Chỉ sau 5 phút phát hiện tác nhân gây bệnh
VHO- Hệ thống cấy máu liên hoàn, sinh học phân tử cho phép chỉ sau 5 phút cấy máu đã phát hiện tác nhân gây bệnh hay hệ thống cảnh báo sớm về khả năng bùng phát dịch sốt xuất huyết là những ứng dụng được triển khai tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Việt Nam.
GS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, Bệnh viện vừa đưa vào sử dụng hai dịch vụ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm là hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0; hệ thống máy cấy máu công suất lớn kết hợp danh vi khuẩn nhanh, làm kháng sinh đồ tự động và hệ thống xác định đa tác nhân vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử.
Đặc biệt, hệ thống máy cấy máu công suất lớn kết hợp danh vi khuẩn nhanh, làm kháng sinh đồ tự động và hệ thống xác định đa tác nhân vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử giúp rút ngắn thời gian xét nghiệm, xét nghiệm theo hội chứng đa tác nhân có thể cho kết quả sớm trong vòng 1 giờ thay vì mấy ngày như hiện nay. Kỹ thuât mới cũng cho phép xác định tác nhân gây viêm màng não nhanh, xác định được 28 căn nguyên khác nhau trong 1 lúc, rút ngắn thời gian chẩn đoán giúp bác sĩ không phải điều trị theo kinh nghiệm, cho kết quả điều trị tốt nhất.
Ứng dụng công nghệ hiện đại giúp chẩn đoán và tìm ra tác nhân gây bệnh nhanh, chính xác
tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
“Việc đưa vào sử dụng hệ thống giúp cho chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm gây biến chứng như viêm màng não phát hiện các áp xe não, viêm gan, các biến chứng phôi... cũng như các triệu chứng của các bệnh lý liên quan khác. Chẩn đoán nhanh giúp rút ngắn thời gian nằm viện, tăng khả năng chữa bệnh và giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh qua đó chống lại thực trạng kháng kháng sinh”, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nói.
Cũng liên quan đến bệnh truyền nhiễm, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phối hợp cùng một liên minh đối tác vừa công bố một dự án chung hỗ trợ Việt Nam xây dựng các công cụ sáng tạo giúp cảnh báo sớm về khả năng bùng phát dịch sốt xuất huyết. Dự án được triển khai trong ba năm với tên gọi: “Hệ thống dự báo Mô hình sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh” (D-MOSS). Thông qua dự án, Chính phủ, các cơ quan y tế công cộng và người dân có những hành động thích hợp để giảm thiểu tác động và thiệt hại của dịch sốt xuất huyết.
Tại Việt Nam, sốt xuất huyết là một dịch bệnh truyền nhiễm theo chu kỳ có liên quan đến các yếu tố xã hội như đô thị hóa nhanh, ô nhiễm môi trường, sự tiếp cận hạn chế tới các dịch vụ cơ bản và biến đổi khí hậu. Dự án khởi động sẽ đẩy mạnh trao đổi chuyên môn toàn cầu và địa phương, xuyên suốt qua các lĩnh vực và châu lục nhằm khai thác dữ liệu và kinh nghiệm để tạo ra các hệ thống cảnh báo sớm, cũng như các công cụ phân tích có thể giúp hệ thống y tế của Việt Nam đẩy lùi các tác động của sốt xuất huyết gây ra hiện nay và trong tương lai.
NGUYÊN KHANG