Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sởi quay trở lại theo chu kỳ

VHO- Những tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019, số người mắc sởi tại TP.HCM cả người lớn và trẻ em nhập viện gia tăng. Hầu hết các trường hợp mắc sởi nhập viện đều chưa được tiêm chủng hoặc tiêm không đầy đủ. Qua đó cảnh báo dịch bệnh sởi có thể quay trở lại theo tính chu kỳ 4-5 năm lần.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, bệnh sởi đang xuất hiện ở nhiều tỉnh trong cả nước. Tại TP.HCM tính đến hết năm 2018 đã ghi nhận 1691 trường hợp, trong đó có 1167 ca điều trị nội trú. Hiện trung bình mỗi tuần thành phố có hơn 100 trường hợp nhập viện điều trị. Điều tra dịch tễ cho thấy, trong tổng số các trường hợp mắc sởi có 855 ca là trẻ từ 9 tháng đến 5 tuổi chiếm 50%. Đặc biệt gần 95% trẻ là chưa tiêm chủng hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng sởi. Điều này đồng nghĩa là hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều không tiêm chủng hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng sởi, chưa có miễn dịch với sởi.

Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sởi quay trở lại theo chu kỳ - ảnh 1

Trẻ bị Sởi đến khám điều trị tại bệnh viện Nhi đồng TP.HCM


Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tính từ đầu năm 2018 đến nay đã có 579 trường hợp nhập viện vì bệnh sởi, 66% trong số đó là bệnh nhân TP.HCM tập trung nhiều ở các quận, huyện như Bình Chánh, Bình Tân, quận 7, quận 8. Số ca bệnh gia tăng đột biến trong các tháng 10, 11,12 năm 2018, và những ngày đầu năm 2019 (564 ca). Bệnh xuất hiện ở cả người lớn, trẻ em, phụ nữ có thai, trường hợp nhỏ tuổi nhất mắc bệnh là 6 tháng tuổi và lớn nhất là 79 tuổi.
Hiện tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới bố trí 2 khoa điều trị sởi gồm một khoa điều trị cho người lớn và một khoa điều trị cho trẻ em với tổng cộng khoảng 67 bệnh bệnh nhân. Tất cả các trường hợp mắc sởi có biến chứng đều được điều trị khỏi, không có trường hợp nào tử vong.

Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sởi quay trở lại theo chu kỳ - ảnh 2

Chích ngừa là biện pháp phòng bệnh Sởi hiệu quả, an toàn nhất


Nhằm để phòng chống dịch bệnh, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM khuyến cáo, vắc xin sởi là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất và rất an toàn. Do đó khuyến cao người dân cần đưa con em mình đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vắc xin sởi theo lịch tiêm chủng quốc gia đã được Bộ Y tế ban hành. Bệnh sởi rất dễ lây, do đó không để trẻ đến gần, tiếp xúc với người nghi măc sởi. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ và đảm bảo các biện pháp vệ sinh, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.

Ngoài ra khi phát hiện trẻ hoặc người lớn có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi. Tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đó là không nhất thiết phải đưa trẻ hoặc người bệnh sởi đến các bệnh viện trung tâm thành phố để hạn chế tình trạng quá tải và đặc biệt là làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sởi quay trở lại theo chu kỳ - ảnh 3

Trẻ mắc Sởi nằm điều trị tại Khoa Nhiễm bệnh viện Nhi đồng


Trước thực trạng trên Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đưa ra cảnh báo, hiện đang trong mùa động xuân, với sự gia tăng giao lưu, du lịch cùng với tỷ lệ tiêm vắc xin chưa cao tại khu vực có mật độ dân cư đông, thường xuyên biến động dân cư, các vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận với dịch vụ y tế…Đặc biệt nếu tính theo chu kỳ 4-5 năm lần thì năm nay có thể là năm nằm trong chu kỳ dịch nên dịch bệnh rất dễ bùng phát nếu như không thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời.
 

Hiếu Nguyễn

Ý kiến bạn đọc