Bệnh Sốt xuất huyết cần được phát hiện sớm và điều trị đúng cách

VHO-Hiện nay vì lo ngại dịch bệnh Covid-19 nên nhiều người dân tại TP.HCM khi bị mắc Sốt xuất huyết (SXH) không đến các cơ sở y tế khám và điều trị dẫn đến bệnh diễn biến nặng. Do đó các bác sĩ khuyến cáo để phòng chống dịch bệnh SXH cần được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách nhằm tránh các biến chứng đáng tiếc, thậm chí tử vong.

Bệnh trở nặng vì ngại đến cơ sơ y tế khám điều trị sớm

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã có 11.999 trường hợp SXH được ghi nhận. Trong đó có 6.589 bệnh nhân điều trị nội trú và 5.410 bệnh nhân điều trị ngoại trú. Đặc biệt trong tháng 8 vừa qua, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 01 trường hợp bệnh nhân 16 tuổi, ngụ tại quận 7 bị tử vong do SXH. Ngoài ra cũng trong tháng 8, tại một số tỉnh, thành khác cũng ghi nhận thêm các trường hợp tử vong vì SXH. Do đó các bác sĩ cảnh báo bên cạnh việc phòng bệnh, thì việc phát hiện sớm và theo dõi bệnh nhân mắc SXH đúng cách là hết sức quan trọng.

Bệnh Sốt xuất huyết cần được phát hiện sớm và điều trị đúng cách - ảnh 1

Nhiều trường hợp mắc SXH trở nặng vì e ngại dịch Covid-19 không đến cơ sở y tế khám điều trị sớm

Trong khi đó hiện nay, một số người dân trên địa bàn TP.HCM vì Covid-19 mà e ngại tới cơ sở y tế khám bệnh dẫn đến khi nhập viện thì bệnh SXH đã diễn biến nặng.  Đề cập vấn đề này, BS. CKII Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết; Bệnh SXH khác với những bệnh truyền nhiễm khác đó là bệnh thường diễn biến nặng vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 của bệnh. Thời điểm này bệnh nhân thường giảm sốt, hoặc đã hết sốt, nên người mắc bệnh chủ quan. Tuy nhiên đối với bệnh SXH khi người bệnh hết sốt cũng là lúc bệnh trở nặng, chuyển sang các biến chứng nguy hiểm như: tụt huyết áp, xuất huyết, chảy máu, nặng hơn có thể suy đa tạng và dẫn đến tử vong. 

Do đó bác sĩ Nguyễn Thanh Phong khuyến cáo khi thấy các dấu hiệu bệnh SXH chuyển biến nặng cần đến ngay cơ sở y tế như sau: Sốt cáo, oi nhiều, đau bụng nhiều. Có những dấu hiệu xuất huyết: Chảy máu cam; Chảy máu chân răng; Ói ra máu; Đi cầu phân đen; Xuất huyết âm đạo ở nữ. Đối với SXH ở trẻ em cần lưu ý dấu hiệu tay chân trẻ lạnh, trẻ hết sốt nhưng vẫn mệt. Khi có dấu hiệu này thì cũng đã trễ vì nguy cơ trẻ đã bị tụt huyết áp, sóc. Do đó  cần theo dõi phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng chứ không chờ cho đến khi bệnh nhân có dấu hiệu rất nặng rồi mới chuyển bệnh nhân nhập viện.

Đồng thời bác sĩ Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh; Hiện nay các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đều thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tổ chức khám sàng lọc và tổ chức các quy trình tách biệt bệnh nhân khám thông thường với các bệnh nhân có triệu chứng hô hấp. Do đó người dân yên tâm, không quá lo lắng về dịch bệnh Covid-19 khi đến các cơ sở y tế để các bác sĩ khám và điều trị đúng cách.

Diệt muỗi, lăng quăng để phòng bệnh SXH và Chinkungunya do muỗi chích

ThS. BS. Lê Hồng Nga, Trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết: thường giai đoạn cao điểm của bệnh SXH tại TP.HCM từ cuối tháng 7 đến hết tháng 1 năm sau với đỉnh dịch có thể xuất hiện trong tháng 11 và 12. Do đó dự báo trong những tuần sắp tới số ca bệnh SXH hàng tuần sẽ tiếp tục tăng theo mùa. Đặc biệt nếu công tác phòng, chống dịch SXH trong cộng đồng không thực hiện nghiêm các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng thì nguy cơ xảy ra các ổ dịch SXH tại thành phố là rất lớn.

Ngoài ra theo Viện Pasteur TP.HCM, hiện nay dịch bệnh Chikungunya đã bùng phát và lan rộng khắp 15 tỉnh, thành phố của Campuchia, trong đó có nhiều tỉnh giáp ranh với Việt Nam như: Tbong Khnum, Takeo, Kampot. Nên nguy cơ dịch xâm nhập, lan rộng tại khu vực phía Nam, đặc biệt những tỉnh có biên giới với Campuchia là rất lớn nếu không kịp thời giám sát và chủ động kiểm soát véc tơ.

Bệnh Sốt xuất huyết cần được phát hiện sớm và điều trị đúng cách - ảnh 2

Người dân yên tâm vì các cơ sở y tế tại TP.HCM thực hiện tốt khâu cách ly, sàng lọc người đến khám bệnh

Theo BS CK II Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho hay: Bệnh Chikungunya không trực tiếp lây sang người như các dịch bệnh khác mà phải qua vật trung gian lây bệnh là muỗi. Đây cũng là loại muỗi gây ra bệnh SXH Dengue. Thực tế bệnh này không mới, ở nước ta đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào năm 1975 và một thời gian dài không phát hiện. Mặc dù hiện ở nước ta chưa ghi nhận ca mắc bệnh nào. Các triệu chứng bệnh gần giống với bệnh SXH như : sốt cao, đau mỏi… tuy nhiên bệnh không diễn biến nặng và thoái lui sau một tuần nếu diễn biến thuận lợi.

Cũng như bệnh SXH, bệnh Chikungunya không có thuốc đặc trị, không có vắc xin phòng bệnh…mà chỉ điều trị triệu chứng phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các biến chứng. Đồng thời bù nước, bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng để bệnh nhân đủ sức vượt qua. Do đó để phòng ngừa bệnh Chikungunya, giảm thiếu tối đa nguy cơ mắc bệnh thì biện pháp chính vẫn là diệt muỗi, lăng quăng đây là nguyên nhân véc tơ truyền bệnh vừa ngăn chặn dịch bệnh Chikungunya và phòng chống dịch bệnh SXH hiệu quả.  BS Nguyễn Thanh Trường cho biết thêm.

Nguyễn Hiếu

Ý kiến bạn đọc