liên tục thời gian gần đây, trong đó xuất hiện nhiều ở các tỉnh Đông Nam bộ như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM…Nguyên do là tỷ lệ tiêm phòng sởi mũi 1 và mũi 2 chưa đạt, nhiều nơi trẻ mắc sởi chưa được thực hiện cách ly.

Dịch bệnh Sởi và Tay chân miệng tăng cao khu vực Đông Nam Bộ - ảnh 2


Qua điều tra dịch tễ của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, năm nay dịch bệnh có chiều hướng gia tăng ở những khu vực có số lượng công nhân lao động, người nhập cư, các khu công nghiệp. Ngoài ra những khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường kém là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát sinh. Một điều đáng chú ý là hiện nay có đến 90% người nhập cư là công nhân chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc không năm rõ quá trình tiêm chủng. Do đó để phòng chống dịch bệnh hiệu quả cần có sự vào cuộc của chính quyền các địa phương, cơ quan, đoàn thể. PGS TS Phan Trọng Lân nhấn mạnh.

Dịch bệnh Sởi và Tay chân miệng tăng cao khu vực Đông Nam Bộ - ảnh 3


Đánh giá về tình hình dịch bệnh năm nay, PGS TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế cho biết; so với năm ngoái, năm nay dịch bệnh không có nhiều biến động, số ca mắc tay chân miệng thấp hơn 20% so với cùng kỳ, số ca mắc bệnh sởi thì thấp hơn nhiều. Tuy nhiên nhằm để khống chế không để dịch bệnh bùng phát, cục y tế dự phòng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với bệnh sởi, công tác chích ngừa vắc xin phòng bệnh là cần thiết, triển khai tiêm vét nhất là đối với các tỉnh có nguy cơ cao phải thực hiện tiêm trong tháng 12 và tháng 1/2009.
Thực tế để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngày 9-10 vừa qua, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu tất cả các đơn vị y tế trong cả nước phải tổ chức phân luồng, có khu khám riêng để sàng lọc phân loại điều trị các bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết Dengue  nặng theo đúng hướng dẫn, đúng tuyến điều trị để tránh quá tải và giảm lây chéo trong bệnh viện và tử vong.
           NGUYỄN HIẾU                                                                                                                                                                                                            

Ý kiến bạn đọc